Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2019] Ngày 10 tháng 7 năm 2019, 28 cư dân thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên đã bị bắt giữ vì không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ ngày 20 tháng 7 năm 1999. Những vụ bắt giữ này đã được Đội An ninh Nội địa Thành Đô lên kế hoạch và tiến hành 10 ngày trước thời điểm đánh dấu 20 năm của cuộc bức hại.

Chính quyền thường đẩy mạnh các cuộc bắt giữ và sách nhiễu học viên Pháp Luân Công khi gần đến ngày xảy ra cuộc bức hại này (ngày 20 tháng 7). 13 học viên khác ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh cũng bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 7 năm 2019. Một số vụ bắt giữ tập thể các học viên ở Hà Bắc và Sơn Đông cũng được báo cáo vào đầu tháng này.

Khu Thành Hoa: Năm học viên bị bắt giữ

Lúc 2 giờ chiều ngày 10 tháng 7, bà Thành Ái Linh, bà Chu Tĩnh, bà Trịnh Phúc Mỹ và Lưu Nhị Muội đã bị bắt giữ trong khi đang đến thăm nhà bà Lý Thụ Chi.

Các cảnh sát của Đồn Công an Khiêu Đặng Hà và Đội An ninh Nội địa khu Thành Hoa đã lục soát nhà bà Lý và tịch thu sách Pháp Luân Công, máy tính, máy ghi đĩa DVD và nhiều tài liệu khác.

Năm học viên bị đưa tới Đồn Công an Khiêu Đặng Hà. Sau gần 24 tiếng, cảnh sát mới cung cấp lương thực cho các học viên. Nhà của tất cả các học viên đều bị lục soát.

Chiều ngày 11 tháng 7, bà Lý bị chuyển tới Trại tạm giam huyện Bì. Ngày 12 tháng 7, bốn học viên khác được trả tự do.

Khu Kim Ngưu: Sáu học viên bị bắt giữ

Vào 4 giờ chiều ngày 10 tháng 7 năm 2019, nhiều cảnh sát đã xông vào nhà bà Mao Khôn. Bà Mao và năm người khách, bao gồm các bà Hoàng Tố Lan, Lý Tuấn, Trương Trân Hoa, Cao và một học viên khác (tên của học viên vẫn đang được điều tra) đã bị bắt giữ.

Cha mẹ của bà Mao ở độ tuổi 80 đã hoảng hốt trước sự đột nhập của cảnh sát. Họ trở nên lo lắng và khóc rất nhiều ở ngoài hành lang khi cảnh sát đang lục soát nhà của họ.

Khi bị cảnh sát đưa đi, cánh tay bà Mao đã bị nẹp và mặt bà có những vết bầm tím. Ngay sau đó, bà Mao đã phải nhập viện

Cảnh sát lục soát nhà bà Mao cho đến 1 giờ 30 phút sáng ngày hôm sau.

Khu Bắc Môn: Chín học viên bị bắt giữ

Khoảng 4 giờ chiều, bà Quách Lệ Dung, chồng bà Quách và bẩy người khách của họ đã bị cảnh sát của Đồn Công an Phủ Thanh Lộ và Đội An ninh Nội địa khu Thành Hoa bắt giữ trong khi họ đang học Pháp nhóm tại nhà bà Quách.

Cảnh sát đã kiểm tra ví của tất cả các học viên và lục soát nhà của bà Quách cho đến 10 giờ tối.

Tại thời điểm viết bài, bà Quách, chồng bà Quách và hai học viên khác vẫn bị giam cầm trong khi năm học viên còn lại đã được trả tự do vào 5 giờ chiều ngày hôm sau.

Tên của bẩy học viên tới thăm bà Quách vẫn đang được điều tra.

Các vụ bắt giữ khác

Bà Ngải Triêu Ngọc và chồng của bà Ngải – ông Lưu Vĩ đã bị cảnh cát của Đồn Công an Song Thủy Niễn và Đội Anh ninh Nội địa Thành Hoa bắt giữ. Một học viên khác (tên vẫn đang được điều tra) cũng bị bắt giữ khi đến thăm hai vợ chồng bà Ngải.

Với nỗ lực tìm kiếm các học viên đến thăm vợ chồng bà Ngải gần đây, cảnh sát đã trích xuất video thông qua hệ thống camera giám sát gần nhà vợ chồng bà Ngải.

Bà Trần Tập Hâm và bà Trịnh Thiên Quỳnh bị bắt giữ vào 3 giờ 30 phút chiều. Cảnh sát tịch thu sách Pháp Luân Công, máy in và máy tính của họ. Họ đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não.

Các học viên khác bị bắt giữ bao gồm ông Trần, con gái ông Trần, ông Đỗ và một học viên ở khu dân cư Tây Ánh Kim Sa.

Bài viết liên quan:

Thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông: 5 người bị bắt và năm người vị sách nhiễu chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công

Thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc: Chín học viên Pháp Luân Công bị bắt trong cùng một ngày


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/390001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178458.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share