Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 21-05-2019] Ngày 16 tháng 5 năm 2019, gần 10.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp đến từ nhiều quốc gia trên thế giới đã tập trung tại New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Trong những bộ trang phục dân tộc, các học viên tham gia vào đại lễ diễu hành hoành tráng dọc theo các con phố của New York hòa cùng âm nhạc hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo.

860b3df2adc96efc97b573297ffa1acb.jpg

a16d5d059491eae0025fa82a7e9a0a01.jpg

7de33d33921608d51ee9a912fe65743c.jpg

3427f1864ff06ed4a1b64a9f7852f4a3.jpg

2151f73d5213b1ffe0f5d6bfd84766fc.jpg

Trong những bộ trang phục dân tộc, các học viên đến từ khắp nơi trên thế giới đã tham gia cuộc diễu hành vào ngày 16 tháng 5 năm 2019 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới hàng năm lần thứ 20

Tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và giải quyết được các mối quan hệ phức tạp

55fcce06b4958d6cb85a6ff40313d3ec.jpg

Cô Sandra Flores cho biết cô đã được trải nghiệm nhiều điều kỳ diệu nhờ tu luyện Đại Pháp. Cô rất biết ơn Sư phụ Lý và hy vọng vào một ngày nào đó mọi người đều sẽ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Sandra Flores là một nhà báo đến từ Tây Ban Nha. Năm 2006, bạn cô nhận được một tờ thông tin về Pháp Luân Đại Pháp và rủ cô tập cùng. Khi Sandra đọc Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cô đã rất chấn động vì mọi câu hỏi về kiếp nhân sinh của cô đều đã có câu trả lời.

Trước khi tu luyện, Sandra không hòa thuận với cha mẹ cô. Khi cô áp dụng các Pháp lý để giải quyết mối quan hệ phức tạp với họ, mọi mâu thuẫn đều đã biến mất. Mặc dù cha cô không phải là một học viên, nhưng ông rất tôn trọng Đại Pháp vì ông biết Sandra giờ đã là một người ân cần và khoan dung hơn.

Sandra cũng từng rất lo lắng cho tương lai của mình, luôn băn khoăn rằng liệu mình có thể tìm được việc hay không. Giờ đây cô cảm thấy bình yên và thư thái.

Cô tham gia đoàn diễu hành trong bộ trang phục truyền thống của miền Nam Tây Ban Nha. Sandra rất biết ơn về mọi thứ mà Đại Pháp đã ban cho cô và hy vọng một ngày nào đó mọi người đều sẽ có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hy vọng cho nhân loại

a93b7cab312b0d067e987980c0196a84.jpg

Anh Christian Nilsson đến từ Thụy Điển nói rằng những bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp đã cho anh niềm tin vào tương lai

Christian Nilsson là một kỹ sư môi trường đến từ Thụy Điển. Anh cho hay trước khi bắt đầu tu luyện, anh rất bi quan và thất vọng vào nhân loại. Do đó, anh theo đuổi sự nghiệp bảo vệ môi trường để cứu lấy trái đất. Sau khi anh bước vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2000, anh đã có hy vọng vào tương lai. Anh nói rằng Pháp lý trong Chuyển Pháp Luân đã dạy anh ấy cách khiêm tốn và khiến anh ngày càng có trí huệ hơn.

Truyền đạt các Pháp lý cho con trẻ

b4bcd10b5e3f25b05fcf13092c0aa97c.jpg

Học viên Denise Alfjorden đến từ Thụy Sỹ

Denis Alfjorden mặc trang phục truyền thống của Thụy Sỹ do mẹ cô may. Cô cảm thấy may mắn khi tìm được Pháp Luân Đại Pháp vào 9 năm trước. Trước khi tu luyện, Denis đã đi khắp nơi trên thế giới để tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống. Cô tìm được nhiều pháp môn tu luyện nhưng cảm thấy chúng đều rất nông cạn. Cô cho biết ngay khi cô đọc cuốn Chuyển Pháp Luân cô đã biết Đại Pháp là thâm sâu nhất. Cô Denise hiện có một bé gái 2 tuổi và cô đang dạy các Pháp lý cho con của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/17/387479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/21/177699.html

Đăng ngày 24-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share