Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 23-05-2019] Ngày 13 tháng 5 năm 2019 đánh dấu kỷ niệm 20 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kỷ niệm 27 năm Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng. Đó cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Nhân dịp này, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hồng Kông đã tổ chức một cuộc mít-tinh và lễ diễu hành để truyền đi thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”.

165fe7e6ff6dc0b93197330a2a355371.jpg

Các học viên tổ chức mít-tinh trước Khu vui chơi Trường Sa Loan nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và cũng là ngày sinh nhật của Sư phụ Lý Hồng Chí

18e70e7bb7b93e17e00f76b831ddaede.jpg

Thiệp mừng của các học viên Hồng Kông gửi đến Sư phụ Lý

cd70479325dbf6973499a94a897f8fec.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo

dc8e767a7b466136bef71909559c27ed.jpg

Đội trống lưng

2b63d3df0c54665ace26cdb99f3cec18.jpg

Trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

Lễ diễu hành

f36b9fdf077b1adb8d28ef33005e5c82.jpg

Các tấm biểu ngữ có nội dung, “Đại Pháp hồng truyền” và “Thế giới mừng vui”

ce302d024ff575e27d371112cc520831.jpg

Thuyền Pháp

4a35140226de514f341349dfeca26c84.jpg

Đoàn diễu hành đi qua khu kinh doanh nhộn nhịp Mong Kok

db86889a3e20cabaa66f4b5a18c9fda9.jpg

Các tấm biểu ngữ có nội dung, “Chân – Thiện – Nhẫn” và “Các giá trị phổ quát được thế giới công nhận”

60893cd9e2fe7c8b8d2ea7c6c8478f70.jpg

Tấm biểu ngữ viết “Quay về truyền thống Trung Hoa, phục hồi đạo đức và lương thiện”

e96526f592cfabc10da65450fdbf62e3.jpg

“Bạn đã thoái chưa? – Một biểu ngữ màu trắng kêu gọi mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức thanh niên của nó.

0027198beb7e51fdca05582390078fef.jpg

Các học viên đang cầm những đóa sen

Sau một tuần thời tiết thường có mưa, buổi lễ đã khởi đầu trong một ngày nắng. Các học viên đã đến Khu vui chơi Trường Sa Loan vào sáng sớm để cùng nhau luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng đã bắt đầu cuộc mít-tinh vào lúc 9 giờ 30 sáng.

Các học viên cùng nhau kính chúc Sư phụ Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ trước khi trình bày các ca khúc do các học viên sáng tác.

 

Hồi tưởng về sự cải thiện về thể chất và tinh thần sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Nhiều học viên đã chia sẻ về việc Pháp Luân Đại Pháp đã cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của họ như thế nào. Gia đình và bạn bè của họ đã chứng kiến ​​những thay đổi đáng kinh ngạc ở họ, và một số người trong số đó đã quyết định bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Tuyết Mai bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998 trong tình trạng sức khỏe yếu sau khi vô vọng tìm cách trị bệnh, sức khỏe của cô đã cải thiện đáng kể. Cô cũng nhớ lại rằng việc hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp đã giúp cô bỏ đi những tính xấu. Gia đình cô cũng bước vào tu luyện Đại Pháp sau khi họ thấy những thay đổi ở cô. Cô Tuyết cho biết cô rất biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí vì Ngài đã truyền dạy Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Các quan chức đắc cử chúc mừng Đại Pháp

Ba quan chức đắc cử đã gửi những lời chúc tốt đẹp và sự cảm kích của mình tới Sư phụ Lý Hồng Chí và các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhân dịp kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Những nhận xét của họ đã được ghi hình lại và được trình chiếu trong cuộc mít-tinh.

Ông Hồ Chí Vỹ, Chủ tịch Đảng Dân chủ và là thành viên của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông, cảm ơn các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì sự kiên trì và những hy sinh của họ để bảo vệ giá trị phổ quát Chân – Thiện – Nhẫn trong nhiều năm qua. Ông hy vọng với những nỗ lực phối hợp của mỗi người, mọi người thực sự sẽ có thể có được quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, an toàn cá nhân và người dân ở Trung Quốc có thể sinh sống mà không có gì phải sợ hãi.

Ông Lâm Trác Đình, một thành viên Hội đồng Lập pháp, cho biết tất cả các học viên Pháp Luân Đại Pháp cần có một môi trường tự do tôn giáo và tự do ngôn luận. Ông cũng chúc Đại sư Lý Hồng Chí có một sinh nhật vui vẻ và sức khỏe tốt.

Ông Sái Diệu Xương, phó chủ tịch Liên đoàn, hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông ca ngợi các học viên vì đã bảo vệ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong khi phải đối mặt với cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong nhiều năm. Ông chúc Đại sư Lý Hồng Chí sinh nhật vui vẻ.

Du khách Đại lục công nhận Chân – Thiện – Nhẫn

Cuộc diễu hành bắt đầu lúc 2 giờ chiều do Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu, rồi đến đoàn rước các tấm biểu ngữ khác nhau, theo sau là đội trống lưng, nhóm học viên mặc trang phục thiên nữ, và các học viên khác trình diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Bởi vì hôm đó là một ngày lễ, nên nhiều người dân và du khách từ Trung Quốc đã đứng dọc theo tuyến đường có đoàn diễu hành. Một số người đã chụp ảnh và quay video cuộc diễu hành để chia sẻ với bạn bè và người thân của họ.

Nhiều người cho biết đây là lần đầu tiên họ thấy một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. “Rất ấn tượng! Sự kiện này rất hoàn tráng!” Một người mẹ trẻ đang đẩy xe nôi em bé đi cùng với bạn cô ấy nói.

Một số khách du lịch Trung Quốc tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong cuộc diễu hành. Theo cô Đàm, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người tình nguyện giúp mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức thanh niên của nó nói, nhiều người đã đọc các biểu ngữ và hiểu lý do vì sao họ nên thoái Đảng và sẵn sàng đồng ý thoái sau khi cô trò chuyện với họ.

Lễ diễu hành kết thúc tại Bến phà Ngôi Sao Tiêm Sa Chủy vào lúc 5 giờ chiều, và khép lại các hoạt động kỷ niệm trong ngày.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387374.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/23/177736.html

Đăng ngày 26-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share