Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 30-05-2019] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên khắp nước Nga gần đây đã tham gia dịp lễ kỷ niệm tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên toàn thế giới. Các hoạt động của họ đánh dấu ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 vào 27 năm trước, và để chúc mừng sinh nhật Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đã cùng nhau luyện công, biểu diễn ca múa và chơi trống lưng trong các sự kiện trên khắp nước Nga, bao gồm ở vùng Kavkaz (Pyatigorsk và Kislovodsk), Siberia (Irkutsk, Krasnoyarsk, Angarsk và Ulan-ude), vùng Vladivostok ở Viễn Đông và Krasnodar ở miền Nam nước Nga.

1199407ffb75acd67bbf3186059c5040.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp trình diễn các bài công Pháp ở Bauman Garden, Mát-xcơ-va vào hôm 25 tháng 5 năm 2019

dab649aa89752d250de4ccbea6625be4.jpg

f99f0c7c5db5a6e7ea35427fb2e4e179.jpg

Các học viên trò chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp

2d1a89a5bc29bf246e7d8da12489e9c9.jpg

778e5dce2be65025ea4211abc3d1f8a8.jpg

Các học viên trẻ tuổi tặng người qua đường hoa sen giấy gấp thủ công

Các sự kiện kỷ niệm ở Mát-xcơ-va diễn ra tại Bauman Garden vào ngày 25 tháng 5, được khai mạc bởi đoàn diễu hành dẫn đầu bởi các học viên trong trang phục tiên nữ, đội trống lưng, đội múa rồng, và đội múa sư tử. Ấn tượng trước tiếng nhạc ôn hòa và trang phục đẹp mắt, khán giả đã vỗ tay nồng nhiệt và chụp ảnh rất nhiều.

41abf3179e4b7dc3341827876a0e1716.jpg

4ef82e423fce6fea3712d0751716290b.jpg

c88ca1926dcaf3cb3fc04c660a55d802.jpg

Lễ diễu hành tại Bauman Garden, Mát-xcơ-va đã khai mạc cho chuỗi các sự kiện

f62746d658f1189cf0cd0adf4f675125.jpg

Trình diễn bài công pháp trên sân khấu trung tâm của Công viên Bauman

7f2e409f1ec54d13b1cd306a00d8c371.jpg

Một học viên hướng dẫn một phụ nữ các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Sau lễ diễu hành, các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên sân khấu trung tâm của Công viên Bauman. Người dẫn chương trình đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp và sau đó các học viên đã biểu diễn các điệu múa truyền thống. Một số khán giả học các bài công pháp, một vài em nhỏ học cách gấp hoa sen giấy.

Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới trên khắp nước Nga

0c890191d7019ce014731624d6d18246.jpg

2fb42ed9279a6ad7b361c09fd6a88433.jpg

Các học viên tham gia vào đoàn diễu hành trong một lễ hội ở Angarsk vào hôm 25 tháng 5 năm 2019

Vào cùng ngày, cách đó trên 3.000 dặm, các học viên khác đã tham gia một cuộc diễu hành được tổ chức tại Angarsk. Họ chia sẻ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người cảm động trước ca khúc “Pháp Luân Đại Pháp hảo” của đội trống lưng. Các học viên được người dân vỗ tay chào đón nồng nhiệt trong suốt tuyến đường đi diễu hành. “Tuyệt vời!” một khán giả nói to. Một người khác hô lớn: “Các bạn là tuyệt nhất!”

Bà Olga Beleskaya, một trong những nhà tổ chức sự kiện này, cho biết màn biểu diễn của các học viên thực sự rất tuyệt vời. Một phụ nữ đã cảm động đến rơi lệ khi các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua cô trong bộ trang phục vàng kim. “Đoàn diễu hành quá là đặc biệt, quá là tuyệt vời!” cô nói.

ce979bf3dbe733424082809b32a43cbc.jpg

b257f6ee5059b71716d79247177dfb27.jpg

d11b19c3d73f61deb2b849b24a8474e3.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ở Pyatigorsk, Kavkaz

Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Có khoảng 100 triệu người ở trên 100 quốc gia đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/29/388019.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/30/177847.html

Đăng ngày 01-06-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share