[MINH HUỆ 14 – 12 – 2009] Về vụ kiện tòa án Tây Ban Nha chống lại Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính, các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm các tội tra tấn và tội diệt chủng trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công, bà Heidi Hautala, chủ tịch của tiểu ban nhân quyền ở Nghị viện Châu Âu nói: “Đây là tin đáng tuyên dương”.

Bà Hautala cho biết: “Nhiệm vụ của chúng ta là xây dựng một thế giới như vậy để cho những ai mà phạm các tội chống lại nhân quyền, tội phạm chiến tranh và tội phạm vi phạm nhân quyền nghiêm trọng không có nơi để trốn thoát. Một số quốc gia sẽ không cho phép họ đi mà không bị trừng phạt thậm chí các tội phạm không phải là công dân của họ. Tây Ban Nha và Bỉ là các quốc gia đó

2009-12-13-euheidi--ss.jpg
Bà Heidi Hautala, chủ tịch của tiểu ban về nhân quyền Nghị viện Châu Âu

Bà cũng nhấn mạnh: “Điều này chắc chắn phải là mục tiêu của chúng ta. Sẽ có một ngày khi chúng ta sẽ có một hệ thống luật pháp quốc tế toàn diện và nghiêm ngặt. Mỗi hành vi vi phạm nhân quyền phải được đưa ra xét xử. Tôi có thể nhận thấy rằng chúng ta đang tiến lên theo hướng này

Bà Hautala liệt kê những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực này, chẳng hạn như thành lập tòa án hình sự quốc tế cách đây mười năm và tòa án Nhân quyền Châu Âu. Bà chỉ ra rằng bây giờ Châu Á cũng đang mở cửa cho công lý quốc tế. Một số quốc gia Châu Á đã có các vụ về nhân quyền trong khu vực. Mặc dầu nó chỉ là mới là sự khởi đầu, bà tin rằng trong vòng vài năm nữa, nó sẽ ràng buộc hơn nữa nhằm buộc các quốc gia Châu Á phải tôn trọng quyền lợi của người dân.

Bà Hautala là cựu chủ tịch của Đảng Xanh Phần Lan. Vào ngày 01 tháng 12 năm 2009, bà đã tổ chức một buổi điều trần trước công khai về nhân quyền ở Trung Quốc tại Nghị viện Châu Âu. Buổi điều trần tập trung vào các cuộc đàn áp tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công đang phải chịu ở Trung Quốc, như là những người bị giết để lấy nội tạng của họ.

Về nhân quyền ở Trung Quốc, bà nghĩ rằng nhân dân Trung Quốc nên có quyền tự do bày tỏ mối lo âu của họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/14/214422.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/23/113302.html
Đăng ngày: 27– 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share