Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-07-2019] Bà Trương Vĩ bị tước quyền thăm nom của thân nhân suốt bốn tháng qua vì bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công ở trong Nhà tù nữ Liêu Ninh, nơi bà đang thụ án tù 8,5 năm vì không từ bỏ đức tin của mình.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Bà Trương, một cư dân thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, đã bắt đầu thụ án tại Nhà tù nữ Liêu Ninh từ mùa xuân năm 2016. Bà thường xuyên bị lính canh và tù nhân đánh đập vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công. Kết quả là, bà bị thương nặng ở lưng và chân. Bà đã luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công để phục hồi sức khỏe, nhưng điều này lại là lý do khiến gia đình không được vào thăm bà kể từ tháng 4 năm 2019.

Ngày 27 tháng 6 năm 2019, chồng bà Trương đã đến nhà tù. Hai lính canh bảo ông: “Trương Vĩ luyện công trước mặt hàng trăm người trong phân xưởng của nhà tù. Bà ta vi phạm quy định ở đây, nên chúng tôi không cho bà ta gặp người nhà!”

Một thành viên của gia đình bà nói với lính canh: “Chúng tôi đã không gặp cô ấy bốn tháng nay và rất lo lắng cho sự an nguy của cô ấy, nhất là mẹ già 80 tuổi của cô ấy. Trương Vĩ đã suýt chết vì bị tra tấn trong lần đầu thụ án tù ở đây vào năm 2002. Lần này cô ấy lại bị đánh đập nữa, làm sao chúng tôi có thể không lo lắng cho cô ấy cơ chứ?”

Lính canh đáp: “Nếu không tuân theo quy định của nhà tù, chúng tôi sẽ biệt giam bà ta, và luôn còng tay bà ta.”

Chồng của bà đã hỏi lính canh: “Cô ấy đã thụ án ở đây mấy năm rồi. Cô ấy vẫn tiếp tục luyện công thì các vị vẫn luôn còng tay cô ấy ư?”

Dù gia đình bà Trương có nói gì thì các lính canh vẫn không cho phép họ gặp bà Trương.

Sau đó, gia đình bà Trương đi đến Viện Kiểm sát địa phương để khiếu nại nhà tù đó. Họ được chỉ thẳng đến Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh, cơ quan này lại chỉ họ sang Văn phòng Khiếu nại của Cục Quản lý Nhà tù tỉnh Liêu Ninh.

Một nhân viên của Văn phòng Khiếu nại này đã yêu cầu gia đình bà Trương phải trực tiếp đệ đơn khiếu nại với văn phòng khiếu nại trong nội bộ nhà tù. “Nếu các vị vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng, thì có thể quay lại chỗ chúng tôi,” người nhân viên đó nói.

Ngày hôm sau gia đình bà Trương đã tới văn phòng khiếu nại nhà tù để phản ánh tình huống, nhưng họ bị từ chối. Họ quay trở lại văn phòng khiếu nại nhà tù của tỉnh và chính người nhân viên ngày hôm trước tiếp họ. Người đó đọc đơn khiếu nại của gia đình và đi sang một phòng khác gọi điện thoại cho thượng cấp.

Vài phút sau anh ta quay trở lại, và bảo gia đình bà Trương rằng trường hợp này sẽ không được tiếp nhận và rằng gia đình phải tự trao đổi với quản lý nhà tù.

Gia đình bà Trương cố gắng liên lạc với nhà tù một lần nữa, nhưng họ được nói rằng chừng nào bà Trương còn luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công, thì họ sẽ không được phép vào thăm bà.

Chồng bà Trương thề rằng sẽ thuê luật sư để đòi công lý cho bà.

Bài liên quan:

Hai chị em ở tỉnh Liêu Ninh bị cầm tù và tra tấn bởi kiên định tu luyện Pháp Luân Công

Tòa án Đan Đông vi phạm thủ tục pháp lý khi xét xử 11 học viên Pháp Luân Công

43 cư dân tại Đan Đông bị bắt giữ trong đêm vì là học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/7/3/389518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/9/178379.html

Đăng ngày 14-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share