[MINH HUỆ 20-06-2019] Năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 27 năm kể từ khi Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã tổ chức nhiều hoạt động để kỷ niệm “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”, ngày 13 tháng 5. Tại bang New York, 12 ủy viên Hội đồng Lập pháp đã ban hành các tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp và 45 ủy viên Hội đồng Lập pháp đã gửi thư chúc mừng.

Các bản tuyên bố ca ngợi nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp là các giá trị phổ quát của nhân loại và chỉ ra rằng Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến nhiều đóng góp quý giá cho cộng đồng.

e70e1300b992ffddce1abd4090456374.jpg

Từ phía trên bên trái: Ông Fred W. Thiele, Jr., Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 1; Ông Andrew R. Garbarino, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 7; Ông Michael J. Fitzpatrick, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 8; Ông Mike Lipetri, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 9; Ông Charles D. Lavine, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 13; Ông David G. McDonald III, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 14; Ông Anthony D’Urso, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 16; Bà Taylor Raynor, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 18; Ông David I. Weprin, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 24; Ông Félix W. Ortiz, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 51; Ông Robert J. Rodriguez, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 68 và bà Inez E. Dickens, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 70

b5d427079aae211577be91b459764bdf.jpg

Bà Inez E. Dickens, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Trong bản tuyên bố, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York Quận 70, bà Inez E. Dickens viết: “Xét rằng, một bang tuyệt vời chỉ tuyệt vời như những người dân trong bang với việc dùng các nét đa dạng mà tô điểm xã hội của chúng ta và thông qua văn hóa và nét đặc trưng của họ mà làm phong phú cộng đồng, bao gồm cả những ngày kỷ niệm đặc biệt. Bang New York công nhận các dịp lễ đặc biệt mà có ý nghĩa trọng đại đối với mọi cá nhân trong cộng đồng và trên khắp toàn cầu; và

“Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một ngày đáng được vinh danh. Năm nay đánh dấu 20 năm thành phố New York kỷ niệm sự kiện đặc biệt này khi tiếp tục chia sẻ lợi ích lớn lao mà môn tu luyện này mang lại cho xã hội. Năm 1996, Pháp Luân Đại Pháp được giới thiệu tới khu vực thành thị của bang New York. Từ đó đến nay, môn tu luyện đã liên tục cải thiện cuộc sống của hàng triệu người dân New York thông qua việc hồng truyền môn tu luyện ôn hòa này. Kể từ khi môn tu luyện này được hồng truyền và đón nhận, đã có hơn 100 triệu người trên khắp thế giới trở nên khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn, giàu lòng vị tha hơn; và

“Xét rằng, vào năm 1992, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu tiên truyền ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc, và mang lại tác động lâu dài; và

“Xét rằng, Pháp Luân Đại Pháp, bắt nguồn từ văn hóa Trung Hoa cổ xưa, đã trở thành pháp môn dành cho công chúng vào năm 1992, và không lâu sau khi được công nhận, các học viên đã phải đối mặt với việc bị truy tố [phi pháp]. Nhưng bất kể các học viên Pháp Luân Đại Pháp phải đối mặt với khó khăn ra sao, họ vẫn dành vô lượng thời gian để đóng góp cho cộng đồng và gắn kết mọi người, chẳng hạn như mở các lớp thiền định và nâng cao sức khỏe miễn phí ở các nơi cộng đồng; và

“Xét rằng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp là một dịp đặc biệt để tôn vinh, giới thiệu vẻ đẹp và lợi ích của môn tu luyện này, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang tiếp diễn nhằm xóa bỏ môn tu luyện này; do vậy, nay

“Với tư cách là một ủy viên tín nhiệm của Hội đồng Lập pháp Tiểu bang New York, tôi công nhận lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới đáng trân trọng này, và sẽ sát cánh cùng những người ủng hộ và các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục thể hiện niềm tự hào khi công nhận môn tu luyện tuyệt vời này.”

177d597629e126874557f95193b65d8d.jpg

Ông Fred W. Thiele Jr., Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 1 tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

f6787e8e31a0faf59b52f3e480ba41fa.jpg

Ông Robert J. Rodriguez, Ủy viên Hội đồng Lập pháp của Quận 68, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông Rodriguez, Ủy viên Hội đồng Lập pháp, viết rằng Pháp Luân Đại Pháp được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất ra công chúng từ năm 1992, và Ngài đã đi khắp Trung Quốc để giảng Pháp cho công chúng. Đến năm 1999, ước tính có đến 100 triệu người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Ngày nay, Pháp Luân Đại Pháp được hàng triệu người ở hơn 70 quốc gia thực hành và ưa chuộng, với 41 ngôn ngữ và đã nhận được hơn 3.000 giải thưởng.

8a679ec089931d284c4a541f26f9daae.jpg

Ông Andrew R. Garbarino, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 7, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

6937f84fabaf031fc69171c8a6f601f2.jpg

Ông Michael J. Fitzpatrick, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 8, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

faef987ef596dd5df81b578b6e5833e5.jpg

Ông David G. McDonald III, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 14, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

dbb449a5fc40336818931864b80d0e9a.jpg

Ông District Anthony D’Urso, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 16, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

fcbcac8f9aef76e71f7a6a339f4d5109.jpg

Bà Taylor Raynor, Ủy viên Hội đồng Lập pháp Quận 18, tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

4d1b789e988326bb2704cf0ef05abe39.jpg

Bốn ủy viên Hội đồng Lập pháp viết thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

d8dfd19120174e1422831b9f99453f41.jpg

Ông Charles D. Lavine, Ủy viên Hội đồng Lập pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

c7a58dbf5e0a0f0c338d91374ff66d15.jpg

Ông David I. Weprin, Ủy viên Hội đồng Lập pháp chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

dda524e04c6186fbcc80711fc537c124.jpg

Ông Félix W. Ortiz, Ủy viên Hội đồng Lập pháp, chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Bốn ủy viên Hội đồng Lập pháp viết thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

“Vào ngày 16, 17, và 18 tháng 5, hơn 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp từ khắp nơi trên thế giới đã hội tụ về thành phố New York để tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

“Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa, bao gồm bài tọa thiền, bộ công pháp tường hòa, và triết lý đạo đức lấy giá trị Chân – Thiện – Nhẫn làm nguyên tắc chỉ đạo trong cuộc sống hàng ngày của các học viên.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp thế giới đã cống hiến vô lượng thời gian để chia sẻ môn tu luyện này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/20/388992.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/25/178199.html

Đăng ngày 28-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share