Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-06-2019] Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 4 năm 2019, cảnh sát Thái Nguyên đã thực hiện ba cuộc bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công. Hơn 20 học viên đã bị ảnh hưởng, nhiều người trong số họ bị cưỡng chế trả những khoản tiền phạt khổng lồ.

Trong mỗi đợt bắt giữ, các nhóm học viên đều bị giám sát và theo dõi nhiều tháng trước khi bị bắt giữ.

Vụ bắt giữ thứ nhất: Tám học viên lớn tuổi bị cầm tù

Cảnh sát của Phân cục Công an Nghênh Trạch đã bắt giữ bảy học viên Pháp Luân Công tại nhà vào ngày 25 tháng 6 năm 2018. Các học viên gồm: Bà Vương Tố Bình (67 tuổi), ông La Bảo Quân (62 tuổi), bà Tôn Chí Phân (60 tuổi), bà Trương Thanh Hương (69 tuổi), bà Trương Nhuận Anh (71 tuổi), bà Quách Nhuận Tiên (68 tuổi), bà Điền Ngọc Cầm (60 tuổi), và bà Hồ Lan Anh (65 tuổi). Sau đó, ngày 8 tháng 10, bà Vương Lan Mai cũng bị bắt giữ tại nhà.

Ngày 2 tháng 4 năm 2019, khi bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nghênh Trạch, tất cả họ đều bị còng tay và xích chân, bất chấp tuổi tác. Trong phần tự biện hộ của mình, bà Vương đã nói về những lợi ích từ Pháp Luân Công và rằng pháp môn này đã được chào đón ở hơn 100 quốc gia và chỉ ở Trung Quốc nó mới bị bức hại. Công tố viên Nhâm Hân Quý và thẩm phán Quách Hiếu Cầm đã nhiều lần ngắt lời bà và yêu cầu bà không được đề cập đến “Pháp Luân Công.”

Luật sư đại diện của một học viên nói rằng công an, cảnh sát đã ngụy tạo nhân chứng. Ngoài ra, họ cũng lục soát nhà và bắt giữ thân chủ của ông mà không có lệnh khám xét, và bắt giữ. Luật sư cũng chỉ ra rằng toàn bộ cái gọi là “chứng cứ” đều là sau đó mới được làm ra. Nói tóm lại, toàn bộ quá trình này đều là phi pháp, và toàn bộ các vụ án đều là bị mưu hại.

Trong giai đoạn tổng kết, công tố viên Nhâm đã ác ngữ phỉ báng Pháp Luân Công. Khi bà Tôn lên tiếng phản đối, thẩm phán đã lệnh cho cảnh sát tòa án ngăn cản bà, nên bà đã hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Sau khi bị giam giữ gần một năm, tất cả các học viên này đều bị kết án tù từ 1 đến 10 năm và bị phạt tiền. Dưới đây là mức án, phạt cụ thể:

Bà Tôn Chí Phân: 6 năm, 20.000 tệ
Bà Vương Tố Bình: 10 năm, 30.000 tệ
Bà Trương Thanh Hương: 6 năm, 20.000 tệ
Bà Điền Ngọc Cầm: 6 năm, 20.000 tệ
Ông La Bảo Quân: 5 năm, 20.000 tệ
Bà Trương Nhuận Anh: 2 năm, 10.000 tệ
Bà Quách Nhuận Tiên: 1 năm, 6.000 tệ
Bà Hồ Lan Anh: 1 năm, 5.000 tệ

Vụ bắt giữ thứ hai: Sáu học viên cao tuổi bị bắt giữ và nhà của họ bị lục soát

Tối ngày 19 tháng 10 năm 2018, hàng chục cảnh sát của Phân cục Công an Nghênh Trạch, Đồn Công an Nghênh Trạch, và Đồn Công an Trường Phong đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công; lục soát nhà họ; và tịch thu các đồ đạc cá nhân của họ. Tất cả cảnh sát tham gia bắt giữ đều mặc thường phục và giả làm thợ sửa ống nước để lừa các học viên mở cửa.

Các học viên gồm: Bà Trần Ngọc Hoa (ngoài 60 tuổi), bà Hạ Ái Hoa (ngoài 60 tuổi), bà Trương Phượng Anh (ngoài 70 tuổi), bà Diêu Ngọc Linh (ngoài 60 tuổi), bà Nhâm Khánh Hoa (78 tuổi), và chồng bà Nhâm là ông Trần (85 tuổi).

Huyết áp của bà Hạ ở mức 245 và bà Trần có các vấn đề về tim, nhưng họ vẫn bị cưỡng chế đưa tới Trại tạm giam Cổ Giao ở thành phố Thái Nguyên.

Bốn học viên bị quản thúc tại nhà vì lý do sức khỏe, gồm: bà Trương, bà Diêu, bà Nhâm và chồng bà Nhâm.

Sức khỏe của các học viên này đều được cải thiện đáng kể sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ví dụ, bà Trương từng bị thấp khớp nghiêm trọng, các khớp bị biến dạng. Bà không thể tự chăm sóc bản thân cho đến khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà Diêu và bà Nhâm đều bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Nhưng sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, kỳ tích đã xuất hiện, bệnh ung thư đã hoàn toàn khỏi và họ sống khỏe mạnh suốt hơn 20 năm qua.

Vụ bắt giữ thứ ba: Sáu học viên bị bắt giữ

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2019, cảnh sát của Cục Công an Thái nguyên và Đồn Công an Đôn Hóa Phường đã bắt giữ sáu học viên Pháp Luân Công. Các học viên gồm: Bà Trương Ái Anh và ba học viên ở Đôn Hóa Phường, bà Lý Liên Anh và ông Hàn ở Tiêm Thảo Bình. Bà Trương bị giam 15 ngày; hiện chưa rõ tung tích của các học viên còn lại.

Cảnh sát đã theo dõi họ khoảng hai tháng trước khi tiến hành bắt giữ. Cảnh sát đã quay video ghi hình các học viên này giảng chân tướng Pháp Luân Công và để tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào giỏ xe đạp. Vụ bắt giữ quy mô lớn này do Cục Công an Thái Nguyên chỉ đạo thống nhất hành động.

Các bên chịu trách nhiệm chính trong các vụ bắt giữ:

Lý Tân Vân, bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an Tỉnh Sơn Tây. Lưu cũng là cựu phó trưởng phòng của Phòng 610 Truy Bác.
Mã Nhuận Sinh, Cục trưởng Cục Công an Thái Nguyên.
Ngụy Dân, Bí thư đảng của Ủy ban Chính trị và Pháp Luật Thái Nguyên.
Hàn Mê Trung, Phó cục trưởng Cục Công an Thái Nguyên, di động: +86-13903435368


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/27/389265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/7/2/178290.html

Đăng ngày 07-07-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share