Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 9-11-2018]

Thông báo “Coi trọng an toàn là điểm trọng yếu” của Ban Biên tập Minh Huệ đã chỉ rõ ra hậu quả nghiêm trọng của việc không chú ý đến các khuyến nghị về an toàn trong học Pháp qua mạng Internet ở Trung Quốc Đại Lục. Dưới đây là một chút chia sẻ của tôi để chúng ta cùng nhau đề cao.

Thông báo của ban Biên tập Minh Huệ viết: “Dẫu mỗi một người tu luyện nhìn thấy nhiều điều hơn nữa, rõ ràng hơn nữa, cũng chỉ là cục bộ, là một hạt cát trong cục bộ của cục bộ mà thôi. Toàn cục chân thực chỉ có Sư phụ mới biết được. Thế nào mới thực sự là tốt cho chúng ta, chỉ có Sư phụ mới biết.”

Sau khi đọc xong tôi ngộ rằng, viên dung một cách vô điều kiện với những gì Sư phụ yêu cầu, chính là chân chính trợ Sư chính Pháp, chứ không phải là cải biến yêu cầu của Sư phụ, viên dung những gì bản thân mình muốn. Những điều tự mình nhìn thấy chỉ là cục bộ, thậm chí là một điểm rất nhỏ. Tất cả những điều chân chính, toàn cục thì chỉ có Sư phụ mới biết được. Có lẽ mỗi người chúng ta cần buông bỏ quan niệm của mình, phối hợp vô điều kiện khi Minh Huệ đưa ra yêu cầu, rất có thể sẽ xuất hiện kỳ tích, hình thế rất nhanh sẽ phát sinh biến hoá. Bởi vì Thần đang an bài hết thảy trong mọi thứ xã hội người thường, Thần cũng đang an bài con đường của mỗi cá nhân.

Từ trong Pháp chúng ta biết rằng, những vấn đề trọng đại cần phải xem thái độ của Minh Huệ. Khi Ban Biên Tập Minh Huệ chỉ xuất ra vấn đề, cần hướng nội tìm, xem mình đã đạt yêu cầu chưa, đã phối hợp vô điều kiện và chấp hành chưa? Hướng nội tìm, buông bỏ quan niệm con người, quá trình thực tu và phối hợp, có phải đang viên dung với những gì tiến trình Chính Pháp cần hay chưa? Khi có đồng tu đề cập rằng, một số người độc tu không có mạng Internet, rất ít khi liên hệ qua mạng với các đồng tu khác, cũng rất hiếm khi lên mạng học Pháp, luyện công, phát chính niệm tập thể, vậy tu luyện sẽ rơi rớt sao?

Tôi nghĩ rằng không phải như vậy, mỗi người đều từng là Vương của những tầng thiên thể khác nhau, đều đang tự tu yêu cầu bản thân chiểu theo Pháp. Bạn nói xem xem các vị Vương khác làm thế nào, thì chúng ta học theo làm thế đó, như vậy không thể được. Con đường tu luyện của Đệ tử Đại Pháp là do Sư phụ an bài, nhưng con đường ấy là phải tự mình đi, phải tự mình ngộ, có thể tự mình xuất lai con đường chứng thực Pháp, thì Thần mới đồng ý, Thần mới thừa nhận. Trong hoàn cảnh xã hội càng ngày càng phức tạp, Thần là nhìn xem có buông nhân tâm xuống hay không, nếu có thể buông thì đó chính là quá trình đề cao.

Ban Biên tập Minh Huệ chú trọng an toàn của học viên ở Đại Lục, cũng chỉ rõ rằng coi trọng an toàn không đánh đồng với tâm sợ hãi, Sư phụ giảng:

“Nếu ở Trung Quốc Đại Lục, thì tốt nhất vẫn là coi trọng an toàn của chư vị, đừng để cựu thế lực dùi vào sơ hở, đây không phải vấn đề sợ hay không, mà là đừng để tà ác dùi vào sơ hở.” (Ging Pháp tại Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chính Pháp là có tiến trình. Mọi người đều ngộ được rằng cần phải theo kịp tiến trình của Đại Pháp, hy vọng mỗi đệ tử Đại Pháp đều có thể công thành viên mãn. Thuần chính nhất, tốt đẹp nhất, bỏ đi những thứ cặn bã, chính niệm vượt quan trong tu luyện, tín Sư tín Pháp… con đường tu luyện của đệ tử Đại Pháp đều sẽ được lưu lại làm tham chiếu cho tương lai.

Cần suy nghĩ cẩn trọng, thông qua các bài viết của ban biên tập Minh Huệ, vẫn còn có cơ hội để ngộ và làm cho tốt. Còn đợi đến khi Sư phụ trực tiếp giảng rõ ra, mới minh bạch cần đi làm như thế nào, có thể sẽ không còn cơ hội để ngộ và đề cao nữa.

Tầng thứ có hạn, chỗ nào chưa đúng với Pháp xin đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/9/关于国内网路学法与安全-376865.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/25/173754.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share