Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Frankfurt

[MINH HUỆ 16-07-2019] Ngày 13 tháng 7 năm 2019, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức lễ mít tinh và thắp nến tại khu phố thương mại sầm uất ở Frankfurt để lên án cuộc đàn áp kéo dài 20 năm của chính quyền cộng sản Trung Quốc và tưởng niệm các học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại. Các quan chức đắc cử đã thể hiện sự ủng hộ của họ đối với sự kiện này và người dân từ nhiều nhóm dân tộc đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.

67269a6db2661404641da84022e4d8ec.jpg

df53043fab9b89778f673354fd5be38b.jpg

71bcee66108185987ebafff3e8230326.jpg

36b541859c4c9250ee6456d48d1b0fdb.jpg

Thp nến tưởng niệm các hc viên Pháp Luân Công đã thiệt mạng vì cuộc bức hại ở Trung Quc

da13c59b20bd41c3dbf08df8eee7e9ee.jpg

Người qua đường dừng lại đ đc tài liu thông tin về Đi Pháp.

Các quan chc đắc cử th hin s ng h

Các nghị sỹ Nicola Beer, Omid Nouripoursent và Turgut Yüksel thuộc Văn phòng Nghị sỹ Đức tại bang Hesse đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới buổi thắp nến tưởng niệm và chúc sự kiện thành công.

Nghị sỹ Bettina M. Wiesmann và Karin Müller cũng gửi lời chúc mừng. Các học viên đã đọc điện mừng của họ tại lễ mít tinh.

bf697a530290078986cec1c87068fad5.jpg

Nghị sỹ Bettina M. Wiesmann

Bà Bettina M. Wiesmann đã viết trong điện mừng của mình, rằng bà hy vọng sự kiện trong ngày sẽ nhận được sự ủng hộ của công chúng. Bà tin hoạt động của Pháp Luân Công là ôn hòa, và bà ghi nhận và ủng hộ những nỗ lực của các học viên. Bà Wiesmann đã đề cập đến tầm quan trọng của những nỗ lực không ngừng nhằm gây áp lực công khai lên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề như bức hại nhân quyền và buôn bán tạng. Bà nói bà sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các đồng nghiệp của bà trong việc chống lại cuộc bức hại của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công.

597cdcb2b0c080236c5960e45fd61f93.jpg

Nghị sỹ Karin Müller

d42ecfa05444dc5f702dc652edb12214.jpg

11e5b8a75525c1752ac9cdb69aab8c90.jpg

Thư từ Nghị sỹ Karin Müller

Nghị sỹ Karin Müller đã viết trong thư ủng hộ của bà: “Nạn thu hoạch tạng không tự nguyện ở Trung Quốc thật rùng rợn và vô nhân đạo. Tôi rất kinh hoàng khi đọc các báo cáo của chuyên gia về nạn thu hoạch tạng tại tòa án Luân Đôn. Việc này cần được công khai.” Nghị sỹ Müller đề cập đến nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công bị giam cầm và các tù nhân lương tâm khác.

Bà nói thêm: “Hôm nay, chúng ta tưởng niệm những người đã khuất và thể hiện sự phản kháng của chúng ta đối với hành vi tàn ác. Tôi hy vọng một ngày nào đó các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ không còn phải đối mặt với cuộc bức hại ở Trung Quốc và có thể thực hành đức tin một cách tự do.”

Công chúng ký đơn thỉnh nguyện để chm dt cuộc bc hi

Frankfurt là một thành phố quốc tế, là nơi cư trú của người dân đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Vào tối thắp nến thỉnh nguyện, nhiều người từ nhiều dân tộc đã ký đơn thỉnh nguyện để ủng hộ lời kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

51c5d5b2770539c1b2de17ff90f26eff.jpg

14f62f38cdca0f568af62144bc11d05f.jpg

46226df4bc62112a272e01bf0b6468d8.jpg

Người dân từ các nhóm dân tc khác nhau ký tên thnh nguyn kêu gi chm dt cuc bức hại

Cô Jadzia, một học viên trẻ đến từ Ba Lan, mới bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một gia đình Đức ba người đã bị sốc khi biết rằng nội tạng được thu hoạch từ các học viên còn sống ở Trung Quốc. Họ không thể tin rằng một việc như vậy lại có thể xảy ra trong thế kỷ 21 này. Họ đã ký đơn thỉnh nguyện.

Du khách Trung Quc làm tam thoái

Các học viên đã tổ chức một sự kiện tại Nhà thờ St. Paul nổi tiếng ở Frankfurt vào ngày 13 tháng 7 năm 2019.

94b2d7646e4bf2710a52064bad28bfa7.jpg

Bà Phan tham gia bui thắp nến tưởng niệm.

Bà Phan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp 79 tuổi, từ Thụy Sỹ đã đến để tham gia sự kiện. Bà đã trò chuyện với khách du lịch Trung Quốc về Pháp Luân Đại Pháp. Các học viên đã giúp 40 du khách Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong vòng vài giờ chiều ngày 13 tháng 7 năm 2019. Và chỉ trong vài ngày, hàng trăm người Trung Quốc đã làm tam thoái.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/16/390095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178523.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share