Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-5-2019] Một cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh, có sức khoẻ yếu kém sau khi kết thúc thụ án ba năm tù vì từ chối từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại từ năm 1999.

Bà Sơn Trường Anh cảm thấy yếu ớt, không đủ sức để đi lại và không thể ăn được gì kể từ khi được thả vào ngày 22 tháng 9 năm 2017. Bác sỹ chẩn đoán bà bị bệnh ung thư vào cuối năm 2018. Bà không thể suy nghĩ rõ ràng và ngủ mê man cả ngày. Bà đã qua đời vào tháng 10 năm 2018, một tháng sau khi bị bệnh viện trả về. Bà hưởng thọ 76 tuổi.

Bà Sơn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Sức khoẻ của bà nhanh chóng cải thiện và bà tràn đầy năng lượng sau khi học các bài công pháp.

Kể từ khi ĐCSTQ phát động bức hại pháp môn này vào năm 1999, bà Sơn đã bị bắt sáu lần vì nâng cao nhận thức về đức tin của bà.

Lần bắt giữ gần đây nhất xảy ra vào ngày 23 tháng 9 năm 2014. Lúc đầu công an nói với gia đình bà rằng họ sẽ thả bà trong bảy ngày. Nhưng một tuần sau, gia đình nhận được thông báo rằng viện kiểm sát địa phương đã chính thức phê chuẩn việc bắt giữ bà.

Bà Sơn đã bị Toà án Khu Tân Phủ kết án ba năm tù. Bà bị hành hạ cả về thể chất lẫn tinh thần khi ở trong tù, cuối cùng dẫn đến cái chết của bà.

Bài liên quan:

Bà cụ 72 tuổi bị bắt vì nói về chân tướng Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/15/387394.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/18/177673.html

Đăng ngày 20-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share