Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Quebec, Canada

[MINH HUỆ 04-06-2019] Ngày 25 tháng 5 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung quanh bờ hồ Lac-des-Nations trong Công viên Jacques-Cartier, thành phố Sherbrooke để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Các học viên ngồi thiền định thành hàng trên bãi cỏ xanh trong tiếng nhạc êm dịu dưới bầu trời xanh phủ đầy những đám mây trắng.

Thành phố Sherbrooke, nằm ở miền Nam Quebec, là một trung tâm văn hóa và kinh tế quan trọng. Ông Steve Lussier, thị trưởng thành phố Sherbrooke, đã tuyên bố “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới”.

Một Nghị sỹ đại diện địa phương đã tham dự và phát biểu tại sự kiện này.

87c81f3da6f3c1ee82c7aa170de32a87.jpg

Các học viên Pháp Luân Công đến từ Sherbrooke và các khu vực lân cận tập trung tại Công viên Jacques-Cartier, Sherbrooke vào ngày 25 tháng 5 năm 2019 để kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Công được truyền ra công chúng

639bd53bac844b40a7515a490dac2fc0.jpg

9d7830aec2a3ac1eb8d798168d10de81.jpg

9f983023899b4b9c011cd1cb911abb94.jpg

Người qua đường quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp và trò chuyện với các học viên

0084b2d5e95fedfd6f89bd27b8e7119c.jpg

Thị trưởng Steve Lussier ủy quyền cho vợ ông, bà Pascale Larocque, đọc thư chào mừng của ông tại sự kiện vì ông có việc bận

e0e00af3ad8b853dddf32c5f63873456.jpg

Thư chào mừng của Thị trưởng Steve Lussier, thị trưởng thành phố Sherbrooke

e664f869937b9775914d8b8646161305.jpg

Thị trưởng thành phố Sherbrooke, Steve Lussier, chia sẻ một bức ảnh chụp sự kiện trên kênh truyền thông

Nội dung bài đăng viết:

“Chiều hôm nay, phu nhân của tôi đã thay tôi chuyển lời đến nhà tổ chức sự kiện kỷ niệm 27 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là một môn khí công được Đại sư Lý Hồng Chí sáng lập. Bài giảng của ông bao gồm việc thực hành thiền định, tập các bài công pháp nhẹ nhàng chậm rãi, và tu luyện bản thân chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Thành phố Sherbrooke hồng dương các giá trị đạo đức chung này.”

7529ff1c6fb41195a914fea994953b8d.jpg

Hạ nghị sỹ Pierre-Luc Dusseault phát biểu tại sự kiện

Hạ nghị sỹ Pierre-Luc Dusseault đã phát biểu tại sự kiện. Ông nói ông và các hạ nghị sỹ khác rất quan tâm đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và biết được nhiều bằng chứng. “Chính phủ Canada cần lên tiếng cho Pháp Luân Công và buộc Trung Quốc phải tuân thủ”, ông nói.

Ông bình luận rằng thật tốt khi “Tạp chí truyền thông La Tribune”, một kênh truyền thông lớn ở địa phương, đã phỏng vấn mọi người trong sự kiện. “Tin tức của họ sẽ khiến nhiều người hơn biết được Pháp Luân Công là gì, biết đến cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc, và vì sao chúng ta lại ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp”, ông nói.

a0e31f05b082b649cab5b4d07b94aa8c.jpg

Cô Mary (bên phải) và người bạn Virginie ghé lại sau khi nghe tiếng nhạc. Cô Mary nói: “Tôi cảm nhận được sự bình an và sức mạnh ở đây. Các học viên Pháp Luân Công rất đa dạng, họ đến từ các chủng tộc khác nhau, các tầng lớp khác nhau. Đây là một sự kiện cộng đồng rất có ý nghĩa trong việc kết nối mọi người.”

e4e39dbb56e5777863e5fd565335b1af.jpg

Cô Jeremie Houele (bên trái) và anh Alexandra Stigui, hai cư dân địa phương, bày tỏ sự ủng hộ đối với nỗ lực của các học viên để chấm dứt cuộc bức hại. Anh Stigui nói: “Chúng tôi biết cuộc bức hại ở Trung Quốc đã diễn ra từ năm 1999. Thật là kinh khủng khi con người bị bức hại chỉ vì họ thực hành một môn thiền định.” Cô Houele cho biết: “Các bạn đang làm điều đúng đắn khi nâng cao nhận thức [cho mọi người]. Điều này rất quan trọng. Cảm ơn các bạn vì đã nói cho chúng tôi biết.”

f221c75fd29e96ba6a20c63535965807.jpg

Cô Lyne, một người dân, đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và cho hay việc chính quyền cộng sản cầm tù những người muốn làm người tốt thật vô lý và không thể chấp nhận được

069a8f8d276575f95314831723ab790c.jpg

Cô Melanie (đội mũ bảo hiểm màu xanh) ký tên thỉnh nguyện và nói rằng cuộc bức hại thật phi lý và vô nghĩa

ec71bfa7651cc2302c4d537ba47c47dc.jpg

Anh Tommy Pourdrier, một học viên Pháp Luân Công và là cư dân của thành phố Windsor, đã tham gia sự kiện. Anh chia sẻ: “Tôi đã luôn tìm kiếm cho mình một môn tu luyện chân chính từ năm 2011 và cuối cùng tôi đã tìm được Pháp Luân Công cách đây hai năm. Sau khi chỉ đọc vài trang cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đã biết đây là điều tôi muốn tìm. Pháp Luân Đại Pháp mang đến cho tôi sự bình yên từ nội tâm, một cơ thể khỏe mạnh và cho tôi biết được lý do tại sao chúng ta lại tồn tại trong thế giới này. Tôi muốn cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho công chúng.“

399fd32f3a4e2d5db6693e4a16ae3775.jpg

Bà Solange Lemay đang sống tại Sherbrooke. Cuộc sống của bà đã thay đổi rất nhiều sau khi bà bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cách đây hai năm rưỡi. Cơn đau ở vai của bà đã biến mất và gia đình bà nói bà đã điềm tĩnh hơn và trở nên ôn hòa hơn. “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi gần gũi với gia đình và bạn bè hơn. Tôi đang đắm mình trong hạnh phúc. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!” Bà nhấn mạnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/28/387980.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/6/4/177916.html

Đăng ngày 06-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share