Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 01-06-2019] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Lễ hội Val-Morin được tổ chức ở vùng Laurentian của Quebec, từ ngày 25 đến 26 tháng 5 năm 2019. Chủ đề của lễ hội này là về sức khỏe và bao gồm các hoạt động nghệ thuật và tinh thần với mục đích giúp mọi người hòa nhập với thiên nhiên và tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn. Nhiều người đã bị thu hút bởi gian hàng Pháp Luân Công và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện truyền thống này.

f7a1c6655d2c4f6f79e19b8b6442990d.jpg

0948b61c79475bc7e5c0e09e66a2065e.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trong Lễ hội Val-Morin, được tổ chức vào ngày 25 đến 26 tháng 5

Đơn vị tổ chức lễ hội đã chuẩn bị một không gian rộng rãi gần sông để các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Nhà tổ chức sự kiện Marc A. Bourbonnais đã lên khán đài để cảm ơn các học viên vì sự tham gia của họ. Ông ca ngợi họ đã mang đến một bầu không khí yên bình và nói: “Cảm ơn các bạn vì đã đến. Sáng nay tôi đã rất lo lắng, nhưng tôi có thể cảm nhận được năng lượng của các bạn. Hiện giờ tôi thấy rất thoải mái.”

Nhiều người đã quan tâm đến Pháp Luân Công. Một số người hỏi liệu họ có thể học môn này ở đâu, và những người khác nói rằng họ sẽ tải cuốn sách Chuyển Pháp Luân từ mạng Internet. Mọi người rất vui khi biết rằng có những điểm luyện công ở một số thị trấn gần Laurentian. Những người khác mời các học viên đến các thị trấn gần đó để tổ chức hội thảo và trình diễn các bài công pháp.

b33389a676a0c4b9e77f36d5c6ddb019.jpg

Một trong những người tổ chức sự kiện đã học các bài công pháp Pháp Luân Công và nói rằng cô muốn tham gia tập luyện cùng nhóm địa phương

Mọi người bị cuốn hút một cách tự nhiên vào phần trình diễn gấp hoa sen bằng giấy, và một vài em nhỏ cùng bố mẹ đã học cách làm hoa sen. Trong lúc họ làm hoa, các học viên giải thích về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở đất nước này.

Nhiều người đã rất xúc động. Một bà mẹ nhắc cô con gái sáu tuổi rằng vào bữa tiệc sinh nhật của cô bé diễn ra trong vài ngày tới, họ nên rủ khách mời gấp hoa sen giấy.

Cựu hiệu trưởng của một trường trung học tư thục nổi tiếng ở địa phương, ông Collège Laurentian, đưa cháu trai ba tuổi của ông tham gia gấp hoa sen. Khi làm xong, ông ngạc nhiên nói: “Thật là kỳ diệu!”

Ông nói rằng ông chưa bao giờ làm tốt đồ thủ công. Sau khi thấy cháu trai học thiền và ngồi im lặng trong gần mười phút, ông cảm nhận được rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời.

Khi ông và cháu trai trở lại vào ngày hôm sau, ông nói với các học viên rằng ông đã chia sẻ trang web Pháp Luân Đại Pháp với các giáo viên và học sinh của trường ông qua phương tiện truyền thông. Họ cũng có kế hoạch đến điểm luyện công của địa phương.

Sau sự kiện, các học viên đã nhận được thêm phản hồi từ nhà tổ chức lễ hội. Ông nhận xét rằng màn trình diễn của các học viên rất yên bình và hòa ái, và ông đã mời họ tham gia lễ hội năm tới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/6/1/388121.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/5/177935.html

Đăng ngày 08-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share