Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-04-2019] Hơn 100 học viên Pháp Luân Công bị bắt kể từ khi Du Thân, cục trưởng Cục Công an kiêm Phó Trị trưởng Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát Lâm đến nhậm chức vào tháng 1 năm 2018.

Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Có thông tin rằng Du đã ra lệnh xây dựng một hệ thống tính điểm mới để đánh giá hiệu quả công tác của cảnh sát. Với mỗi cảnh sát, họ sẽ kiếm được 10 điểm mỗi lần họ bắt một học viên Pháp Luân Công, trong khi họ chỉ được 1 điểm khi bắt được hai nghi phạm phổ thông– điều này có nghĩa là một học viên Pháp Luân Công tương đương với hai mươi đối tượng tình nghi không phải là học viên.

Nếu các học viên mục tiêu có tình trạng sức khỏe không tốt và không thể được trại tạm giam địa phương tiếp nhận, cảnh sát sẽ vẫn tìm cách tống họ vào đó để hoàn thành thủ tục, vì cảnh sát sẽ không được tính điểm nếu các học viên được thả ra tại đồn công an.

Theo thông tin Minh Huệ Net thu thập, hơn 80 học viên đã bị bắt trong năm 2018, 20 học viên đã bị bắt và 5 người đã bị sách nhiễu từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2019.

Dưới đây là chi tiết các vụ bắt giữ từ đầu năm 2019 đến nay.

(1) Ông Chung Kiến Hoa bị bắt tại nhà vào ngày 2 tháng 1 năm 2019. Cảnh sát tuyên bố rằng họ được giao nhiệm vụ đặc biệt để bắt giữ học viên Pháp Luân Công. Ông Chung đã được thả sau năm ngày bị giam.

(2) Bà Lưu Phượng Bảo, bà Đinh Lệ Kiệt và bà Dương Diễm Kiệt bị bắt vào ngày 7 tháng 1 năm 2019 sau khi bị cảnh sát theo dõi trong khi đang treo biểu ngữ có thông điệp Pháp Luân Công. Cảnh sát tịch thu xe máy điện của bà Lưu và các tài liệu Pháp Luân Công mà họ mang theo. Nhà của bà Đinh và bà Lưu đều bị lục soát.

Năm ngày sau, cả ba học viên đều đã bị chuyển tới trại tạm giam và ở đó cho đến nay. Hiện họ đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi viện kiểm sát phê chuẩn bắt giữ họ.

(3) Bà Sài Tú Hoa bị bắt vào ngày 26 tháng 1 năm 2019. Cảnh sát đã theo dõi nhà bà và bắt giữ em gái bà là Sài Tù Chi, cũng như hai người cháu của họ. Cảnh sát lục soát nhà của hai chị em bà Sài và lấy đi các sách Pháp Luân Công và máy tính. Một viên cảnh sát đã bóp cổ cháu trai của bà Sài Tú Chi để uy hiếp và hỏi cậu bé có tu luyện Pháp Luân Công hay không, khiến cậu bé sợ hãi và bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng.

(4) Bà Vương Phượng Quyên bị bắt tại một tiệm bánh ngọt vào ngày 11 tháng 2 năm 2019. Chủ của tiệm, bà Bạch Lệ Quân cũng bị bắt giữ. Cảnh sát lục soát nhà của họ và lấy đi các tài sản liên quan tới Pháp Luân Công. Họ đã bị chuyển tới trại tạm giam địa phương sau khi bị cánh sát giữ năm ngày.

(5) Bà Hoàng Ngọc Như bị bắt tại nhà vào sáng ngày 12 tháng 2 năm 2019. Nhà của bà cũng bị lục soát. Sau đó bà đã được thả sau khi trại tạm giam từ chối nhận bà bởi tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

(6) Bà Mục Quế Vinh và bà Triệu Ngọc Lan bị bắt tại nhà vào ngày 13 tháng 2 năm 2019. Cảnh sát cố gắng tịch thu các sách Pháp Luân Công của bà Mục, nhưng đã phải nhượng bộ sau khi bà phản kháng mạnh mẽ. Bà đã được thả sau năm ngày bị tạm giam. Tuy nhiên, nhà của bà Triệu đã bị lục soát và bà bị cưỡng ép phải cung cấp thông tin về ba học viên khác trước khi được thả vào ngày hôm sau.

(7) Bà Mã Linh Hy bị bắt vào ngày 22 tháng 2 năm 2019 sau khi cảnh sát phát hiện một chiếc máy nghe nhạc có lưu nhạc và các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà. Bà Mã bị giam trong trại tạm giam Du Thụ năm ngày.

(8) Bà Cao Diễm Trân bị bắt sau khi cảnh sát nhận ra bà trên phố vào ngày 1 tháng 3 năm 2019. Bà bị đưa về đồn công an và cưỡng ép viết tuyên bố từ bỏ Pháp Luân Công. Bà bị lên cơn co giật tại đồn và phải nhập viện. Ngày hôm sau bà đã được trả tự do.

(9) Ông Trương Phong Quân bị bắt tại nhà vào ngày 7 tháng 3 năm 2019 và bị giam năm ngày trong một trại tạm giam.

(10) Bà Vu Ái Hoa bị bắt vào ngày 13 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát đã lục soát nhà bà và lấy đi sách Pháp Luân Công của bà mà không hề có lệnh khám. Bà bị giam bảy ngày và sau đó đã được thả ra.

(11) Bà Dương Phúc Trân bị bắt vào ngày 14 tháng 3 năm 2019. Nhà của bà bị lục soát. Bà đã bị giam năm ngày.

(12) Bà Nghê Văn Lệ và bà Cao, người đã tới chơi nhà bà Nghê, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà của cả hai học viên. Sau đó bà Nghê bị rơi vào trạng thái hôn mê sau khi bị lên cơn đau tim tại đồn công an. Bà Cao cũng bị phát hiện có triệu chứng bệnh tim trong một đợt kiểm tra sức khỏe. Sau đó cả hai bà đã được thả cùng ngày.

(13) Ông Phàn Vân Bằng bị bắt tại nhà vào ngày 26 tháng 3 năm 2019 sau khi bị camera an ninh ghi hình ông đang dán thông tin về Pháp Luân Công ở trong một khu dân cư. Cảnh sát lục soát nhà ông và tịch thu các sách Pháp Luân Công và các đồ vật liên quan. Ông đã bị chuyển tới trại tạm giam sau tám ngày bị giam trong một cơ sở giam giữ khác. Hiện ông đang đối mặt với việc bị truy tố sau khi việc bắt giữ ông được phê chuẩn.

(14) Bà Trương Phượng Vinh bị bắt tại nhà vào ngày 27 tháng 3 năm 2019. Cảnh sát lục soát nhà bà và giam bà 15 ngày.

Dưới đây là chi tiết về các vụ sách nhiễu.

(1) Cảnh sát đột nhập vào nhà bà Hàn Hiểu Chân vào ngày 27 tháng 1 năm 2019. Lúc đó, mặc dù bà Hàn không có nhà, song cảnh sát vẫn lục soát nhà bà ngay trước mặt người chồng đang nằm liệt giường của bà và lấy đi hai giỏ hoa trang trí có thiết kế nội dung về Pháp Luân Công.

(2) Cảnh sát lục soát nhà bà Lưu Triệu Mai vào ngày 18 tháng 2 năm 2019, nhưng không tìm được bất cứ gì họ muốn, đành bỏ về.

(3) Năm cảnh sát của Đồn Công an Hoàn Thành đã gõ cửa nhà ông Hồ Duyên Chương vào ngày 8 tháng 3 năm 2019. Họ rời đi sau khi chắc chắn rằng ông không có ở nhà.

(4) Ba cảnh sát đã hai lần sách nhiễu ông Trương Thanh Tường, lần đầu vào ngày 13 tháng 3 và lần sau vào vào ngày 15 tháng 3 năm 2019. Cả hai lần ông đều không ở nhà. Cảnh sát lục soát nhà ông và rời đi sau khi không tìm được bất cứ thứ họ muốn.

(5) Ba cảnh sát khác cũng sách nhiễu bà Lý Á Phân, ngoài 60 tuổi, hai lần vào các ngày 13 tháng 3 và 15 tháng 3 năm 2019. Họ lục soát nhà bà hai lần và cả hai lần đó đều rời đi mà không tìm được bất cứ thứ gì.

Bài liên quan:

Thành phố Du Thụ, tỉnh Cát lâm: Cảnh sát bắt giữ học viên Pháp Luân Công để được thêm điểm đánh giá năng lực cuối năm


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/20/385323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177636.html

Đăng ngày 21-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share