Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Boston

[MINH HUỆ 16-06-2019] Trong Hội nghị Ghép tạng Mỹ (ATC) thường niên năm 2019 diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 5 tháng 6 tại Boston, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động bên ngoài Trung tâm Tưởng niệm Cựu Chiến binh John B. Hynes, Thư viện Công cộng Boston, và Tòa nhà Quốc hội Bang Massachusetts, phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống. Nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này của họ đã nhận được sự ủng hộ lớn của các chuyên gia y tế, quan chức chính quyền, cũng như công chúng.

170e5fb020849f8c83f61945734977ff.jpg

Một học viên Pháp Luân Công nói với một quan chức chính quyền về cuộc bức hại của ĐCSTQ, gồm cả tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng

Các học viên đã giơ bảng hiệu, các bảng trưng bày và biểu ngữ, phân phát tờ rơi cho khách bộ hành, và nói chuyện với mọi người về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Họ phơi bày tội ác thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên còn sống. Người dân sốc và phẫn nộ trước những tội ác kinh hoàng của ĐCSTQ. Họ chân thành cảm ơn các học viên đã phổ biến thông tin và bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại của các học viên.

Các học viên còn xin chữ ký kêu gọi chính quyền bang cấm du lịch ghép tạng và đào tạo kỹ thuật phẫu thuật ghép tạng cho các bác sỹ Trung Quốc. Đơn kiến nghị của họ nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của người dân Massachusetts. Theo điều phối viên của các hoạt động này, nỗ lực của họ đã gửi đi một thông điệp mạnh mẽ: Hoa Kỳ không thể chỉ dừng lại ở việc thảo luận, mà cần phải hành động để ban hành luật.

Năm nay, các hoạt động này nhận được sự ủng hộ đặc biệt tích cực của các chuyên gia y tế. Cách đây ba năm, khi diễn ra hội nghị tương tự tại Boston, nhiều bác sỹ còn chưa biết ĐCSTQ dùng các học viên Pháp Luân Công làm nguồn nội tạng. Nhiều người thậm chí còn hoài nghi và giữ thái độ “chờ xem”. Tuy nhiên, năm nay nhiều bác sỹ đã nhận tờ rơi và chụp ảnh các biểu ngữ của học viên. Một số bác sỹ nói họ muốn giúp phổ biến rộng thông tin này. Một số người nói rằng họ sẽ gửi thông tin tới Tổng thống Trump để yêu cầu ông có hành động.

Khi các bác sỹ Trung Quốc đi qua khu vực trưng bày, các học viên Pháp Luân Công tận dụng cơ hội để nói với họ rằng ĐCSTQ sẽ sụp đổ và cảnh báo họ không tham gia vào cuộc bức hại.

Nhiều người Trung Quốc trong khu vực cũng chứng kiến các hoạt động của các học viên. Các học viên nói với họ về việc ĐCSTQ đã gây ra cuộc khủng hoảng đạo đức ở Trung Quốc, và có thể biến bất cứ ai thành nạn nhân. Nhiều người Trung Quốc đã nhân cơ hội này thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên Tiền phong.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/16/388755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/20/178146.html

Đăng ngày 22-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share