Bài viết của một học viên tại miền Tây Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 05-06-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia Lễ diễu hành Ánh sao lần thứ 43 tại Portland, Oregon, vào ngày 1 tháng 6 năm 2019. Chiếc thuyền của họ đã giành giải nhất trong Nhóm phi thương mại. Cuộc diễu hành này là một hoạt động trong Lễ hội Hoa hồng Portland, vốn là một sự kiện truyền thống đã tồn tại hơn 100 năm.

18727d0d87f1eeda5861771a70390912.jpg

Chiếc thuyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ diễu hành Ánh sao lần thứ 43 vào ngày 1 tháng 6 năm 2019

8cca9d50a42b69e6ab0c9b9155ff1919.jpg

Chiếc thuyền của các học viên Pháp Luân Đại Pháp giành giải nhất trong Nhóm Phi thương mại

Khán giả vỗ tay nồng nhiệt

Khoảng 100 đoàn trang trí bằng ánh sáng đã tham gia cuộc diễu hành dài khoảng 3,5 km (2,25 dặm) bắt đầu từ 8 giờ 30 tối và kết thúc lúc 11 giờ tối. Chiếc thuyền của các học viên đã được chọn cho đêm chung kết. Ấn tượng bởi thiết kết đẹp mắt, khán giả đã vỗ tay khi chiếc thuyền này đi ngang qua. Một số người hô vang “Pháp Luân Đại Pháp”, trong khi những người khác giơ ngón tay cái lên hoặc chụp ảnh. Khá nhiều người xem đã bắt chước động tác của các học viên trên thuyền khi họ biểu diễn các bài công pháp.

Một học viên tham gia cuộc diễu hành đã giải thích rằng màu xanh lá cây của chiếc thuyền tượng trưng cho mùa xuân. Những bông hoa mận nở trên thuyền tượng trưng cho lòng can đảm và sự kiên định của các học viên bất chấp cuộc bức hại tàn khốc ở Trung Quốc. Những cánh buồm vàng và các cô tiên nữ ngồi trên đài sen minh họa cho sự cải thiện cả tâm lẫn thân của các học viên. Dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn” được trưng bày ở cả hai mặt của chiếc thuyền.

Ở khắp Hoa Kỳ

Một cặp vợ chồng đã rất thích thú khi nhìn thấy chiếc thuyền và cho biết họ đã từng xem cuộc diễu hành của các học viên tại New York gần đây. Người vợ thốt lên: “Cuộc diễu hành đó kéo dài khoảng hai tiếng và nó thực sự tuyệt vời!” Cô đã chụp ảnh chiếc thuyền và nói rằng cô sẽ chia sẻ thông tin với bạn bè mình.

Một bức ảnh của chiếc thuyền đã xuất hiện trên trang nhất của trang web của cuộc diễu hành trong vài năm. Nhà tổ chức mới của cuộc diễu hành đã nghe nói đến con thuyền từ những năm trước và đặc biệt đến để xem việc lắp ráp nó. Một nhà tổ chức khác đã đến để nghiên cứu thiết kế nội thất của chiếc thuyền và đã rất vui khi nghe nói rằng Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên khắp thế giới.

Tìm hiểu sự thật

Nhiều người đã chụp ảnh hoặc quay phim chiếc thuyền và hỏi han về các chữ tiếng Hoa trên đó. Khi một người thanh niên nghe nói đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và việc các học viên tuân thủ theo nguyên lý này hàng ngày như thế nào, anh đã gật đầu tán thành.

Các học viên đã phát được nhiều tài liệu trong cuộc diễu hành, và nhiều người đã bị sốc khi biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc nhắm vào Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Nhiều người đã nói với các học viên rằng họ sẽ đọc thêm thông tin về cuộc bức hại này trên internet. Một thanh niên cho biết anh biết Đảng Cộng sản Trung Quốc là xấu, nhưng không ngờ cuộc bức hại lại quá tàn khốc. Anh nói cuộc bức hại sẽ không kéo dài lâu nữa và tin rằng các học viên sẽ sớm có thể được tự do thực hành tín ngưỡng của họ.

Portland là thành phố đông dân thứ hai ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, sau Seattle. Ước tính có khoảng 300.000 người đã trực tiếp xem cuộc diễu hành, trong khi khán giả truyền hình lên tới 1 triệu người. Truyền hình Fox 12 đã phát trực tiếp cuộc diễu hành này và đề cập đến nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong khi phát sóng. Người dẫn chương trình truyền hình nói với khán giả rằng Pháp Luân Công sẽ mang lại lợi ích cho người dân ở mọi lứa tuổi và thông tin đó có sẵn miễn phí tại trang web FalunDafa.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388313.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/9/177997.html

Đăng ngày 11-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share