Bài viết của một học viên tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-06-2019] Ông Liễu Đức Ngọc, một học viên Pháp Luân Công ngoài 60 tuổi ở thành phố Kinh Môn, tỉnh Hồ Bắc, bị giam giữ trong Nhà tù Phạm Gia Đài từ ngày 29 tháng 10 năm 2018. Ông đã từ chối mặc đồng phục tù nhân hay cắt tóc theo kiểu tóc tù nhân để phản đối việc bắt giữ ông trái phép. Ông đã bị tra tấn và [trở nên] gầy gò.

Có lần, lính canh không cho ông ngủ trong suốt ba ngày ba đêm. Họ đánh ông bất cứ khi nào ông nhắm mắt.

Ông cũng bị ép phải “đào tường” trong một thời gian dài. Điều đó có nghĩa là ông phải húc đầu vào tường trong tư thế nửa thân trên vuông góc với nửa thân dưới và bàn chân cách tường khoảng 90cm.

Ông không được sử dụng nhà vệ sinh trong một thời gian dài và không được phép gọi điện cho gia đình.

Để cố gắng cưỡng ép ông phải từ bỏ đức tin, lính canh đã lệnh cho các cộng tác viên lăng mạ Sư phụ Lý, Nhà sáng lập Pháp Luân Công, lăng mạ họ hàng thân thích và các thành viên trong gia đình Ngài. Họ còn cố gắng tẩy não ông bằng cách ép ông phải nghe tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Liễu đã tuyệt thực để phản đối. Lính canh đã buộc chặt ông vào giường và đưa một ống nhựa qua lỗ mũi vào trong dạ dày để bức thực ông. Ông đã bị tra tấn theo cách như vậy trong suốt hơn 1 tháng.

2015-1-15-minghui-kuxing-shanghai-01--ss.jpg

Minh họa cảnh tra tấn: Buộc chặt vào giường để bức thực

Bởi vì ông Liễu kiên định không chịu từ bỏ đức tin, các cộng tác viên đã ép ông phải uống nước tiểu khiến ông gầy rộc đi.

Ông Liễu có bằng đại học và làm việc tại Trung tâm Phòng chống Dịch bệnh Thành phố Kinh Môn. Khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức trong 3 năm. Ông bị ép tẩy não và phải trải qua tất cả các hình thức làm nhục và tra tấn.

Tháng 12 năm 2016, ông bị bắt vì đã phân phát tài liệu thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị Tòa án Quận Đông Bảo xét xử và kết án 5 năm tù giam vào ngày 2 tháng 5 năm 2017. Ngày 29 tháng 10 năm 2018, ông bị chuyển tới Nhà tù Phạm Gia Đài.

Bài viết liên quan bằng tiếng Anh:

Mr. Liu Deyu from Jingmen City, Hubei Province Illegally Sentenced to Four Years of Imprisonment


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/9/388482.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178142.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share