Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên báo Minh Huệ tại Vancouver

[MINH HUỆ 04-06-2019] Ngày 1 tháng 6 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại Vancouver, Canada đã tham gia Cuộc diễu hành Ngày Ngả mũ ở Burnaby. Khán giả đã ca ngợi năng lượng tường hòa và giá trị phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn mà họ thể hiện. Nhiều người nhận xét rằng thông điệp này chính là những điều mà xã hội cần.

13c14895d7e64f09f359e26cba73213a.jpg

b6dd120180171cbaae02a347414fcc8b.jpg

952c429eac78444faee7280574fd4ca3.jpg

0265b2a9f5fc0466fb24c1c22ca6d3ed.jpg

4ce055c87428f119a902fb8c92b6f1f7.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tham gia Cuộc diễu hành Ngày Ngả mũ ở Burnaby, Vancouver vào ngày 1 tháng 6 năm 2019

7eb90c24b89fd3e130c67b975a5e2fdc.jpg

Một học viên Pháp Luân Công phát tặng tờ rơi cho khán giả

Bầu trời trong xanh và nhiệt độ ấm áp đã khiến nhiều người ra ngoài xem cuộc diễu hành vào thứ Bảy, trong đó có các khán giả Trung Quốc. Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia cuộc diễu hành này trong những năm trước, nên nhiều người đã nhận ra họ. Mọi người trong đám đông có thể nghe thấy những câu nói như: “Đoàn Pháp Luân Công sắp đến!” “Âm nhạc của họ rất hay!” “Thuyền hoa tuyệt đẹp!” và “Có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Công!” Nhiều người bắt đầu đọc tờ rơi Pháp Luân Công ngay khi họ nhận được.

Đoàn diễu hành của các học viên Pháp Luân Công bao gồm Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, nhóm trình diễn bài công pháp, và thuyền hoa. Các màn biểu diễn của họ đã nhận được những tràng pháo tay nồng nhiệt dọc theo tuyến đường diễu hành.

Cô Marie-Josee Lepine, một cư dân địa phương là tình nguyện viên tại chính quyền thành phố, cho biết nhóm Pháp Luân Công với đông đảo thành viên và một đoàn nhạc xuất sắc đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến với sự kiện, điều này rất có ý nghĩa. Cô đánh giá cao những nỗ lực của họ và nói rằng khán giả có thể cảm nhận được năng lượng tường hòa của họ.

Cô nói: “Giá trị Chân-Thiện-Nhẫn rất quan trọng và thích hợp với xã hội ngày nay. Xã hội hiện đại đầy những thù hận và khổ đau. Thông điệp hòa bình của Pháp Luân Công chính là những điều chúng ta cần.”

Ông John Simpson, một cư dân địa phương khác đã tươi cười cổ vũ cho Pháp Luân Công. “Hoành tráng quá! Tuyệt đẹp phải không?” ông nói. “Họ rất nổi bật trong cuộc diễu hành. Thuyền hoa lộng lẫy. Màn múa trống sôi động. Tôi có thể nói rằng họ đang thúc đẩy vẻ đẹp tường hòa. Chân-Thiện-Nhẫn là giá trị vô cùng ý nghĩa. Chúng ta cần nó. Càng có nhiều học viên Pháp Luân Công càng tốt! Các động tác luyện công nhẹ nhàng uyển chuyển của họ trông thật hoàn mỹ!”

Ông Vassam là một người nhập cư đến từ Trung Đông. Ông vỗ tay nồng nhiệt cho Pháp Luân Công khi đoàn diễu hành đi qua. Ông nói với phóng viên: “Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pháp Luân Công trong một cuộc diễu hành. Màu sắc tươi sáng của họ mang lại niềm vui. Thật đẹp! Tôi thực sự thích họ. Các bài công pháp chậm rãi và uyển chuyển của họ trông thật điềm tĩnh. Và đức tin của họ vào Chân-Thiện-Nhẫn vô cùng cao cả!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/4/388274.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/11/178023.html

Đăng ngày 13-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share