Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-05-2019] Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được nhà sáng lập là Đại sư Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992. Môn tu luyện cổ xưa này hiện đang được thực hành ở hơn 100 quốc gia trên thế giới.

Tham gia cuộc diễu hành Ngày tháng Năm tại Cảng Coquitlam, Canada

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tham gia cuộc diễu hành Ngày tháng Năm ở Cảng Coquitlam, Canada vào ngày 11 tháng 5 năm 2019. Cuộc diễu hành Ngày tháng Năm là một sự kiện cộng đồng lớn được tổ chức lần đầu tiên cách đây gần 100 năm. Với nhiệt độ ôn hòa, nhiều người đã đến sớm và chờ xem cuộc diễu hành.

31aad89f119b1a0630c09a9d27d4826c.jpg

892b1c227a85544a39a0eaed633e9c26.jpg

11a424a2183e4deabd91aaae270480a8.jpg

06b43141e3c770b82c03df3cd0341bbf.jpg

Các học viên tại Vancouver tham gia Cuộc diễu hành Ngày tháng Năm ở Cảng Coquitlam

61e121675d7ca627a43ec7b963b19162.jpg

Thị trưởng Brad West (đứng thứ ba từ trái sang) của thành phố Cảng Coquitlam chào đón các học viên đến với các sự kiện trong ngày

a456067d4de91a6a422b5a286df2342f.jpg

Ông Mike Farnworth (đứng thứ hai từ bên phải sang), Nghị sỹ tỉnh British Columbia

86a5f12aee100d8aa02a43ac17b8dcd4.jpg

Trưởng phòng cứu hỏa, ông Nick Delmonico, cảm ơn các học viên đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến Cảng Coquitolam

Ông Nick Delmonico, trưởng phòng cứu hỏa của Cảng Coquitolam, đã giới thiệu những người tham gia cuộc diễu hành. Ông cảm ơn các học viên vì sự đóng góp tuyệt vời của họ cho cộng đồng, và cảm ơn họ vì đã mang văn hóa truyền thống Trung Hoa đến Cảng Coquitolam. Ông cho biết mình rất vui khi thấy các học viên tiếp tục tham gia vào sự kiện quan trọng nhất của thành phố.

cd0a5cf8729acfb8afb20ff79fa1aabd.jpg

Bà Cathy Romeo tổ chức đón tiếp khách VIP của cuộc diễu hành Ngày tháng Năm

Bà Cathy Romeo tổ chức đón tiếp khách VIP của cuộc diễu hành và đã tham gia vào cuộc diễu hành Ngày tháng Năm được 12 năm. Bà cho biết các học viên đã được mời tham gia cuộc diễu hành nhiều lần và cộng đồng luôn vui mừng khi thấy văn hóa truyền thống Trung Quốc đến thành phố của họ.

597b750fd2b21000c8844fe1ac40de76.jpg

Cư dân địa phương, ông Bob và bà Pepper, cho biết họ rất thích màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Nâng cao nhận thức ở Lễ hội Châu Á tại Plano, Texas

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã được mời tham gia Lễ hội Châu Á, được tổ chức tại Công viên Haggard, Plano, Texas vào ngày 4 tháng 5 năm 2019.

ea13ac6673bb95a4869eed6fff038918.jpg

2d2140c0a8f1cbb9092440f736fe93c2.jpg

d4b02644974ea748e1246bb2adfd3b85.jpg

81d5d55ea3c62864deb7d915e2806a0b.jpg

d5487d9ca35edeb4146fdb5d3b57897c.jpg

Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong Lễ hội Châu Á tại thành phố Plano và thu thập chữ ký để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Tháng 5 là Tháng Di sản Văn hóa Châu Á – Thái Bình Dương tại Hoa Kỳ. Với dân số Châu Á đang tăng nhanh ở khu vực Bắc Dallas, Lễ hội Châu Á trở nên rất nổi tiếng. Nhiều người đã dừng lại ở quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp, tò mò tìm hiểu thêm về môn tu luyện và cuộc bức hại.

Ukraina: Nâng cao nhận thức trong Ngày Thành phố Lviv

Các học viên đã tham gia sự kiện Ngày Thành phố Lviv, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 5 năm 2019. Nhiều người đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ.

ef8bbe14196ba621b01af85b69b768ac.jpg

a4b7250c02117dc0ce4959d2b0ede620.jpg

Các học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại trong Ngày Thành phố Lviv ở Ukraina.

Kyoto, Nhật Bản: Nâng cao nhận thức trong kỳ nghỉ lễ quốc gia

Vào tháng Năm, quốc vương mới của Nhật Bản lên ngôi. Lễ kỷ niệm này trùng với Tuần lễ vàng (chuỗi bốn ngày lễ quốc gia diễn ra từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 5).

Có mười ngày lễ liên tiếp ở Nhật Bản. Cố đô Kyoto là một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng thế giới, và năm nay thậm chí có nhiều người hơn đã đến tham quan. Từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 5, các học viên ở Nagoya và Kansai đã tham gia các buổi lễ kỷ niệm và giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp. Họ cũng nói về cuộc bức hại và thu thập chữ ký nhằm ủng hộ vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ.

8b37e1e20ad4c096a35f054430ba1da7.jpg

Một học viên nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại

8fea734124e2b12dafabd908ff52e166.jpg

Du khách Trung Quốc dừng lại để đọc thông tin

70ba8fdec1d3b1bcf228d036ccced448.jpg

3a4db8340979f7dfdc8d6caebc5035a2.jpg

15eea73a33d54c99f53bea573bf93b92.jpg

Người đi đường ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân

Một ông lão Nhật Bản cho biết ông cảm động trước sự can đảm và cống hiến của các học viên. Khi ông nhận thấy biểu ngữ liên tục bị gió thổi bay vào ngày đầu tiên, ông đã giúp bằng cách giữ cây cột chống.

Ngày hôm sau, thời tiết trở nên êm ả. Ông lão quay lại và cầm các tấm áp phích. Vào ngày thứ ba, ông mang đến một xấp tiền và cố gắng đưa nó cho các học viên. Các học viên điềm đạm từ chối và cảm ơn ông. Cuối cùng, ông đưa cho họ hai cái loa nhỏ và nói ông hy vọng họ sẽ sử dụng chúng để cho nhiều người biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ.

7d101f1e7b0b45346eec5d4bfd5962f8.jpg

Một ông lão Nhật Bản giúp các học viên cho mọi người biết đến cuộc bức hại

Tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản: Thu thập chữ ký để ủng hộ vụ kiện

Các học viên ở Kumamoto đã tập trung trước Ga JR Shimonoseki của tỉnh Yamaguchi vào ngày 3 tháng 5 để thu thập chữ ký ủng hộ cho vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân. Họ đã thu thập chữ ký ở tỉnh Kyushu và tỉnh Okinawa từ tháng 9 năm 2015. Hơn 420.000 người đã ký đơn thỉnh nguyện.

46a18f51dc67c5d8b0ca3f0285bbd1dc.jpg

851545f39a1a8bbf4085a99b1cae27f8.jpg

e993d674bd8265c92e062b1ce857dc64.jpg

f62a3e7f1efea7685b14efdd73d29500.jpg

4ee8f413a356c875b6599bdabb462040.jpg

be29181d6a9214c78c3ad3bfd4d03420.jpg

Người dân ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ vụ kiện chống lại cựu lãnh đạo ĐCSTQ

Một người đàn ông 30 tuổi sau khi biết đến cuộc bức hại của ĐCSTQ đã nói: “Tay phải của tôi bị gãy rồi. Để tôi ký bằng tay trái.”

Anh từ từ ký tên bằng tay trái. Anh nói với một học viên: “Tôi xin lỗi vì chữ tôi không được đẹp. Xin hãy tiếp tục công việc ý nghĩa này.”

Thông tin về cuộc bức hại

Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, nhận thấy sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện là mối đe dọa đối với hệ tư tưởng vô thần của ĐCSTQ nên đã ban hành lệnh cấm Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trang web Minh Huệ đã xác nhận cái chết của hàng ngàn học viên Pháp Luân Công trong cuộc bức hại trong 18 năm qua; con số thực tế được cho là còn cao hơn nhiều. Nhiều người đã bị cầm tù và bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ. Bằng chứng cho thấy ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên bị giam giữ, khiến họ bị giết hại trong quá trình này, để cung cấp cho ngành cấy ghép nội tạng.

Trong những năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã được mời tham gia các sự kiện cộng đồng. Họ đã giới thiệu môn tu luyện cổ xưa này và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/12/386843.htmlhttps://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/11/386803.htmlhttps://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386419.html; và https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/9/386418.html.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/13/387172.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/22/177715.html

Đăng ngày 25-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share