Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 06-05-2019] Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Để ghi dấu kỷ niệm 27 năm môn tu luyện cổ xưa này được giới thiệu ra công chúng, các học viên trên khắp thế giới đã tham gia các sự kiện cộng đồng, biểu diễn các bài công pháp và trình diễn văn hóa truyền thống Trung Hoa và nói cho mọi người biết về Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công).

Canada: Giới thiệu Pháp Luân Công tại Triển lãm Sức khỏe Thân thể và Trí não

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Triển lãm Sức khỏe Thân thể và Trí não tại Trung tâm EY, Ottawa, Canada vào ngày 4 và 5 tháng 5 năm 2019.

bc0624159d70198b592104041cf13411.jpg

Khách tham quan đọc các sách Pháp Luân Công

e8112ce96f9a427129978847a621012b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

f1b4f63545c88f42f6d87a57c3197857.jpg

Một học viên trình diễn bài công pháp thứ năm

Bà Kathy Gillis, học viên Pháp Luân Công đồng thời là họa sỹ, giới thiệu môn tu luyện cổ xưa tại Triển lãm Sức khỏe. Bà cũng đã giải đáp những thắc mắc.

Sau khi anh Bernie Bedard và vợ là Diane Macnaught lắng nghe lời giới thiệu, Bernie nói rằng anh đã từng thấy các học viên luyện công ngoài trời và giờ đã hiểu rõ hơn.

Cô Diane nói: “Chân – Thiện – Nhẫn hướng vào vẻ đẹp của cuộc sống. Nếu mọi người thiện lương hơn, họ sẽ hạnh phúc hơn và tự tin hơn.”

Bà Sarah Roberts, nhà đồng sáng lập triển lãm, cho biết: “Đây là lần đầu tiên Triển lãm Sức khỏe Thân thể và Trí não của chúng tôi mời các học viên Pháp Luân Công tham gia. Bất cứ khi nào đi ngang qua điểm luyện công của họ, tôi đều cảm thấy một năng lượng tuyệt vời.”

Bà nói bà hy vọng Triển lãm Sức khỏe Thân thể và Trí não sẽ là một diễn đàn nơi mọi người đến với nhau để hiểu được sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể chất của họ có liên quan chặt chẽ như thế nào và có thể ảnh hưởng lẫn nhau.

Canada: Pháp Luân Công được chào đón tại Lễ hội Văn hóa Gatineau

Trải nghiệm Châu Á, một lễ hội văn hóa và nghệ thuật thường niên, được tổ chức tại Gatineau vào ngày 4 tháng 5 năm 2019. 14 tổ chức Châu Á đã trình diễn văn hóa của họ.

Các học viên Pháp Luân Công đến từ Toronto, Montreal và Ottawa đã được mời tham gia. Các học viên từ Toronto đã biểu diễn múa sư tử.

5ff409662cdb9c3f74c03b129d5dc5ed.jpg

Một học viên giới thiệu Pháp Luân Công

f78f92352783184e5e7e2ce443162968.jpg

Các học viên đi từ Toronto đến để trình diễn tiết mục múa sư tử

6659f56d441f1267172cd00014f9c3f7.jpg

Một khách tham quan dừng lại để chụp ảnh trước quầy thông tin Pháp Luân Công

Nhiều người đến sự kiện đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Cô Therese cho biết cô rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Cô nói: “Pháp Luân Công rất tuyệt vời. Chắc chắn nó sẽ đem lại cho bạn một nội tâm an hòa.” Cô cho hay mọi người trong xã hội hiện đại luôn bận rộn và không thể trở nên tĩnh tại được.

Cô cảm thấy rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu mọi người đều hành xử theo nguyên lý chỉ đạo Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, và rằng môn tu luyện sẽ giúp mọi người trở nên khỏe mạnh và trầm tĩnh.

Cô Kai Whitcomb, người điều phối sự kiện, cho biết cô đánh giá cao nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. “Nếu mọi người tin vào giá trị này và áp dụng vào hành động, thế giới sẽ trở nên hòa bình. Sẽ không có quá nhiều vấn đề nữa.”

Cô cũng khen ngợi các màn trình diễn của các học viên và nói: “Màn múa sư tử của các học viên đến từ Toronto dành cho sự kiện này thực sự tuyệt vời.”

Áo: Các học viên tham gia Hội chợ Mùa xuân ở Graz

Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội chợ Mùa xuân kéo dài sáu ngày được tổ chức tại Graz, Áo, bắt đầu từ ngày 26 tháng 4 năm 2019. Họ đã giới thiệu Pháp Luân Công cho khách tham quan, tổ chức hội thảo và biểu diễn các bài công pháp.

a2f09ad0e24ef9efea70edb1b39b99aa.jpg

a26f2fbd3a152132c630d9d0beeeeefc.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

06c082ddc01b04e9b4a99b615363a67e.jpg

Hội thảo về Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều người đã ký thỉnh nguyện kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt việc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống do nhà nước hậu thuẫn.

Một phụ nữ đã xem biểu diễn công pháp hồi lâu. Cô cho biết cô đã đắm mình trong đó. Một người ở gian hàng bên cạnh nói rằng cô có thể cảm nhận được năng lượng tích cực từ quầy thông tin Pháp Luân Công.

Bà Christina 68 tuổi và bạn của bà rất hào hứng được học các bài công pháp Pháp Luân Công. Bà cho biết bà cảm thấy một năng lượng tích cực. Bà đã đến hội chợ hàng ngày để học các bài công pháp.

ba012371c0c5f3377081f379a6cf233a.jpg

Bà Christina, bạn của bà, và các học viên Pháp Luân Công

Về Pháp Luân Công

Pháp Luân Công lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992. Gần 100 triệu người trên khắp Trung Quốc đã sớm bước vào tu luyện sau khi được trải nghiệm những cải thiện về sức khỏe và đạo đức.

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ và ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minghui.org đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công do cuộc đàn áp trong 19 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, những người bị giết trong quá trình này, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng.

Để có nhiều người hơn được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ, các học viên đã giới thiệu môn tu luyện này với công chúng trong các sự kiện cộng đồng địa phương.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/7/386069.html và

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386024.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/6/386017.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/27/177789.html

Đăng ngày 30-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share