Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-04-2019] Ngày 22 tháng 4 năm 2019 gia đình của bà Lưu Xuân Lan và bà Lưu Thiệu Quân đã tới Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận để nộp đơn khiếu nại yêu cầu xem xét lại án tù mà những người thân của họ đã bị tuyên phán một cách oan uổng, nhưng thẩm phán đã ném trả đơn của họ sau khi liếc nhanh qua chúng và rời đi.

Cả hai cư dân thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh này đều bị bắt giữ cách đây một năm vì không từ bỏ đức tin của họ vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn, đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999.

Trong quá trình tìm cách giải cứu hai học viên, gia đình của hai bà bị các cơ quan công an và đội an ninh nội địa chỉ cho chạy đôn đáo qua lại, bởi không cơ quan nào muốn chịu trách nhiệm trong việc bắt giữ hai người phụ nữ này.

Sau đó cảnh sát đã gửi hồ sơ vụ án của họ tới Viện Kiểm sát Khu Vọng Hoa, sau đó cơ quan này đã chuyển nó tới Tòa án Khu Vọng Hoa với tội danh “sử dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật,” một cái cớ được chính quyền cộng sản Trung Quốc quy chuẩn nhằm buộc tội và cầm tù các học viên Pháp Luân Công.

Tòa án Khu Vọng Hoa đã xét xử hai học viên vào ngày 18 tháng 9 năm 2018. Luật sư của họ đã biện hộ vô tội cho họ và chỉ ra rằng thân chủ của họ không hề vi phạm bất kỳ luật nào khi tu luyện Pháp Luân Công, cũng như không hề cản trở bất kỳ việc thực thi pháp luật nào khi luyện công và chiểu theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong sinh hoạt hàng ngày của họ.

Cả hai học viên đều phủ nhận các cáo buộc chống lại họ. Họ cũng tự làm chứng cho phần biện hộ của mình và chỉ ra rằng việc tu luyện Pháp Luân Công là quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp của họ.

Thẩm phán đã kết án hai học viên 2,5 năm tù, với 5.000 tệ tiền phạt vào tháng 12 năm 2018.

Các học viên đã kháng cáo bản án lên Tòa án Trung cấp Thành phố Phủ Thuận, nhưng cơ quan này đã nhanh chóng quyết định thông qua hai bản án ban đầu.

Gia đình của hai học viên đã trở lại tòa án trung cấp này vào tháng 4 năm 2019 để trình khiếu nại của họ đề nghị xem xét lại vụ án, nhưng đã bị thẩm phán từ chối thẳng thừng.

Họ thề rằng sẽ không bỏ cuộc và tiếp tục tìm kiếm công lý cho những người thân yêu của họ.

Bài liên quan:

Thành phố Phủ Thuận, tỉnh Liêu Ninh: Bốn bản án sau 9 tháng bị bắt chỉ vì có tín ngưỡng

Các học viên Pháp Luân Công bị truy lùng và bị lấy mẫu máu tại Đồn công an Kiến Thiết

Người mẹ già yếu 85 tuổi kêu gọi trả tự do cho con gái đang chờ phán xử chỉ vì đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385568.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/15/177499.html

Đăng ngày 19-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share