Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-06-2019] Bà Vương Lạc Anh, khoảng 60 tuổi, ở huyện Tôn Ngô, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị Tòa án Quận Ái Huy đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Gia đình bà được thông báo rằng bản án sẽ được phán quyết trong vòng một tháng.

Bà Vương là một nông dân. Trước khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, việc đồng áng là một gánh nặng đối với bà. Thời gian đó, những đứa con của bà [đang ở độ tuổi] đến trường mà thu nhập của gia đình lại eo hẹp. Bà bị căng thẳng cả về thể chất lẫn tinh thần. Thêm vào đó, bà có nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh Kashin-Beck (còn gọi là bệnh xương khớp), là một rối loạn của xương và khớp khiến các ngón tay và bàn tay của bà bị biến dạng.

Năm 1998, Pháp Luân Công được truyền tới ngôi làng của bà. Mọi người được biết bằng cách luyện năm bài công Pháp dễ học và hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để trở thành một người tốt, họ có thể phục hồi và lấy lại sức khỏe của mình. Đặc biệt là môn tu luyện này hoàn toàn miễn phí.

Người dân trong làng nhận thấy họ có thể tiết kiệm được chi phí y tế nếu họ không phải đi bệnh viện. Nhiều người đã bước vào tu luyện.

Mọi người đã thực sự khỏi bệnh sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đối với trường hợp của bà Vương, nhờ học sách Chuyển Pháp Luân, luyện công, và làm một người tốt chiểu theo Chân – Thiện – Nhẫn, bà đã cảm thấy thoải mái và lạc quan.

Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2018, bà Vương đón cháu trai tại trường và đưa cháu về nhà của con trai bà. Sau đó, bà trở về nhà mình vào khoảng 4 giờ chiều và đã bị các nhân viên thuộc Phòng An ninh Nội địa và Đồn Cảnh sát địa phương bắt giữ ở bên ngoài tòa nhà nơi bà sinh sống. Họ tuyên bố rằng một video giám sát cho thấy bà đã đi vào một khu dân cư, sau đó trên các hành lang xuất hiện các áp phích tự dính về Pháp Luân Công.

Sau khi bà Vương bị bắt, gia đình bà và luật sư đã tới viện kiểm sát địa phương và biết được bà Vương đã chính thức bị bắt vào ngày 22 tháng 10 năm 2018. Các quan chức cho biết vụ việc của bà vẫn đang được Phòng Cảnh sát xem xét lại và chưa được chuyển tới viện kiểm sát. Luật sư phải đợi đến khi hồ sơ của bà được chuyển tới viện kiểm sát thì mới có thể nghiên cứu vụ việc này.

Viện Kiểm sát Huyện Tôn Ngô đã chuyển hồ sơ của bà Vương cho Viện Kiểm sát Quận Ái Huy vào khoảng ngày 25 tháng 10 năm 2018. Gia đình bà Vương và luật sư đã tới Viện Kiểm sát Quận Ái Huy để lấy hồ sơ, rồi tới Trại tạm giam Thành phố Hắc Hà để thăm bà. Sau đó, luật sư đã gửi ý kiến không truy tố và thư yêu cầu rút lại [quyết định khởi tố] tới Viện Kiểm sát Quận Ái Huy. Luật sư cũng đã thảo luận vụ việc với công tố viên phụ trách.

Tuy nhiên, bà Vương vẫn bị Tòa án Quận Ái Huy đưa ra xét xử vào ngày 28 tháng 5 năm 2019. Bản án của bà vẫn đang chờ xử lý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/8/88433.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178141.html

Đăng ngày 29-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share