Bài viết của Chương Vận, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 16-07-2019] Vào tháng 7 năm 1999, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân, dạy con người hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Kể từ đó, ước tính chính quyền cộng sản Trung Quốc đã bắt giữ gần 3 triệu học viên Pháp Luân Công. Hàng ngàn học viên đã bị bí mật đưa tới các trại lao động cưỡng bức, số học viên trở thành nạn nhân của nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng do nhà nước hậu thuẫn còn chưa xác định được. Cuộc bức hại này là do tất cả các cấp chính quyền chỉ đạo và thực thi, từ ĐCSTQ, Quân đội Trung Quốc, các cơ quan hành pháp, cho đến các bệnh viện nhà nước, bên nào cũng trục lợi lớn từ việc thu hoạch nội tạng từ tù nhân lương tâm.

Trong cuộc bức hại suốt 20 năm qua, cộng đồng quốc tế và các chính khách trên khắp thế giới đã lên án cuộc bức hại này và nỗ lực để chấm dứt nó.

Gần đây, ông Peter Kent, Nghị sỹ Quốc hội Canada, đã chỉ ra rằng Canada cần phải trừng phạt các quan chức Trung Quốc có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền.

1de6f3d03553cfad1c1c48e8d2d59129.jpg

Ông Peter Kent, Nghị sỹ Quốc hội Canada

Canada có thể áp dụng Đạo luật Magnitsky

Nghị sỹ Quốc hội Kent đã đề nghị Canada áp dụng Đạo luật Magnitsky để xử phạt những người Trung Quốc được phát hiện là có vi phạm nhân quyền. Ông Kent cho biết: “Đạo luật Magnitsky đã được xây dựng là một cơ chế lý tưởng để xác định những cá nhân đó, ngăn chặn họ nhập cảnh và đổ nguồn tài lực vào các ngân hàng, các tổ chức tài chính hoặc bất động sản của Canada.”

“Các quốc gia khác nên phối hợp để áp dụng các biện pháp trừng phạt chẳng hạn như chúng tôi trừng phạt người của chính quyền Iran có liên quan đến gián điệp hạt nhân, người Venezuela vi phạm nhân quyền, hay người Nga lạm dụng nhân quyền. Những nước dân chủ hơn, khi cùng trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền nhất định, hy vọng sẽ tác động đến việc giảm những loại tội ác chống lại nhân loại đó.”

Chính phủ Canada cần phải quyết liệt hơn

Gần đây, chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định thực thi chính sách thắt chặt xét duyệt đơn xin cấp visa. Người nộp đơn bị phát hiện có liên quan đến các vụ vi phạm nhân quyền hay bức hại tín ngưỡng sẽ bị từ chối. Các học viên Pháp Luân Công được khuyến khích nộp danh sách những kẻ bị tình nghi là vi phạm nhân quyền.

Ông Kent, Nghị sỹ Quốc hội Canada, tin rằng chính phủ Canada cần phải quyết liệt hơn nhiều trong việc bảo vệ nhân quyền, không chỉ bảo vệ công dân Canada hay người nhập quốc tịch Canada bị chính quyền Trung Quốc lạm dụng nhân quyền, mà còn cả người Trung Quốc nữa. “Hàng trăm ngàn, hàng triệu học viên Pháp Luân Công và người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ đã bị ĐCSTQ vi phạm nhân quyền cơ bản.”

Nghị sỹ nói tiếp: “Vì vậy, tôi cho rằng chính phủ Canada, một chính phủ Canada có trách nhiệm, tôi hy vọng một chính phủ phái bảo thủ trong tương lai sẽ không nhìn nhận sự việc này như chính phủ phái tự do hiện nay khi không bày tỏ quan ngại và phản đối Trung Quốc một cách rõ ràng.”

Ca ngợi sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công

Nhận xét về sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Đại Pháp trong hơn 20 năm bị bức hại, ông Kent phát biểu: “Tôi xin chúc mừng Pháp Luân Đại Pháp và các học viên Pháp Luân Công vì luôn giữ vững nguyên lý căn bản của pháp môn của mình [Chân – Thiện – Nhẫn], và vì ngay trong cuộc đàn áp tàn bạo, thảm khốc đối với học viên Pháp Luân Công và các nhóm tín ngưỡng khác mà vẫn có thể tiếp tục thực hành đức tin của mình với niềm tin rằng quyền cơ bản của cá nhân như tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, pháp quyền và sự tôn trọng nhân quyền quan trọng hơn việc phục tùng chế độ độc tài.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390076.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178521.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share