Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 18-07-2019] Ngày 13 tháng 7 vừa qua, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ mít-tinh và diễu hành ở Kim Môn để đánh dấu 20 năm phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuộc diễu hành kéo dài trong một tiếng rưỡi, bắt đầu tại Bảo tàng Quân đội Nhà Thanh và đi qua các đường phố trung tâm chính của Kim Môn.

10025d17fdcddbd342bcfcf7b37726c1.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc diễu hành và mít-tinh để đánh dấu 20 năm phản bức hại ôn hòa đối với cuộc bức hại của ĐCSTQ vào ngày 13 tháng 7

d5c2a97c22284710d20885728b922cfd.jpgCuộc diễu hành đi qua một chiếc cổng lịch sử ở trung tâm thành phố Kim Môn

8df863b22ed0e237f33229f8ace5e28a.jpg

4be18b967ecdb40e80b6855faeb50737.jpg

Bảo vệ nhân quyền và ủng hộ vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân

13c52d6d7eab97505d3cecbc02617cc3.jpg

Ông Ông Minh Chí, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Kim Mã thuộc Viện Hành chính, ký đơn kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân

Tiếp theo cuộc diễu hành là lễ mít-tinh được tổ chức gần Bảo tàng Quân đội Nhà Thanh. Ông Ông Minh Chí, Giám đốc điều hành của Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Kim Mã thuộc Viện Hành chính đã tham dự buổi mít-tinh và diễn thuyết trước công chúng.

Ông Ông nói rằng hệ thống tư pháp ở Trung Quốc Đại lục không kiện toàn và một số nhóm nhân quyền bị chà đạp. Ông nói thêm rằng chính quyền cộng sản Trung Quốc đang cố gắng mở rộng phạm vi ảnh hưởng sang Đài Loan bằng cách thuê côn đồ gây rối và đưa các kênh truyền thông do ĐCSTQ kiểm soát vào Đài Loan.

Ông Ông phát biểu: “Người dân Đài Loan, người dân Hồng Kông, học viên Pháp Luân Công, người Duy Ngô Nhĩ và tất cả những ai yêu dân chủ và tự do cần đoàn kết để chống lại sự xâm nhập của ĐCSTQ.”

Tái hiện hành vi thu hoạch tạng nhằm nâng cao nhận thức

093051d5028ba870d7d78d65944c262d.jpg

Các học viên tái hiện hành vi thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công do nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc

Các học viên cũng tái hiện cảnh giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của chính quyền cộng sản ở Đại lục. Ông Tương, một người dân Đài Loan cho biết: “Chúng ta cần cho cả thế giới biết về tội ác kinh hoàng này. Người dân trên toàn thế giới cần hợp tác để chấm dứt hành vi này.”

f582c773311d181f49960a72d2bbd14f.jpg

Ông Tương ở Đài Loan nói: “Người dân trên toàn thế giới cần hợp tác với nhau để chấm dứt tội ác này”

2088c6ce9a8fbd0fa1a993d7bca5c90d.jpg

Ông Trịnh Nguyên Du, cựu Giám đốc Kiểm soát Dịch bệnh của Bệnh viện Kim Môn, phát biểu tại lễ mít-tinh

8d97b1879b0e52a9083a6cdc83f70c74.jpg

Lễ thắp nến trang nghiêm được tổ chức để tưởng nhớ các học viên Pháp Luân Công đã qua đời trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

9561411f98f8b39761fd3dee5098d846.jpg

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

金门法轮功学员揭露迫害-传播真相(图)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/18/390143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/25/178574.html

Đăng ngày 27-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share