Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-06-2019] Từ tháng 7 năm 1999, nhiều cư dân của tỉnh Cát Lâm đã bị kết án tù và thụ án trong Nhà tù Công Chủ Lĩnh vì từ chối từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Thật khó để thế giới bên ngoài có thể biết về tình huống chân thực ở bên trong nhà tù, và rất nhiều học viên đã bị cách ly khỏi các tù nhân còn lại.

Dưới đây là những gì mà chúng tôi có thể thu thập được từ các học viên đã bị cầm tù ở đó, cũng như qua thân nhân của họ. Đây chỉ là một cái nhìn sơ qua về toàn bộ bức hại đang diễn ra bên trong phạm vi nhà tù.

Ngày 10 tháng 9 năm 2016, khi ông Lưu Toàn Vũ bị tống vào Nhà tù Công Chủ Lĩnh lần đầu. Ông bị bắt đứng trong thời gian dài mỗi ngày trong vòng hai tháng và gần như bị bỏ đói. Lính canh Tôn Thường Long còn hống hách nói: “Đừng nói lý với tôi, tôi đây chính là một tên vô lại, là một kẻ lưu manh.”

Bắt đầu từ đầu tháng 5 năm 2018, ông Lưu bị phạt đưa vào khoa giáo dục vì từ chối hợp tác với viên chức nhà tù. Mỗi bữa ông chỉ được cấp một nửa bát cháo với vài cọng dưa muối. Vì bị ngược đãi như vậy, ông Lưu đã xuất hiện triệu chứng cao huyết áp.

Khoa giáo dục này là nơi mà hầu hết các học viên Pháp Luân Công đều bị đưa tới để tẩy não. Khi một học viên bị đưa tới đây, họ sẽ bị cưỡng chế xem các video tuyên truyền phỉ báng Pháp Luân Công và Nhà sáng lập pháp môn. Hàng tháng, người đó còn bị yêu cầu phải viết “báo cáo tư tưởng”. Ngoài ra, học viên đó còn bị cưỡng bức lao động 10 giờ mỗi ngày.

Bất kỳ ai từ chối hợp tác đều sẽ bị ngược đãi thể chất bằng cách bị bắt phải đứng trong thời gian dài, bỏ đói, tát vào mặt, sốc điện bằng dùi cui, trói chặt, trói vào “giường chết”,… (xem hình minh họa). Họ có thể còn bị tước quyền thăm nom của gia đình hoặc không được mua các nhu yếu phẩm hàng ngày.

2013-8-17-minghui-kuxingtu-05--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Trói chặt

2004-12-4-dalian9--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Giường chết

Các học viên bị sốc điện bằng dùi cui bao gồm ông Ngô Á Quân (đã được thả), ông Lương Bảo Phạm, ông Kiều Nhân Hỷ (đã được thả), ông Sử Liên Như (đã được thả), ông Dương Quốc Xu, ông Trì Dân Tường, và ông Lý Ngọc Chương.

Một số học viên đã xuất hiện vấn đề sức khỏe nghiêm trọng khi ở trong tù. Ông Tô Á Sơn ở trấn Hồng Mai đã xuất hiện một khối u ở bụng. Ông Trương Cảnh Hợp bị bức hại đến bán thân bất toại. Ông Trương Thạch Hữu bị nghẽn mạch máu não.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/11/388566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/23/178178.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share