Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2019] Bà Chu Vĩ Quân, 61 tuổi, ở khu Sa Hà Khẩu, thành phố Đại Liên, đã bị giam gần 10 tháng. Ngày 28 tháng 6 năm 2019, bà đã bị Tòa án Khu Sa Hà Khẩu kết án bốn năm tù giam. Hiện thân thể bà đang vô cùng hư nhược do bị ngược đãi.

Trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà Chu từng gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và khổ sở vì bệnh tật hành hạ. Ngoài bị mất ngủ và trầm cảm, bà còn thường xuyên bị đau đầu.

Qua nhiều năm cố gắng điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau, trong đó có Trung y, Tây y, và các phương thuốc dân gian. Nhưng tất cả đều vô ích. Sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi bệnh tật của bà đều biến mất. Bà nhanh chóng phục hồi sức khỏe và tràn đầy năng lượng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999. Bà Chu đã bị bắt giữ vào đầu tháng 3 năm 2010 bởi người của Đồn Công an Hoa Bắc Lộ vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Nhà của bà bị lục soát, và sau đó bà bị giam trong Trại Tẩy não Thành phố Phủ Thuận ba tháng.

Chiến dịch của “Lực lượng đặc nhiệm” do Cục Công an Tỉnh Liêu Ninh và lực lượng công an của các huyện thị phối hợp hành động, đã đột kích và bắt giữ học viên Pháp Luân Công ở các khu vực khác nhau trong hai ngày 22 và 23 tháng 8 năm 2018.

Khoảng 2 giờ chiều ngày 22 tháng 8 năm 2018, phó đồn trưởng Hà Đào; các cảnh sát Trì Tác Lôi, Trương Thành Ngữ và Na Đông Thắng của Đồn Công an Đường Cáp Nhĩ Tân; cùng Lưu Vạn Siêu, một cảnh sát của Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Đại Liên, đã kéo đến nhà bà Chu. Họ nói rằng họ đến để kiểm tra đường ống gas để lừa bà mở cửa. Cảnh sát xông vào nhà, lục soát, và bắt giữ bà Chu ngay trước mặt người mẹ già 90 tuổi của bà.

Bà Chu đã bị giam trong Trại tạm giam Diêu Gia kể từ đó, và hiện sức khỏe của bà đang rất yếu. Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật đã phê chuẩn bắt giữ chính thức bà vào ngày 27 tháng 9 năm 2018.

Hồ sơ vụ án của bà đã được chuyển tới Viện Kiểm sát Khu Sa Hà Khẩu vào ngày 30 tháng 11 năm 2018. Viện Kiểm sát đã hai lần trả lại nó cho Cục công an để điều tra bổ sung, sau khi đó họ đã chuyển hồ sơ đó sang Tòa án Khu Sa Hà Khẩu.

Bà Chu bị xét xử vào ngày 24 tháng 6 năm 2019, và bị kết án bốn năm tù vào ngày 28 tháng 6.

Người mẹ già 90 tuổi của bà Chu bị tổn thương trước việc con gái bị bắt giữ khiến tính mạng bà gặp nguy hiểm và phải nhập viện. Nỗi nhớ và lo lắng cho con gái của bà vẫn chưa hề nguôi ngoai.

Tham gia bức hại bà Chu:

Đồn Công an Đường Cáp Nhĩ Tân: +86-411-39969610, +86-411-39969613, +86-411-39969621, +86-411-88969615
Hà Đào (何涛), phó đồn trưởng: +86-411-39969630
Miêu Tuấn Nghị (苗俊毅), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa Khu Phát triển Đại Liên: +86-411-87837033, +86-13700093333
Tất Khắc Phong (毕克峰), phó đội trưởng: +86-13190187288
Viện Kiểm sát Khu Phát triển Kinh tế và Kỹ thuật: +86-411-87505822
Đô Hưng Huy (都兴辉), công tố viên: +86-411-87505288, +86-15998689869
Lộ Lâm Huân (路林勋), Viện Kiểm sát Khu Sa Hà Khẩu: +86-411-89891133
Tòa án Khu Sa Hà Khẩu: +86-411-86840586
Trịnh Văn Long (郑文龙), chánh tòa, Tòa Hình sự Số 2: +86-411-82793556
Diêm Thừa Hoàn (阎承寰), thẩm phán: +86-411-82793656


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389540.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/16/178456.html

Đăng ngày 21-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share