Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Dallas

[MINH HUỆ 05-06-2019] Ngày 1 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công ở khu vực Dallas đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội Đời sống và Sức khỏe Toàn diện tại Trung tâm Hội nghị Plano. Họ đã biểu diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, giới thiệu những lợi ích của môn tu luyện tự thân truyền thống này cho khách tham quan, và phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào các học viên tại quốc gia này. Quan trọng nhất là các học viên đã công khai phổ biến thông tin cho mọi người biết về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

2a6d5d3fe33640fbea81e9238953635e.jpg

328e32a64c7430700661cec3feff81ba.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu môn tu luyện

Người tham dự lễ hội bị sốc khi nghe nói đến cuộc bức hại

Cô Brenda Merac nói rằng ĐCSTQ nổi tiếng về việc vi phạm nhân quyền nên cô không hề ngạc nhiên trước việc Đảng này vi phạm quyền tự do tín ngưỡng. Tuy nhiên, cô đã kinh sợ khi nghe đến nạn diệt chủng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại này và hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt.

b85425e6c9456453d32728fd82d2d4df.jpg

Cô Brenda (bên trái) tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Anh Krishna Rudraiah cho biết anh đã từng trông thấy các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tại cả Ấn Độ và Hoa Kỳ, nhưng anh không biết Pháp Luân Đại Pháp là gì. Sau khi nghe kể về cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, anh nói: “Cuộc bức hại này hoàn toàn sai. Tôi cho rằng nó không được phép tiếp diễn nữa, và đó là lý do vì sao tôi muốn ký [tên thỉnh nguyện]. Cuộc bức hại này phải chấm dứt!”

Cô Arlene Jones là một nhân viên làm việc tại lễ hội. Cô bị thu hút bởi các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy có cảm hứng muốn học các động tác luyện công. Cô chia sẻ với một học viên rằng cô thích Phật giáo và thấy việc tu tâm là quan trọng nhất. Cô cũng tọa thiền vào mỗi buổi sáng. Các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp có gì đó khiến cô thấy cảm mến và cô nói cô muốn học chúng.

70e0689a920b7329cada17a64ca2ca76.jpg

Cô Arlene hỏi về việc học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Ông Frank Prokop chia sẻ với một học viên rằng ông là một độc giả trung thành của Thời báo Đại Kỷ Nguyên tiếng Anh. Ông tình cờ nhận được một tờ Thời báo này vào ngày Lễ Tạ ơn và rất thích nó. Ông đã đăng ký nhận tờ báo này dài hạn và biết đến tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhờ tờ báo này. Ông khen ngợi đoàn diễu hành của các học viên ở New York vào tháng trước. Sau khi biết được nhiều thông tin hơn từ người học viên, ông Prokop đã ký tên vào bản thỉnh nguyện và dự định học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

f09458267184bb94f81ecbbaec16f6bb.jpg

Ông Frank Prokop tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp

Đây là lần đầu tiên ông Garcia, một người qua đường khác, nghe nói đến Pháp Luân Đại Pháp. Ông cho hay cuộc bức hại ở Trung Quốc thật kinh hoàng, và ai cũng biết việc bức hại ở các quốc gia cộng sản thường rất tàn bạo. Ông muốn được làm bất cứ điều gì ông có thể để giúp chấm dứt cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388316.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/12/178034.html

Đăng ngày 14-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share