Bài viết của các học viên tại Slovakia

[MINH HUỆ 22-07-2019] Ngày 19 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một sự kiện thông tin tại Quảng trường Hviezdoslav ở Bratislava để ghi dấu kỷ niệm năm thứ 20 của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Nhiều sự kiện tương tự đã diễn ra trên khắp thế giới để kỷ niệm cuộc kháng nghị ôn hòa của các học viên đối với cuộc bức hại do cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, phát động cách đây 20 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, vì cảm thấy quyền lực của bản thân bị đe dọa bởi sự phổ biến của Pháp Luân Công.

5f76e7072b647de5c11b535f2a26faed.jpg

d1ddec009cf3552cc433be0c46862c8f.jpg

b8189e3b645da8db52d945e5d43ff937.jpg

Các học viên lặng lẽ tọa thiền tưởng niệm bên di ảnh của những học viên đã qua đời do cuộc bức hại. Trên mỗi bức chân dung nạn nhân đều có ghi tên và nguyên nhân cái chết của người học viên đó.

Nhiều du khách đã dừng lại để đọc thông tin về các nạn nhân hoặc lắng nghe các học viên kể những câu chuyện ẩn sau cuộc bức hại này.

Nhiều du khách Trung Quốc tại quảng trường đã theo dõi sự kiện và rất ngạc nhiên khi thấy Pháp Luân Công được tự do tập luyện ở nước ngoài. Một người đàn ông đến từ Trung Quốc, hiện đang sống tại Cộng hòa Séc, đã ký vào đơn thỉnh nguyện để giúp ngăn chặn cuộc bức hại ở Trung Quốc.

3f476b9c0e2e7e669a16c132348e014c.jpg

2c0462bc47ebea99364c6929e4abe37f.jpg

71bae14dc44f57906744525a4d1960c1.jpg

Một nhóm du khách trẻ đến từ Vương quốc Anh đã quyết định ký vào bản thỉnh nguyện và chụp ảnh nhóm với tấm bảng “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công”.

Một số người qua đường cho biết họ cảm nhận được năng lượng của các bài công pháp và một nhóm du khách Đức đã học các bài công pháp Pháp Luân Công. Họ cũng ký đơn thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/22/178533.html

Đăng ngày 24-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share