Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego

[MINH HUỆ 14-07-2019] Lễ kỷ niệm Ngày Độc lập lần thứ 243 của Hoa Kỳ đã được tổ chức vào ngày 4 tháng 7 năm 2019. Giống như các cộng đồng khác trên khắp Hoa Kỳ, nhiều thành phố và quận tại khu vực San Diego đã tổ chức các sự kiện kỷ niệm, trong đó có các cuộc diễu hành và bắn pháo hoa.

Thành phố Coronado, quận San Diego đã tổ chức một cuộc diễu hành quy mô lớn với hơn 100 tổ chức tham gia, thu hút khoảng 50.000 khán giả. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại San Diego đã lại tham gia lễ diễu hành năm nay. Họ là nhóm người Trung Quốc duy nhất trong cuộc diễu hành này.

3eb16ad7551a28fc2140e713c0e56518.jpg

1128e184f438cfd6b575bce0e3641865.jpg

0b3849c20c243a2ed8cc73c45f9b9b0d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia cuộc diễu hành Ngày Độc lập năm 2019 ở Coronado

Khán giả yêu thích Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp

Các học viên đã tham gia lễ diễu hành thường niên ở Coronado trong nhiều năm nay. Dẫn đầu đoàn Pháp Luân Đại Pháp là các biểu ngữ in dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” bằng tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếp theo là đội trống lưng trong trang phục vàng kim. Và cuối đoàn diễu hành là chiếc xe hoa đã được trang trí.

Ông Oscar Toscano và bà Anna, vợ ông là cư dân Coronado. Họ cho hay năm nào họ cũng tìm kiếm [đoàn] Pháp Luân Đại Pháp, đoàn mà họ yêu thích trong cuộc diễu hành. Bà Anna thích thông điệp Chân – Thiện – Nhẫn mà nhóm Pháp Luân Công phổ truyền, và nhấn mạnh đây chính là điều thế giới cần. Ông Oscar cho biết Đoàn diễu hành Pháp Luân Đại Pháp là đoàn đẹp nhất mà ông từng thấy ở Coronado và ông cảm ơn các học viên vì đã mang môn tu luyện ôn hòa này đến với thành phố.

Cô Ngô, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi, đã thiết kế chiếc thuyền hoa năm nay. Cô cho biết chủ đề thiết kế của năm nay là giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn.

Cô chia sẻ: “Giá trị đạo đức trên thế giới ngày nay đang trượt dốc. Tôi hy vọng thông điệp mà chúng tôi gửi gắm, cũng như những gam màu trang trí trên xe, sẽ mang lại cho khán giả một cảm giác yên bình, thiện lương và đầy hy vọng.”

Cô Ngô cho biết thêm rằng những bông hoa dùng để trang trí cho chiếc xe này là do các học viên tự thiết kế và làm ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/14/389983.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/15/178448.html

Đăng ngày 16-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share