Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Croatia

[MINH HUỆ 19-05-2019] Ngày 1 tháng 5 năm 2019, học viên tại Croatia đã tổ chức các hoạt động phổ biến thông tin tại một khu nghỉ dưỡng dành cho du khách gần Lâu đài Trakošćan nằm ở phía Tây Bắc Croatia.

Ngày 1 tháng 5 là Ngày Lao động ở Croatia, do vậy rất nhiều du khách đã đến Trakošćan để ăn mừng và tham dự hội chợ trưng bày các sản phẩm, món ăn và đồ uống địa phương. Đây là một cơ hội tuyệt vời để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người và phổ biến cho họ biết về cuộc bức hại môn tu luyện ở Trung Quốc, bao gồm cả nạn thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm.

Các học viên đến từ Croatia và Slovenia đã trình diễn các bài công pháp, phát tờ rơi và thu thập chữ ký lên án cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng. Đây là năm thứ hai liên tiếp các học viên tập trung tại Trakošćan để tham gia lễ hội nhân ngày Ngày Lao động.

Nhiều du khách đến từ khắp các vùng miền của Croatia, và cả nước ngoài, bao gồm Slovenia, Hungary, Serbia và các quốc gia khác. Một số khách du lịch dù đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp năm ngoái nhưng vẫn dừng lại tại gian hàng Pháp Luân Đại Pháp năm nay.

63b35c7c838fbcdf32484c63f8dd8667.jpg

08f8d1323cf39594fcc895b129655bcc.jpg

Các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công tại Trakošćan

Những người qua đường đã bị thu hút bởi gian hàng Pháp Luân Đại Pháp với màn trình diễn các bài công pháp, cũng như các tấm áp phích với thông tin về môn tu luyện, cuộc bức hại và nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Các học viên đã trình diễn các bài công pháp trên sân khấu, cạnh lâu đài bên hồ, để mọi người dạo bước quanh hồ có thể nghe thấy tiếng nhạc Đại Pháp du dương và xem màn trình diễn các bài công pháp. Nhiều du khách đã ngồi trên các bậc thềm cạnh sân khấu để theo dõi. Một phụ nữ cho biết bà cảm thấy bầu không khí rất yên bình.

Các học viên đã nói chuyện với khách tham quan lễ hội về môn tu luyện và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều du khách bày tỏ sự quan ngại về nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Đại Pháp còn sống ở Trung Quốc và sẵn lòng ký tên thỉnh nguyện để phản đối cuộc bức hại.

Một số du khách muốn tìm hiểu thêm về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và nói chuyện với các học viên trong một thời gian dài. Các cặp vợ chồng cùng con nhỏ dừng lại bên gian hàng để nhận những bông hoa sen được làm thủ công.

909ed44ba1d4c75e16ab23ac9ca11ee6.jpg

Các học viên hướng dẫn du khách tập các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên đến từ Slovenia đã gặp một nhóm du khách người Slovenia và hướng dẫn họ các bài công pháp. Vào ngày lễ mùng 1 tháng 5, nhiều chính trị gia đã đến thăm Trakošćan và một số người đã quen thuộc với các hoạt động của các học viên Đại Pháp và cuộc bức hại. Các học viên đã nhận lời mời tổ chức các hoạt động Pháp Luân Đại Pháp tại Hội chợ Thực phẩm Lành mạnh sắp diễn ra tại Varaždin.

25a5868b5c86429603a7001e8b7f527e.jpg

09827c2ebefadb2f9bdf2c39c2c819e3.jpg

Du khách quan sát các học viên đang luyện bài công pháp thứ năm

Du khách đến từ Slovenia, các thị trấn lân cận và Zagreb cũng hỏi về việc học các bài công pháp. Các học viên đã đưa cho họ thông tin về những người liên lạc ở Croatia và Slovenia.

Các học viên đã phát nhiều tờ rơi giới thiệu để những người chưa từng nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp có cơ hội tìm hiểu thêm. Một số du khách trước đây đã từng biết về Pháp Luân Đại Pháp đã hỏi thêm về lý do tại sao các học viên lại bị bức hại ở Trung Quốc. Họ không thể hiểu được tại sao môn tu luyện hòa ái này lại bị bức hại ở Trung Quốc.

7542f3e645919c2ba5cf02b7f693bf31.jpg

Các học viên hướng dẫn cho du khách các bài công pháp đứng của Pháp Luân Đại Pháp


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/19/177684.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share