Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-07-2019] Trong hai ngày tháng 7 năm 2019, 8 cư dân thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, trong đó có một cụ già 81 tuổi, đã bị bắt chỉ vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, 5 học viên Pháp Luân Công khác đã bị sách nhiễu.

Dưới sự chỉ đạo của Đội An ninh Nội địa Thành phố Long Khẩu, nhiều đồn cảnh sát địa phương đã phái cảnh sát đi bắt giữ và sách nhiễu 13 học viên sau một thời gian theo dõi điện thoại của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Các vụ bắt giữ

Lúc 9 giờ sáng ngày 3 tháng 7, ông Diêu Tân Nhân đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Long Cương bắt giữ trong khi ông đang làm việc.

Sáng ngày 3 tháng 7, bà Viên Ngọc Cần cũng bị bắt. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và đưa bà tới Trại tạm giam Yên Đài.

Chiều ngày 3 tháng 7, bà Tu Vĩnh Kiệt đã bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thạch Lương bắt giữ. Có tin cho hay bà đang bị giam tại trại tạm giam Trương Gia Câu.

Một học viên khác, họ Phó, cũng bị bắt vào chiều cùng ngày và bị lục soát nhà.

Sáng ngày 4 tháng 7, bà Trần Quế Hoa và bà Trần Quế Chi bị bắt khi đang nói với mọi người về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại một khu chợ.

Bà Tống Ngọc Thu và bà Từ Quế Khanh, 81 tuổi, bị cảnh sát của Đồn Cảnh sát Đông Giang bắt giữ và lục soát nhà.

Sách nhiễu

Chiều ngày 3 tháng 7, bốn học viên ở quận Tây Thành đã bị sáu cảnh sát của Đồn Cảnh sát Long Cương sách nhiễu.

Sáng ngày 4 tháng 7, nhà của bà Hàn Văn Mai bị lục soát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/6/389645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178373.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share