Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 04-05-2019] Trong chưa đầy hai tháng cuối năm 2017, đã có 29 học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang bị bắt giữ vì kiên định đức tin của họ. Trong số đó có bà Thi Phượng Lan. Bà đã bị liệt nửa thân dưới lại sau khi bị ngược đãi trong lúc bị giam giữ. Đã có thời điểm bà được tại ngoại, nhưng vài tháng sau bà bị bắt giam trở lại.

Bà Thi cùng hơn 10 học viên khác đã bị đưa ra xét xử vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Hơn một tháng sau, bà được tại ngoại một lần nữa bởi huyết áp cao và bị liệt chi dưới.

Trương An Khắc, nhân viên của Tòa án Huyện Nghi Lan, đã đến nhà của bà Thi cùng với vài nhân viên của Cục Công an vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Ngoài việc gia hạn bảo lãnh 6 tháng, Trương tuyên bố rằng bà Thi đã bị kết án 8 năm tù và phạt 55.000 tệ. Khi gia đình bà Thi chất vấn rằng bà đã vi phạm luật nào, Trương không nói được gì và cùng với các viên cảnh sát kia rời đi.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Bắt giữ quy mô lớn

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, bà Thi bị viêm khớp dạng thấp, bị bệnh tim, xơ cứng động mạch não, và các bệnh khác. Điều trị y tế không giúp ích gì, và các chứng bệnh của bà ngày một tệ đi. Đến năm 1998, các khớp trên toàn bộ thân thể bà bắt đầu biến dạng, khiến bà luôn đau đớn khôn tả. Bà đi lại khó khăn và không thể tự chăm sóc bản thân. Tuy nhiên, sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 11 năm 1998, mọi bệnh tật của bà đều biến mất chỉ trong một tháng.

Từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 13 tháng 10 năm 2017, công an thành phố Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ 29 học viên Pháp Luân Công ở huyện Y Lan và huyện Xoa Xuyên.

Bà Thi, một cư dân thành phố Giai Mộc Tư, bị bắt vào ngày 31 tháng 8 năm 2017, và bị đưa tới Trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân. Bởi bị ngược đãi thể chất và gây áp lực tinh thần, bà không thể tự chăm sóc bản thân. Chồng và con trai bà đã vô số lần yêu cầu thả bà, nhưng không thành công.

Tình trạng sức khỏe của bà Thi ngày càng xấu đi, quan chức trại giam đã cho bà tại ngoại vào ngày 18 tháng 1 năm 2018. Lúc đó, gia đình thấy rằng bà đã bị liệt nửa thân dưới và không thể tự chăm sóc bản thân.

Bị bắt giam trở lại

Trương, nhân viên tòa án nói trên, đã yêu cầu gia đình bà Trương đưa bà đến Tòa án Y Lan để kiểm tra sức khỏe vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Ông ta hứa sẽ để bà về nhà sau khi kiểm tra. Sau đó ông ta nói rằng một đợt kiểm tra khác đã được lên lịch tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Y Lan và rằng bà Thi không cần phải ra hầu tòa nếu kết quả xác nhận rằng sức khỏe của bà yếu kém.

Tuy nhiên, sau khi bà Thi đến tòa án, bà lập tức bị bắt và đưa tới Cục Công an Y Lan. Trong đợt kiểm tra sức khỏe của bệnh viện tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, huyết áp của bà Thi ở mức nguy hiểm 210.

Trương đã đưa bà Thi tới trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, nhưng cơ sở này đã từ chối tiếp nhận bà bởi tình trạng sức khỏe của bà. Trương tiếp tục thử tới Bệnh viện 211, nhưng nơi đây cũng cự tuyệt. Ông ta quay trở lại trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân, nhưng nơi này vẫn không thay đổi quyết định ban đầu.

Trương đã liên hệ với nhiều quan chức và cuối cùng đã đưa bà Thi đến trại tạm giam Số 4 Cáp Nhĩ Tân, thực tế nơi đây là bệnh viện mà công an sử dụng để giam giữ các tù nhân nam. Huyết áp của bà Thi vẫn ở mức cao.

Được tại ngoại một lần nữa sau khi bị xét xử

Viện Kiểm sát Y Lan và công an Y Lan, Tòa án Tống Bắc ở thành phố Cáp Nhĩ Tân đã cấu kết để xét xử 13 học viên Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 7 năm 2018. Những học viên này có 12 người ở huyện Y Lan và một người ở thành phố Giai Mộc Tư.

Bà Thi bị đưa trở lại trại tạm giam Số 2 Cáp Nhĩ Tân ngay sau phiên tòa. Sức khỏe của bà không ngừng xấu đi, huyết áp cao ở mức nguy hiểm. Họ lấy mẫu máu của bà và cưỡng chế bà dùng nhiều loại thuốc không rõ tên.

Sau đó khi thấy rằng huyết áp của bà Thi tăng cao tới 230, lãnh đạo trại giam đã đưa bà tới bệnh viện, sau đó cố gắng chuyển bà tới trại tạm giam Số 2 Y Lan. Không nơi nào muốn tiếp nhận bà vì huyết áp của bà quá cao. Do đó, bà đã được tại ngoại một lần nữa vào ngày 24 tháng 8 năm 2018.

Bài liên quan:

13 cư dân ở tỉnh Hắc Long Giang bị kết án tù vì đức tin của mình

Y Lan, Hắc Long Giang: Tòa án lên kế hoạch xét xử phi pháp 14 học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/4/385881.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/20/177687.html

Đăng ngày 22-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share