[MINH HUỆ 21-04-2019] Tin tức hôm nay từ Trung Quốc gồm các vụ bức hại diễn ra tại 13 thành phố hoặc các huyện thị ở 9 tỉnh thành, trong đó có ít nhất 16 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ.

29821662ac3ee5a44237099e5aa7d111.jpg

1. [Bắc Kinh] Bà Cốc Hiểu Hoa bị mất tích
2. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Liêu Minh Ngọc và bà Giả bị bắt
3. [Thiên Tân] Bà Vương Thục Mẫn bị giam giữ; chồng bà buộc phải rời khỏi nhà
4. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Ái Anh và con trai bà bị bắt
5. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Ông Kỷ Sỹ Thánh và vợ ông bà Mã Quốc Hà bị bắt
6. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Đăng Thần tuyệt thực
7. [Thành phố Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc] Nhà của bà Vương Minh Phương bị lục soát
8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Án tù của bà Công Hoa và bà Tôn Bình bị giữ nguyên
9. [Thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam] Tình huống hiện tại của bà Triệu Hoa Linh
10. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Minh Toàn bị kết án tù
11. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đặng Truyền Cửu bị giam giữ
12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Á bị tước quyền thăm nom
13. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Hoa bị giam giữ

1. [Bắc Kinh] Bà Cốc Hiểu Hoa bị mất tích

Bà Cốc Hiểu Hoa gần đây bị mất tích. Cửa nhà bà mở toang và nhà bà có dấu hiệu bị lục soát.

2. [Thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên] Bà Liêu Minh Ngọc và bà Giả bị bắt

Học viên họ Giả bị bắt trên đường phố bởi người của Đồn Công an An Xương, huyện Bắc Xuyên vào cuối tháng 3 năm 2019. Cảnh sát lấy đi các sách Pháp Luân Công, ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, một máy MP3, và các đồ đạc cá nhân khác. Bà Giả đã được thả sau hai ngày bị công an tạm giữ.

Cùng ngày hôm đó, bà Liêu Minh Ngọc cũng bị cảnh sát bắt giữ. Nhà của bà bị lục soát. Bà bị giữ tại đồn công an và bốn ngày sau bà đã được trả tự do.

3. [Thiên Tân] Bà Vương Thục Mẫn bị giam giữ; chồng bà buộc phải rời khỏi nhà

Chồng bà Vương Thục Mẫn đã đi tới Đồn Công an Lô Thai, ba ngày sau khi bà bị Vương bị bắt, để hỏi xem khi nào vợ ông sẽ được về nhà. Cảnh sát nói rằng bà Vương sẽ bị giam giữ hình sự, và sau đó bị kết án tù. Cảnh sát đã bắt ông và lục soát nhà ông một lần nữa.

Chồng bà Vương bị phát bệnh tim trong khi bị cảnh sát giam giữ, và đã được thả ra. Ông không thể chịu nổi sách nhiễu và áp lực từ phía chính quyền, nên buộc phải rời khỏi nhà. Hiện vẫn chưa rõ tung tích của ông.

Bà Vương hiện đang bị giam trong Trại tạm giam Ninh Hà.

4. [Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây] Bà Trương Ái Anh và con trai bà bị bắt

Bà Trương Ái Anh ở thôn Hậu Lý Gia Sơn ở khu Hạnh Hoa Lĩnh, bị bắt tại nhà vào sáng ngày 20 tháng 4 năm 2019. Con trai bà cố gắng ngăn cảnh sát bắt người nên cũng bị bắt giữ.

Nhà bà Trương bị lục soát.

5. [Thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc] Ông Kỷ Sỹ Thánh và vợ ông bà Mã Quốc Hà bị bắt

Điền, chính trị viên, và các cảnh sát khác trong đó có Thái Bách Vĩnh của Đồn Công an Niễn Tử Dục ở huyện Khoa Thành, đã đột nhập vào nhà ông Kỷ Sỹ Thánh và bà Mã Quốc Hà ở thôn Đào Thụ Dục vào ngày 16 tháng 4 năm 2019. Họ chụp hình và lục soát nhà của vợ chồng ông Kỷ. Cặp vợ chồng này đã bị đưa tới đồn công an, và đã được thả vào buổi tối cùng ngày sau khi viết xong một số giấy tờ.

Ngày hôm sau, cặp vợ chồng này lại bị bắt tại nhà bởi Lý Xương, đội trưởng Đội An ninh Nội địa; Mã Phi, phó đội trưởng; Điền, chính trị viên của đồn công an, và các cảnh sát khác. Họ bị đưa tới cục công an huyện, ở đó họ bị thẩm vấn trong một căn phòng thẩm vấn dưới mặt đất.

Sau đó ông Kỷ đã được thả, còn bà Mã bị giam 14 ngày.

Tham gia bức hại:
Lý Trường Bảo (李长宝), đồn trưởng, Đồn Công an Niễn Tử Dục: +86-13653340000
Điền (田), chính trị viên: +86-13932401786
Lý Xương (李昌), đội trưởng, Đội An ninh Nội địa: +86-13731419566
Mã Phi(马飞), phó đội trưởng: +86-13582868718, +86-314-6863362

6. [Thành phố Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc] Ông Lý Đăng Thần tuyệt thực

Ông Lý Đăng Thần, 77 tuổi, đã bị giam trong trại tạm giam Thâm Châu kể từ khi ông bị bắt vào năm ngoái. Ông đã tuyệt thực, và đã bị đưa tới khu chăm sóc tích cực vào ngày 20 tháng 4 năm 2019. Hiện ông đang rất gầy gò và thân thể vô cùng hư nhược.

7. [Thành phố Nghi Đô, tỉnh Hồ Bắc] Nhà của bà Vương Minh Phương bị lục soát

Phó đồn trưởng của Đồn Công an Lục Thành và năm cảnh sát khác đã đột nhập và nhà của cụ bà Vương Minh Phương 82 tuổi và lục soát nhà bà vào ngày 18 tháng 4 năm 2019. Cảnh sát đã lấy đi ảnh của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, sách Chuyển Pháp LuânTuần báo Minh Huệ, lịch chân tướng Pháp Luân Công, cùng các tài sản cá nhân khác của bà.

Máy tính của bà Vương đã được trả lại sau khi các tệp tin liên quan tới Pháp Luân Công của bà đã bị xóa bỏ.

8. [Thành phố Nhật Chiếu, tỉnh Sơn Đông] Án tù của bà Công Hoa và bà Tôn Bình bị giữ nguyên

Bà Công đã bị kết án ba năm tù và phạt 8.000 tệ, và bà Tôn bị kết án hai năm tù và phạt 5.000 tệ. Sau khi họ kháng cáo, Tòa án Trung cấp Thành phố Nhật Chiếu đã giữ nguyên phán quyết ban đầu vào ngày 28 tháng 3 năm 2019, mà không hề tổ chức phiên xét xử công khai.

9. [Thành phố An Dương, tỉnh Hà Nam] Tình huống hiện tại của bà Triệu Hoa Linh

Bà Triệu Hoa Linh, 78 tuổi, bị cảnh sát mặc thường phục bắt giữ vào tháng 10 năm 2016 vì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công. Cảnh sát đã đưa bà tới trại tạm giam Thành phố An Dương, nhưng lãnh đạo ở đó từ chối nhận bà bởi bà không đạt điều kiện sức khỏe.

Bà Triệu bị kết án hai năm tù với ba năm quản chế vì tu luyện Pháp Luân Công. Gần đây bà xuất hiện một số vấn đề sức khỏe do bị áp lực tinh thần to lớn từ cuộc bức hại.

Sau khi bà bị tòa án địa phương kết án, cảnh sát yêu cầu các con của bà phải thay mặt mẹ mình đến báo cáo tình hình của bà mỗi tuần. Cảnh sát cũng thường xuyên sách nhiễu bà trong những ngày ‘nhạy cảm’.

10. [Thành phố Khánh Dương, tỉnh Cam Túc] Ông Vương Minh Toàn bị kết án tù

Ông Vương Minh Toàn, 59 tuổi, bị bắt tại nhà vào ngày 4 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát lấy đi máy tính, máy in, và các tài liệu Pháp Luân Công liên quan. Ông bị kết án bảy năm tù và phạt 10.000 tệ bởi Tòa án Huyện Hoàn vào ngày 22 tháng 6 năm 2018. Ông đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Thành phố Khánh Dương đã thông qua bản án ban đầu vào ngày 25 tháng 9 năm 2018.

11. [Thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên] Ông Đặng Truyền Cửu bị giam giữ

Ông Đặng Truyền Cửu, 49 tuổi, bị bắt tại nơi làm việc vào ngày 8 tháng 10 năm 2017. Cảnh sát cáo buộc ông sử dụng WeChat để phổ biến thông tin về Pháp Luân Công. Ông bị giam trong một trại tẩy não một tuần và bị cấm ngủ.

Ông Đặng đã bị chuyển tới trại tạm giam Thành phố Bành Châu vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, và vẫn bị giam ở đó cho đến thời điểm hiện tại.

12. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Bà Chu Á bị tước quyền thăm nom

Bà Chu Á, 55 tuổi, bị bắt vào ngày 25 tháng 4 năm 2017, và bị kết án tám năm tù vào ngày 17 tháng 7 năm 2018. Bà đã kháng cáo, nhưng Tòa án Trung cấp Vũ Hán đã giữ nguyên phán quyết ban đầu.

Bà Chu đã bị đưa tới Nhà tù nữ Vũ Hán vào ngày 12 tháng 9 năm 2018. Gia đình bà không được phép vào thăm bà trong suốt hai năm qua. Con gái bà cô Chen Xueting, chỉ được gặp mẹ vào lần mà bà bị đưa ra xét xử tại tòa án vào ngày 15 tháng 6 năm 2018. Cô rất buồn khi thấy mái tóc đen của mẹ cô đã hoàn toàn ngả bạc.

13. [Thành phố Phù Dư, tỉnh Cát Lâm] Bà Mã Hoa bị giam giữ

Bà Mã Hoa bị bắt vào ngày 23 tháng 1 năm 2019, trong khi đang giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho người dân tại một ngôi chợ ở thôn Bát Xóa. Bà đã bị đưa tới trại tạm giam Thiện Hữu, thành phố Tùng Nguyên. Cuộc sống của chồng bà rất khó khăn khi thiếu bà, vì ông không thể tự chăm lo cho bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/21/385360.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/10/176890.html

Đăng ngày 18-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share