Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 05-07-2019]

Học Pháp nhiều hơn, bỏ đi các tâm chấp trước nhiều hơn, dùng Pháp đối chiếu bản thân nhiều hơn, nghiêm khắc yêu cầu bản thân nhiều hơn, nghĩ cho người khác nhiều hơn, tìm lỗi sai của bản thân nhiều hơn;

Ít nói, ít hiển thị trước người khác, ít khăng khăng cố chấp bản thân mình là đúng, ít áp đặt người khác, ít yêu cầu người khác, ít nhìn vào điểm yếu của người khác;

Nên tu khẩu, nên tu tâm, nên chịu khổ, nên phó xuất, nên cứu người, nên hướng nội tìm bản thân, nên tĩnh tâm học Pháp;

Dám nhận lỗi, dám gánh vác, dám hướng nội tìm trước mọi người, dám nói xin lỗi, dám đảm đương trách nhiệm, dám buông bỏ sự cố chấp vào tự ngã.

Trên đây là một vài nhận thức trong trạng thái tu luyện cá nhân hiện tại.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2019/7/5/「多」「少」「能」「敢」悟幾點-389575.html

Đăng ngày 08-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share