[MINH HUỆ 19-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền cho công chúng lần đầu tiên ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Kể từ lúc đó, môn tu luyện này đã được truyền rộng tới trên 100 quốc gia.

Ngày 13 tháng 5 được công bố là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” vào năm 2000. Nhân dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 20 và cũng là sinh nhật lần thứ 68 của Đại sư Lý, các quan chức đắc cử ở thủ đô Washington và Maryland đã gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và tuyên dương môn tu luyện cổ truyền này.

Hạ nghị sỹ từ thủ đô Washington chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

849bffa1c2b01b2a7cbc0e94ee61b35c.jpg

Thư chúc mừng của nữ Hạ nghị sỹ Eleanor Holmes Norton thuộc Hạ viện Hoa Kỳ

Trong thư của bà, nữ Hạ nghị sỹ Holmes Norton đã tuyên bố: “Được chào mừng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp của thủ đô Washington và tất cả công chúng đang kỷ niệm 27 năm ngày Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới là niềm vinh hạnh lớn của tôi.”

Đại biểu của Đại hội đồng bang Maryland ban hành thư tuyên dương

e64ec0d23837e1038291416307cf3ab9.jpg

Ông Erek L. Barron, đại biểu của Đại hội đồng bang Maryland

1b5225a9322af736028c28f3f6df3702.jpg

Thư tuyên dương chính thức của Đại biểu Erek L. Barron chào mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/19/387526.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/24/177744.html

Đăng ngày 27-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share