Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-07-2019] Một phụ nữ 79 tuổi ở thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh đang phải đối mặt với việc bị truy tố vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chế độ cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Tôn Duy Trân bị bắt khi đang đi trên đường vào ngày 15 tháng 6 năm 2019, sau khi bị báo cáo là học viên Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã lục ví của bà và tìm thấy một bản sao thông cáo hủy bỏ lệnh cấm xuất bản sách Pháp Luân Công do Tổng cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc ban hành hành vào năm 2011.

Tại đồn công an, bà Tôn liên tục nói với cảnh sát rằng việc thực hành Pháp Luân Công là hợp pháp và không vi phạm bất cứ điều luật nào. Mặc dù vậy, cảnh sát đã từ chối lắng nghe và sau đó tiến hành lục soát nhà bà nhưng không tìm thấy bất cứ thứ gì họ muốn.

Ngày 2 tháng 7 năm 2019, cảnh sát đã trình trường hợp của bà Tôn lên Viện kiểm sát Chấn An (thành phố Đan Đông) và buộc tội bà vì đã sở hữu thông cáo đó.

Đây ít nhất là lần thứ ba bà Tôn bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công – điều mà bà cho là đã giúp cải thiện sức khỏe bản thân, và cho phép bà có thể tự chăm sóc người chồng bị liệt giường mà không cần đến sự trợ giúp từ các con.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/11/389877.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/13/178417.html

Đăng ngày 19-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share