Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-07-2019] Ngày 18 tháng 7, gần 2.000 học viên Pháp Luân Công trên khắp Hoa Kỳ đã tổ chức diễu hành để kỷ niệm 20 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại ở Trung Quốc. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện truyền thống Trung Hoa, tu luyện cả tâm lẫn thân, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo từ năm 1999.

Cuộc diễu hành bắt đầu ở Tòa nhà Quốc Hội Mỹ, di chuyển theo Đại lộ Pennsylvania và Đại lộ Hiến pháp, và kết thúc tại đài tưởng niệm Washington.

9193604fe43d5ae92f55b6a5fe33502e.jpg

09509ebc1e50bbcca334fa29653e2c4f.jpg

80e38427cf99124eb3d2b93c57fe8319.jpg

cf4ba3a0b09237887124f844dec1f844.jpg

ac11c685b5908c5a330bf1cfb2888995.jpg

7e551832d48c755d987006f60896efb7.jpg

7d54688bb0b05d6617b3403cf5105c02.jpg

efe377b887f26e430cfa7324f4bf40f2.jpg

b6fb6f15fdc4268851b0478ccda15206.jpg

e1327350b415fd05a2bdade981684a36.jpg

08598e96e89508d21a73888e7c75aa0e.jpg

b057c99a247420e46a0e7383a8cbcc2a.jpg

de98fc493c1bc2f392a479e13944e025.jpg

7094b53f79a72b2aefd8622bd9a042ab.jpg

deb1758cb392872a55d4d2dd894086bc.jpg

697df6cf4cab96ff4edc0b2bac670ec0.jpg

16558efd93d47473c98478ca157e7735.jpg

Phần đầu của đoàn diễu hành có chủ đề “Vẻ đẹp của Pháp Luân Công” do Đoàn Nhạc Tian Guo và đội rước biểu ngữ đầy màu sắc dẫn đầu. Phần thứ hai phơi bày cuộc bức hại tàn bạo với các học viên rước di ảnh của 80 học viên đã thiệt mạng trong cuộc bức hại này. Phần thứ ba kêu gọi thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), với thông tin có 340 triệu người đã thoái Đảng và các vụ kiện toàn cầu đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ đã đích thân khởi xướng và chỉ đạo cuộc bức hại.

Hàng trăm biểu ngữ trong cuộc diễu hành truyền tải các thông điệp như “Mục đích cuối cùng của chủ nghĩa cộng sản là hủy diệt nhân loại,” “Bóng ma chủ nghĩa cộng sản đang thống trị thế giới,” “Hy vọng duy nhất của nhân loại là quay về truyền thống,” “Hy vọng duy nhất của nhân loại là đề cao đạo đức,” “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn,” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Cuộc diễu hành đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách và người dân địa phương.

Khán giả chia sẻ cảm xúc

Cô Nateria, làm việc tại một ngân hàng gần Nhà Trắng, nghe thấy âm nhạc của đoàn diễu hành và quyết định rời văn phòng để đi xem. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói về Pháp Luân Công.

Gần đây, cô Nateria đã bắt đầu chú ý nhiều hơn về các sự kiện ở Trung Quốc vì con gái cô sắp đi học ở Trung Quốc trong ba tuần.

Cô cảm động trước các dòng chữ trên biểu ngữ. Cô cho biết: “Tôi đến từ Liên Xô cũ nên tôi biết ĐCSTQ đối xử với con người ra sao.”

Cô đã gửi một video diễu hành cho con gái, và con gái cô phản hồi rằng cô đã từng nghe đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô gái nói nếu cô được ở Washington vào lúc đó, cô sẽ tham gia đoàn diễu hành.

9e8387e6e772359cbdd21e3bc234e8ff.jpg

Cô Hồng đến từ Hàn Quốc rất phấn khởi khi xem diễu hành. Cô đi theo đoàn diễu hành rất lâu và còn quay phim lại. Cô đã xem các video hướng dẫn luyện các bài công pháp Pháp Luân Công và định sẽ tới điểm luyện công địa phương.

3a4f04280aca58f1c2a9e3ca4ba38e56.jpg

Một nhóm sinh viên đến từ Đan Mạch yêu thích âm nhạc của đoàn diễu hành. Một sinh viên nhận xét: “Thật là mãn nhĩ mãn nhãn.”

884989c8e2c2a508f4aaaa432c309f44.jpg

Ông Brian đến từ Texas rất thích đoàn diễu hành. Ông cho biết: “Đây là một món quà dành cho tôi. Nó thật xuất sắc!”

Ông Brian đến từ Texas đã biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Pháp Luân Công rất tốt. Mọi người cần bảo vệ đức tin của mình. Ai cũng có quyền được hưởng tự do tín ngưỡng. Đó là do Thần ban cho. Không một chính phủ nào có thể tước đoạt quyền tự do này của con người.”

Ông Brian nói rằng ông mong được tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện tự thân này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/19/390246.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/21/178522.html

Đăng ngày 23-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share