Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-4-2019] Hai phụ nữ ở thành phố Lục Bàn Thuỷ, tỉnh Quý Châu, đã bị kết án tù vào ngày 19 tháng 3 năm 2019 vì nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Triệu Anh Thuý, 82 tuổi, đã bị kết án 5,5 năm tù và bị phạt 8.000 nhân dân tệ. Bà Đặng Quế Tiên, 69 tuổi, nhận bản án 6 năm tù và bị phạt 10.000 nhân dân tệ.

Công tố viên đã yêu cầu thẩm phán tăng mức án mà ông ta đề nghị trước đó vào cuối phiên xử vào ngày 13 tháng 12 năm 2018, sau khi hai học viên biện hộ “vô tội” thay vì nhận “có tội” như công tố viên ra lệnh cho họ.

Bà Triệu bị bắt vào ngày 16 tháng 10 năm 2017, và bà Đặng bị bắt vào tháng 6 năm 2018, đều bởi họ đã nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Công. Trước đó, cả hai bà đã từng bị kết án hai lần vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bị kết án tù vì chia sẻ câu chuyện của họ

Bà Triệu Anh Thuý

Bà Triệu là một giáo viên tiểu học về hưu. Bà từng mắc nhiều căn bệnh và ở trong tình trạng đau đớn triền miên. Bà phải tiêm thuốc gây tê thần kinh để kiểm soát cơn đau, nhưng bác sỹ bất cẩn đã gây tổn hại đến hệ thống thần kinh của bà và bà bắt đầu bị nghiêng sang phải khi đi hoặc đứng. Cơn đau khiến tính khí của bà nhanh chóng xấu đi và dẫn đến đánh nhau với chồng.

Mọi triệu chứng của bà đã biến mất sau khi bà học Pháp Luân Công vào tháng 5 năm 1997. Bà nói rằng bà khỏe mạnh hơn trong suốt hai thập niên qua, đồng thời bà trông trẻ hơn nhiều.

Vì bà Triệu chia sẻ câu chuyện của mình với người khác, bà đã bị chính quyền nhắm đến và bị kết án tù hai lần với tổng cộng bốn năm tù, lần đầu vào ngày 10 tháng 4 năm 2008, sau đó là vào ngày 14 tháng 12 năm 2012. Bà thụ án lần hai bên ngoài nhà tù.

Bà Đặng Quế Tiên

Bà Đặng cũng gặp nhiều vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng, bao gồm u xơ tử cung, bệnh Meniere, thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng và các vấn đề về dạ dày. Bà tin rằng Pháp Luân Công đã giúp bà khoẻ mạnh hơn 20 năm qua.

Vì chia sẻ lợi ích của tu luyện Pháp Luân Công, bà đã bị kết án 7 năm tù vào ngày 18 tháng 4 năm 2006, và bốn năm tù vào ngày 14 tháng 12 năm 2012.

Trong Nhà tù Dương Ngải (còn gọi là Nhà tù Số 1 Tỉnh Quảng Châu), bà đã bị đánh đập, lăng mạ và bị cưỡng bức lao động. Bà trở nên hốc hác tại thời điểm mãn hạn tù.

Bài liên quan:

Hai bà lão bị xét xử chỉ vì trò chuyện với người dân về tín ngưỡng của mình


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/29/385683.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/11/176959.html

Đăng ngày 13-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share