Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-06-2019] Một luật sư nhân quyền ở Bắc Kinh đã bị chính quyền trả thù vì nhiều lần đại diện cho các học viên Pháp Luân Công, một nhóm tín ngưỡng đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Sau phiên xét xử ông Vương Hướng Huy, cư dân huyện Lễ, tỉnh Hà Bắc vào ngày 21 tháng 11 năm 2018, Tòa án Huyện Lễ đã đệ đơn khiếu nại luật sư Đổng Tiền Dũng lên Phòng Tư pháp Bắc Kinh vì “phát ngôn không phù hợp” của ông trong phiên xét xử, ông đã khẳng định thiếu cơ sở pháp lý trong việc truy tố các học viên Pháp Luân Công.

Bị áp lực bởi Phòng Tư pháp Bắc Kinh, hiệp hội luật sư địa phương đã bắt đầu một cuộc điều tra chính thức về ông Đổng, một cộng sự của Công ty Luật Đạo Hành ở Bắc Kinh.

Ông Vương, học viên Pháp Luân Công do ông Đổng đại diện, đã bị kết án tù 21 tháng vào tháng 12 năm 2018. Trước đây, ông đã phải thụ án 11 năm tù cũng chỉ vì đức tin của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Đổng bị chính quyền trả thù vì đã đại diện cho các học viên Pháp Luân Công. Ông đã bị nhắm đến trong cuộc “đại truy nã 709” vào năm 2015, khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động một loạt các cuộc trấn áp nhắm vào hơn 200 luật sư nhân quyền, phụ tá pháp luật và nhà hoạt động nhân quyền vào ngày 9 tháng 7 mùa hè năm đó.

Năm 2016, ông Đổng đã bị nhân viên chấp hành của tòa án hành hung và bị cấm vào phòng xử án trong phiên xét xử các học viên Pháp Luân Công.

Một số luật sư khác từ công ty luật của ông cũng đã bị treo giấy phép hành nghề vì đại diện cho những người bất đồng quan điểm với chính quyền.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Hebei Man Sentenced to 21 Months After 11 Years of Imprisonment for His Faith


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/12/388598.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/5/178331.html

Đăng ngày 13-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share