Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại New Zealand, Argentina, và Úc

[MINH HUỆ 22-07-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã đánh dấu năm thứ 20 của cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) do cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân, phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Pháp Luân Công là môn tu luyện tường hòa, tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Hàng năm, các học viên trên khắp thế giới đều tổ chức các cuộc mít tinh ôn hòa, thắp nến tưởng niệm và diễu hành để tưởng niệm các đồng tu đã bị giết hại do cuộc bức hại này.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của trên 4.000 học viên Pháp Luân Công do cuộc bức hại trong 20 năm qua. Tuy nhiên, con số thực tế được cho là còn cao hơn rất nhiều. Số người bị tống giam và tra tấn chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn. Có bằng chứng xác thực rằng ĐCSTQ đã tham gia tích cực vào việc thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người sau đó bị sát hại để cung cấp tạng cho ngành công nghiệp cấy ghép tạng ở Trung Quốc.

Auckland và Christchurch, New Zealand: Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán và Đại sứ quán Trung Quốc

Vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Auckland và Lãnh sự quán Trung Quốc tại Christchurch để tưởng niệm những đồng tu đã qua đời do cuộc bức hại của ĐCSTQ.

0a707a9e975d0e6019c99687559df0a8.jpg

585fc110c7c7808188f97f689ad32d4a.jpg

Thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Christchurch, New Zealand vào ngày 19 tháng 7 năm 2019

dbcf450816de3dfb926e9e9d17c3ff0f.jpg

Các học viên kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Christchurch hôm 19 tháng 7 năm 2019

49425d1b99c65678e885833e5fdfe8f6.jpg

5c8ef97a83778c78a1db19df226629e6.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ

Trong cuộc mít tinh, học viên Riki đã thuyết trình về cuộc bức hại của ĐCSTQ, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trong 20 năm qua.

5dce1df3e7761d0f222f8fb1331e9774.jpg

Cô Celine, mới bước vào tu luyện gần đây, tham dự các sự kiện hôm 19 tháng 7 năm 2019

Cô Celine, đến từ Pháp, mới bước vào tu luyện Pháp Luân Công được một tháng. Cô đã tham dự sự kiện hôm 19 tháng 7 và cho biết: “Bất kể hình thức bức hại nào đều không thể chấp nhận được. Tôi không thể tưởng tượng nổi có ai đó lại cố tình làm hại người khác, đặc biệt là đối với một nhóm như các học viên Pháp Luân Công đây. Hoàn toàn không có lý do gì cả!“

Kháng nghị ôn hòa trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Argentina

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công Argentina đã tụ họp trước Đại sứ quán Trung Quốc để kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số học viên trình diễn các bài công pháp hoặc giương biểu ngữ, trong khi những người khác phát tờ rơi và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho người qua đường.

65abf971fe9c85095d77116f687d40d1.jpg

6f5d8ca68a9ebe7ee2d756a9aadc0064.jpg

9166a6b2c6920a73b377b4bff99b4cd1.jpg

8b6d52bdca1a5c839fffe26064fe2ad7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Argentina vào ngày 18 tháng 7 năm 2019

89aa04573d5238446aa54d6e7fd84614.jpg

Các học viên trẻ tuổi giương biểu ngữ có thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

1d6ef1b70fc624db8f8c3673e47401eb.jpg

Các học viên phát tờ thông tin về Pháp Luân Công cho các tài xế

Mít tinh và thắp nến tưởng niệm tại Sydney, Úc

Vào ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít tinh và thắp nến tưởng niệm trước Tòa nhà Hải quan ở Sydney. Các sự kiện của họ được bắt đầu bằng màn luyện các bài công pháp lúc 8 giờ sáng. 12 chính khách đã tham gia lễ mít tinh vào buổi trưa.

a98e2d581e3e2fac942757dc3b8a6b02.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp trước Tòa nhà Hải quan ở Sydney vào ngày 19 tháng 7 năm 2019

948bb14d68331399093dfe753acd2a81.jpg

79ca6410348c27e953b7ebd25c666e7f.jpg

Các học viên tổ chức thắp nến tưởng niệm trước Tòa nhà Hải quan vào tối ngày 19 tháng 7 năm 2019

ff6abfa22be6f1643e7a12982f7aaa92.jpg

Các phóng viên Đài Truyền hình SBS của Úc phỏng vấn một học viên

Một số phương tiện truyền thông chính thống đã đưa tin về sự kiện này. Đài truyền hình SBS của Úc đã đưa tin về toàn bộ sự kiện và phát sóng tường thuật sự kiện trên bản tin buổi tối. Mạng 10 (10 daily) {mạng truyền hình thương mại của Úc} đã phỏng vấn một số người qua điện thoại, trong đó có bà Wendy Rogers, Giáo sư Đạo đức Lâm sàng tại Đại học Macquarie ở Sydney và ông Tony Liu, một học viên Pháp Luân Công.

55cfe8a29d49dd2b8d5e3414241c6e32.jpg

Người qua đường đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc giúp chấm dứt cuộc bức hại

Gần 500 người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chính phủ Úc thúc giục ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống.

Biên tập viên tin tức truyền hình: Đưa cựu lãnh đạo ĐCSTQ ra công lý

d9f61301cffb35545cf891d5f5bc75ae.jpg

Anh Thomas Jenkins, biên tập viên tin tức của kênh Australia TV10, cho biết anh đã bị sốc khi biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên. Anh đã giơ ngón tay cái lên để khích lệ các học viên.

Anh Thomas Jenkins, một biên tập viên tin tức của kênh Australia TV10, cùng một số bạn của anh đã ký đơn thỉnh nguyện. Anh Jenkins cho biết: “Tôi đã xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nội tạng (Human Harvest) trên youtube và biết được quá trình ĐCSTQ đã tiến hành cuộc bức hại và thu hoạch nội tạng ra sao. Hành vi đó thật tàn nhẫn. Tôi cảm thấy rất sốc và kinh hãi.”

“Khi tôi xem bộ phim tài liệu đó, đến cảnh có người gọi điện tới một bệnh viện Trung Quốc để tìm một bộ phận tạng. Anh ta hỏi giá của nội tạng đó và hỏi nó có phải của một học viên Pháp Luân Công không. Bệnh viện trả lời: ‘Chúng tôi có đấy.’”

Anh Jenkins cho hay anh rất hài lòng với phán quyết của Tòa án Trung Quốc tại London, Vương quốc Anh, vào tháng 6 này. Anh cho rằng Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, phải bị đưa ra công lý.

Cựu tiếp viên hàng không đã chứng kiến cuộc bức hại cách đây 20 năm

7df1227063ae04b08b573a8cd781a4f1.jpg

Bà Emma Cohen, một cựu tiếp viên hàng không

Bà Emma Cohen, một cựu tiếp viên hàng không, đã đến quầy Pháp Luân Công và cho biết: “Tôi đã từng là một tiếp viên hàng không của hãng Qantas. Tôi thường bay đến Bắc Kinh và những nơi khác. Tôi đã nhìn thấy cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc 20 năm trước.”

“Tôi là một người phương Tây và tôi không thích ĐCSTQ. Tôi cũng biết ĐCSTQ đã tiến hành thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong một thời gian dài và nạn thu hoạch tạng sống này thật kinh khủng.”

c75cf0060e24971a9abc71e1dec046db.jpg

Ông Max Warren nói ông phẫn nộ về cuộc bức hại này và ông sẽ viết thư cho chính phủ để giúp chấm dứt nó

47210e7245043c21914048ee8a019350.jpg

Cô Celeste Robertson cho hay cô hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

c04d7923597029c5135b2206e30351dc.jpg

Bà Brigitte Rakowl nói bà phản đối bất cứ ai bức hại đức tin

e392299b421c036f77b3a9a52ea5e41c.jpg

Ông Chatellier và gia đình, các du khách đến từ Pháp, cho biết họ ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công để chấm dứt cuộc bức hại này

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390367.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/23/390459.html


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/22/390384.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/26/178581.html

Đăng ngày 28-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share