Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-6-2019] Ông Quách Duyên Đạt, 61 tuổi, ở thành phố Doanh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh, đã bị kết án 10 năm tù vào năm 2014. Nhà tù không cho phép gia đình vào thăm ông kể từ năm 2018 bởi ông từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Quách đã bị cảnh sát của Đồn Công an Đông Kiều bắt giữ tại nhà vào tháng 4 năm 2012. Họ lục soát nhà ông và tịch thu một máy tính, một máy in, tiền mặt, và xe hơi của ông. Ông bị đưa tới Trại tạm giam Thành phố Doanh Khẩu.

Tòa án Khu Trạm Tiền ở thành phố Doanh Khẩu đã xét xử phi pháp ông vào ngày 1 tháng 2 năm 2013, và sau đó đã kết án ông 10 năm tù. Kháng cáo của ông đã bị bác bỏ, và ông bị chuyển tới Nhà tù Số 1 của thành phố Thẩm Dương vào ngày 13 tháng 5 năm 2014.

Lính canh nói với gia đình ông Quách rằng họ không được phép vào thăm ông bởi ông không phối hợp với công tác nhà tù, từ chối ký tên, và sau mỗi lần gặp người nhà ông lại trở nên kiên định với đức tin của mình hơn.

Có lần, người em gái sinh sống ở tỉnh Quảng Đông của ông đã vượt hàng nghìn cây số để tới thăm ông nhưng bị từ chối. Nhà tù nói rằng bà không được gặp anh trai mình bởi tỉnh Quảng Đông rất gần Hồng Kông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/10/388524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178177.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share