Bài viết của các học viên Pháp Luân Công tại Minnesota và Pennsylvania, Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 20-07-2019] Trước ngày 20 tháng 7, một Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ và một thành viên Hạ viện Pennsylvania đã viết thư cho các Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương đánh dấu 20 năm cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Cả hai ông đều bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và tuyên bố sẽ tìm giải pháp giúp chấm dứt cuộc bức hại này.

Hạ nghị sỹ Dean Philips bày tỏ quan ngại về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Hạ Nghị sỹ Hoa Kỳ Dean Phillips đã viết thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Minnesota.

Trong thư, Nghị sỹ Philips bày tỏ quan ngại đối với học viên Pháp Luân Công Tôn Lan Anh, hơn 60 tuổi, ở tỉnh Hà Bắc. Ngày 3 tháng 6 năm 2019, cảnh sát đến lục soát nhà bà và bà bị mất tích từ ngày hôm đó. Ngày 4 tháng 6 năm 2019, họ lại quay lại tìm cách bắt bà. Có khả năng bà bị cảnh sát giam giữ với tội danh giả.

53a7e1dd9f3e5d6584643054f64ba037.jpg

Thư của Nghị sỹ Dean Philips gửi đến Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Minnesota.

Nghị sỹ Dean Philips tuyên bố trong thư: “Những mối nguy hiểm mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải đối mặt là có thật. Gần đây, nhiều báo cáo từ các tổ chức độc lập và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã chỉ ra rằng chính quyền Trung Quốc đã tiến hành cưỡng bức thu hoạch nội tạng các tù nhân Pháp Luân Công. Hoạt động này cấu thành một vi phạm cực kỳ nghiêm trọng không chỉ đối với luật pháp quốc tế, mà còn thể hiện sự suy đồi đạo đức cơ bản của con người.”

Ông cũng nói: “Chúng ta chuẩn bị tiến tới 20 năm bức hại vào ngày 20 tháng 7, nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm. Hàng nghìn học viên Pháp Luân Công vẫn bị giam giữ, có nguy cơ bị tra tấn và thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc. Với cương vị Ủy viên của Ủy ban Đối ngoại, tôi sẽ tận dụng vị thế của mình để điều tra và tìm kiếm giải pháp nhằm giải quyết vấn đề đáng báo động này.”

Thành viên của Hạ viện Pennsylvania kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Philadelphia đã tổ chức lễ mít-tinh kỷ niệm 20 năm phản đối cuộc bức hại của ĐCSTQ và mời các quan chức đắc cử tham dự hoặc gửi lời chúc mừng.

Ông Brian Sims, thành viên của Hạ viện Pennsylvania đã viết một bức thư cho Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Philadelphia. Ông tuyên bố sẽ tiếp tục lên tiếng đòi quyền cho các học viên Pháp Luân Công cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt và tất cả các học viên đều có quyền tự do tín ngưỡng.

70bfe5cbacdd01d154ec5728a2b44e08.jpg

Ông Brian Sims, thành viên của Hạ viện Pennsylvania từ Quận 182.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390292.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/20/390291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/23/178543.html

Đăng ngày 25-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share