Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Nhật Bản

[MINH HUỆ 16-07-2019] Tháng 2 năm 2019, bà Điền Hiểu Hồng, một học viên Pháp Luân Công hiện đang sinh sống ở Nhật Bản, trở về quê nhà Trung Quốc để thăm người thân của mình. Ngày 1 tháng 4, bà Điền đã bị bắt giữ và hiện đang đối mặt với việc bị đưa ra xét xử. Gần đây, chồng bà Điền, một công dân Nhận Bản đã qua đời trong khi bà vẫn đang bị giam giữ ở Trung Quốc. Gia đình và bạn bè của bà Điền đang hối thúc chính quyền Trung Quốc trả tự do cho bà ngay lập tức để bà có thể trở về Nhật Bản lo hậu sự cho chồng và các thủ tục pháp lý liên quan.

Bà Điền, 49 tuổi, quê gốc ở huyện Long Sơn, tỉnh Hồ Nam. Khi còn ở Trung Quốc, bà Điền có một tiệm làm tóc khá thành công. Sau khi kết hôn với một người Nhật, bà đã chuyển tới tỉnh Mie của Nhật Bản từ hơn 10 năm trước. Không lâu sau khi tới Nhật Bản, bà Điền đã bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi và bị bất tỉnh hơn một ngày. Bà Điền bị rất nhiều biến chứng sau vụ tai nạn, bao gồm có đau đầu kinh niên.

Sau đó, bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Từ đó về sau, thân thể bà Điền trở nên khỏe mạnh và chứng đau đầu của bà cũng biến mất. Được thụ ích rất nhiều từ việc tu luyện Pháp Luân Công, bà luôn háo hức muốn chia sẻ câu chuyện của mình với người khác và nói cho họ biết rằng Pháp Luân Công không giống như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc miêu tả và tuyên truyền thù hận của nó.

Trước khi tới Trung Quốc vào tháng 2 năm nay, bà Điền đã gửi một thùng tài liệu Pháp Luân Công về quê nhà với hy vọng có thể phân phát chúng cho người dân trong làng khi trở về quê. Lô hàng của bà Điền đã bị công an huyện Long Sơn chặn và họ bắt đầu theo dõi bà sau khi bà trở về quê để tham dự đám cưới của cháu gái. Ngày 1 tháng 4, cảnh sát của Đồn Công an Dũng Xa bắt giữ bà. Lần liên lạc gần đây nhất của bà Điền với các học viên Nhật Bản diễn ra vào 9 giờ tối ngày 1 tháng 4.

Gần đây, chồng bà Điền đột ngột qua đời, và có rất nhiều thủ tục pháp lý mà bà cần phải giải quyết. Gia đình và bạn bè của bà ở Nhật Bản không thể liên lạc với bà hay gia đình bà ở Trung Quốc. Số điện thoại của chị gái bà đã bị tạm khóa và điện thoại của anh trai bà luôn luôn tắt máy.

Cảnh sát không tiết lộ nơi giam giữ bà Điền, gia đình của bà nghi ngờ rằng bà có thể bị giam giữ tại Trại tạm giam Sương Tây. Mẹ bà Điền, đã ngoài 70 tuổi, không được gia đình thông báo về vụ bắt giữ, bởi họ sợ rằng bà cụ đã tuổi cao sức yếu, và không thể chịu nổi hung tin này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/19/178499.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share