Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-05-2019] Nhà tù Nữ Tỉnh Cát Lâm, ban đầu nằm ở khu vực Hắc Chủy Tử, hiện tọa lạc tại thị xã Lan Gia, thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm. Kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, nhà tù này đã trở thành một trong những cơ sở chính bức hại các nữ học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Cát Lâm.

Sau đây là các trường hợp ngược đãi gần đây xảy ra tại cơ sở này:

1. Các viên chức và lính canh của nhà tù đã phân công các tù nhân hình sự theo dõi và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Trong số những tù nhân hình sự này, Vương Tích Bình và Vương Thục Văn – những người đang thụ án tù dài, là những người thi hành lệnh của lính canh tàn ác nhất.

2. Các viên chức và lính canh của nhà tù đã xúi giục và ép buộc những tù nhân được gọi là “chuyển hóa”, đó là những người đã ngừng tu luyện Pháp Luân Công, để bức hại và ngược đãi các học viên Pháp Luân Công. Trong số đó, Lý Minh Hoa, Du Tuyết Vy, Trương Tĩnh và Vương Duyệt là những kẻ hành hung tàn bạo nhất.

3. Các viên chức và lính canh của nhà tù đưa ra hình phạt thể chất vô nhân đạo đối với các học viên Pháp Luân Công, những người không chịu từ bỏ đức tin của họ và từ chối “bị chuyển hóa”. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 12 năm 2017, các lính canh chuyển từ sử dụng lao đông cưỡng bức sang hình thức “ngồi trên bàn”. Tất cả các học viên được tập trung lại để tra tấn “ngồi trên bàn” suốt ngày, kéo dài từ 5 giờ 30 phút sáng đến 9 giờ tối và chỉ được nghỉ một giờ vào buổi trưa. Trong suốt thời gian này, những người phụ nữ chỉ được cho một ly nước và họ phải xin phép để sử dụng nhà vệ sinh, nhưng không được quá ba lần.

4. Các viên chức và lính canh buộc những người đã từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công phải báo cáo các hoạt động của ít nhất ba học viên Pháp Luân Công khác.

5. Các học viên từ chối “chuyển hóa” đã bị biệt giam. Bà Kim Yến (đến từ thành phố Trường Xuân) và bà Trương Quế Hà (đến từ thành phố Bạch Sơn) hiện đang bị biệt giam.

6. Các học viên từ chối “chuyển hóa” cũng không được cho gia đình đến thăm. Những phụ nữ bị từ chối cho gia đình đến thăm bao gồm: bà Châu Hy Ngọc, bà Xa Bình Bình, bà Từ Lệ Na, bà Hạng Lệ Kiệt, bà Trương Quốc Trân, bà Lưu Hương Trác, bà Vu Văn Yến, bà Nghiêm Thục Phương, bà Ngưu Ngọc Huy và bà Tôn Sỹ Anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/30/388051.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/7/177967.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share