[MINH HUỆ 08-06-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng ở thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Đến nay, môn tu luyện này đã hồng truyền đến hơn 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được tuyên bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2019, các quan chức đắc cử ở bang Illinois và Vermont đã ban hành các bản tuyên bố để thể hiện sự ủng hộ của họ và tuyên dương Pháp Luân Đại Pháp.

Bản tuyên bố từ Thượng viện Illinois

2019-6-4-illinois-senate-proclamation_01.jpg

Bản tuyên bố của Thượng nghị sỹ Antonio Munoz của Thượng viện Illinois

Nội dung bản tuyên bố viết:

“XÉT RẰNG, thành viên Thượng viện Illinois rất hân hạnh được công nhận những lợi ích mang đến cho xã hội chúng ta thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa truyền thống Trung Hoa; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp bao gồm bài tọa thiền trong bộ năm bài công pháp tường hòa, và triết lý đạo đức tập trung vào giá trị Chân – Thiện – Nhẫn, nguyên lý chỉ đạo trong cuộc sống hàng ngày của các học viên; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp hiện đã được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới bởi các học viên ở các độ tuổi khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, và nó luôn được hướng dẫn miễn phí bởi các tình nguyện viên; và

XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp Hoa Kỳ đã cống hiến vô lượng thời gian cho cộng đồng để tổ chức các lớp học thiền định miễn phí, sáng tác và biểu diễn các tác phẩm ca múa nhạc đậm nét văn hóa Trung Hoa, và tham gia vào các sự kiện cộng đồng; và

XÉT RẰNG, các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng tích cực duy trì nỗ lực nhằm đưa ra giải pháp ôn hòa đối với cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc và cải thiện tương lai của đất nước đông dân nhất thế giới này; và

Tuyên bố: Trước Đại hội đồng Thượng viện lần thứ 101 của bang Illinois, chúng tôi cảm ơn Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp khu vực Trung Mỹ và tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đã chia sẻ pháp môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến cho người dân bang Illinois. Sự cống hiến tận tâm của các học viên hướng đến một xã hội tốt đẹp hơn, và cải thiện cuộc sống của những người đang phải đối mặt với cuộc bức hại ở Trung Quốc;”

Tuyên bố của thành phố Barre, Vermont

9d9c99a8b90c0adb21e03420c487bfc4.jpg

Bản tuyên bố của Thị trưởng Lucas J. Herring của thành phố Barre, Vermont

Nội dung bản tuyên bố viết:

“XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là môn tu luyện thượng thừa tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn; và

XÉT RẰNG, Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng vào năm 1992 và đã luôn thể hiện sự tận tâm không ngừng trong việc cải thiện tâm tính, nâng cao sức khỏe, và cải thiện đời sống cho mọi người đến từ mọi giai tầng khác nhau trong xã hội, những người đang hành xử theo nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp; và

XÉT RẰNG, những lợi ích về tinh thần và thể chất của Pháp Luân Đại Pháp đã khiến nó được hồng truyền đến 114 quốc gia với hơn 100 triệu học viên và được dịch sang 38 ngôn ngữ khác nhau; và

XÉT RẰNG, sự bao dung và nhẫn nại mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp thể hiện đã làm cảm động những người thiện lương trên khắp thế giới; và

XÉT RẰNG, các học viên kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Vermont vào tháng 5 và năm nay ghi dấu kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.”

Bài viết liên quan bằng tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388315.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/5/388314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/8/177975.html

Đăng ngày 10-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share