Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang,Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2019] Ba cư dân, đều ngoài 70 tuổi, ở huyện Ba Ngạn, tỉnh Hắc Long Giang đã bị kết án từ 7 tới 9 năm tù vào tháng 2 năm 2019 vì không chịu từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Phạm Thục Phân, 70 tuổi, và bà Vũ Quế Chi, 73 tuổi, bị kết án tới bảy và tám năm tù giam trong Nhà tù Nữ Tỉnh Hắc Long Giang.

Ông Trương Hồng Chu, 72 tuổi, phải nhận mức án chín năm tù trong Nhà tù Hô Lan.

Bà Vũ và bà Phạm bị bắt giữ vào ngày 28 tháng 9 năm 2017 tại nhà riêng của bà Vũ. Cả hai bà đều bị đưa tới Trại tạm giam Số 1 Cáp Nhĩ Tân.

Ông Trương, nhân viên bệnh viện đã nghỉ hưu, bị bắt giữ vào ngày 8 tháng 10 năm 2017 sau khi ông bị lừa đến Phòng An sinh Xã hội để lấy dấu vân tay. Cảnh sát đã lục soát nhà ông và gỡ bỏ một chảo thu tín hiệu vệ tinh được dùng để nhận tin tức không bị kiểm duyệt từ các kênh truyền thông nước ngoài. Ông bị đưa tới trại tạm giam Huyện Ba Ngạn.

Cả ba học viên đã xuất hiện tại Tòa án Y Lan vào ngày 19 tháng 7 năm 2018.

Sau phiên xét xử, ông Trương bị chuyển tới trại tạm giam Y Lan, bà Phạm bị đưa tới trại tạm giam Áp Tử Khuyên, còn bà Vũ được bảo lãnh tại ngoại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/4/389539.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/12/178409.html

Đăng ngày 17-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share