Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-06-2019] Bà Lý Minh Tú, một học viên Pháp Luân Công ở huyện Thái Khang, đã bị đưa ra xét xử tại Tòa án Nhượng Hồ Lộ ở Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, vào ngày 10 tháng 6 năm 2019. Vì không có luật sư nên bà phải tự biện hộ cho mình. Không có phán quyết nào được tuyên vào cuối phiên tòa.

Phiên tòa được tổ chức tại một phòng xử án nằm trên tầng ba của Tòa án Nhượng Hồ Lộ, đây cũng là nơi mà các học viên khác như bà Lữ Quan Như và ông Lưu Ân Quyền bị xét xử. Một nữ nhân viên dùng máy tính để ghi chép lại toàn bộ quá trình xét xử. Thẩm phán trưởng tên là Dương Quảng Bình và công tố viên là Lưu Siêu. Thẩm phán đã yêu cầu con gái bà Lý phải viết ra một văn bản, và nó được xem như bằng chứng cho việc luật sư của bà Lý đã bị sa thải.

Không có cảnh sát nào ở bên ngoài phòng xử án, và gần 20 người đã vào trong phòng xử án. Năm người trong số họ là người thân của bà Lý và những người còn lại là các học viên Pháp Luân Công. Họ không được phép mang theo điện thoại hay nói chuyện. Khi bà Lý bước vào, bà đeo kính, mặc quần áo thường ngày, và đi dép lê. Bà không bị còng tay, và mỉm cười khi bước vào.

Công tố viên đọc danh sách đồ đạc đã tịch thu tại nhà bà khi bà bị bắt giữ. Thẩm phán trưởng yêu cầu nhân viên ghi chép phải kiểm tra và ghi lại một cách cẩn thận mỗi đồ vật và ghi rõ cái nào bà Lý thừa nhận, cái nào không thừa nhận.

Trong phần biện hộ của mình, bà Lý nói: “Tôi không có tội. Pháp Luân Công là tín ngưỡng của tôi. Nhờ tu luyện pháp môn này mà tôi khỏi mọi bệnh tật và thân thể khỏe mạnh. Từ nhỏ sức khỏe của tôi đã rất yếu và xương bị hoại tử. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của tôi cải biến vô cùng to lớn. Tôi không hề vi phạm pháp luật. Tôi chỉ muốn làm một người tốt. Tôi có một người chồng thật thà và thiện lương, hai con gái, và một mẹ già. Tôi hy vọng thẩm phán sẽ thả tôi để tôi có thể trở về với gia đình mình.”

Sau khi bà Lý phát biểu xong, thẩm phán kết thúc phiên tòa mà không tuyên phán quyết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/13/388645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/22/178165.html

Đăng ngày 27-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share