[MINH HUỆ 1804-2019] Tin tức từ Trung Quốc hôm nay gồm các vụ bức hại diễn ra tại 16 thành phố hoặc huyện thị trên10 tỉnh thành, trong đó có ít nhất32 học viên gần đây đã bị bức hại vì kiên định đức tin của họ, trong đó, có 6 người đang bị mất tích.

9ea17777b9b1e4aba0fe44c1846d8e74.jpg

1. [Trùng Khánh] Bà Đặng Mỹ Linh và ông Tương Thừa Lượng bị bắt
2. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ông Uyển Hàm Đình bị bắt
3. [Thành phố Vũ Dy Sơn, tỉnh Phúc Kiến] Hai học viên bị bắt
4. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Liệu Kiến Quân bị bắt
5. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Hỷ Lương và bốn học viên khác bị bắt
6. [Huyện Phú Dụ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tả Đức Tú và ba học viên khác bị bắt
7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Mạnh Chiêu Mỹ bị bắt
8. [Thành phố Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông] Bà Mao Túc Đễ bị bắt
9. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bà Lưu Anh Quần​ cùng hai học viên khác bị lục soát
10. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Mỹ Phượng và bà Lưu Thục Mỹ bị bắt
11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Khắc Hưng bị tạm giam
12. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêu Diễm bị tạm giam
13. [Bắc Kinh] Ông Lý Kiến Quân bị bắt
14. [Thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Kỳ Tuệ Linh bị bắt
15. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Ông Trương Tích Văn chính thức bị bắt
16. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Vợ chồng bà Nguỵ Ngọc Trân bị bắt và đưa ra xét xử

1. [Trùng Khánh] Bà Đặng Mỹ Linh và ông Tương Thừa Lượng bị bắt

Bà Đặng Mỹ Linh, 65 tuổi, cùng ông Tương Thừa Lượng, 75 tuổi, ở thị trấn Thạch Kiều Phô bị bắt khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công ở khu Tôn Gia Nham, quận Sa Bình Bá vào chiều ngày 28 tháng 2 năm 2019. Họ bị giam tại Trại tạm giam Số 1 Sa Bình Bá. Hiện ông Tương đã trở về nhà.

Bà Dư Tú Hoa và bà Lý Gia Hội ở thị trấn Thạch Kiều Phô là hai người bị bắt trước đó, cũng bị giam tại trại tạm giam này.

2. [Thành phố Tế Ninh, tỉnh Sơn Đông] Ông Uyển Hàm Đình bị bắt

Ông Uyển Hàm Đình, 63 tuổi, bị bắt vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019.

3. [Thành phố Vũ Dy Sơn, tỉnh Phúc Kiến] Hai học viên bị bắt

Đội An ninh Nội địa Thành phố Vũ Dy Sơn đã theo dõi và bắt giữ hai học viên, một người 50 tuổi và người kia hơn 40 tuổi, khi họ đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 10 tháng 4 năm 2019. Công an đã tìm thấy chìa khóa của một học viên và cố ý phá hoại máy tính và máy in mà hai học viên này dùng để in tài liệu về cuộc bức hại.

Đội An ninh Nội địa tại Địa phương cũng đến nhà một trong hai học viên và lục soát. Gia đình học viên này chỉ được biết sau khi họ bị bắt. Có thông tin rằng họ bị đưa tới trại tạm giam Khu Nam Bình vào ngày 15 tháng 4.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại hai học viên:

  • Tào Xuân Phú (曹春富), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-599-5307023, +86-599-5103011, +86-13960678258
  • Thang Đạt Trung (汤达忠), công an: +86-15059968161
  • Chu Quý Sinh (周贵生): +86-13859496606

4. [Thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam] Ông Liệu Kiến Quân bị bắt

Ông Liệu Kiến Quân bị bắt ở chỗ làm bởi người ở Đồn Công an Thị trấn Tô Kiều, quận Kiến An vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019. Công an đã đưa ông Liệu về nhà và lục soát vào chiều cùng ngày. Họ tịch thu một máy in và máy tính cùng nhiều tài sản khác. Hiện không ai biết ông Liêu đang ở đâu.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại ông Liêu:

  • Lý Kiến Quân (李建军), công an tích cực tham gia bức hại, Đội An ninh Nội địa Quận Kiến An: +86-18637463239

5. [Huyện Lai Thuỷ, tỉnh Hà Bắc] Ông Triệu Hỷ Lương và bốn học viên khác bị bắt

Một số học viên ở thị trấn Thạch Đình bị bắt vào trưa ngày 12 tháng 4 năm 2019. Ông Diêm Vĩnh, bà Tương Thục Hiền, bà Dương Hỷ Phương, bà Vu Phong Vân và ông Triệu Hỷ Lương đang bị giam tại trại tạm giam Huyện Lai Thủy.

Công an đã lục soát nhà ông Triệu trong lúc bắt ông. Họ tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp và một máy tính.

Công an cũng đến bắt ông Lưu Trạch Tồn nhưng ông không có nhà. Họ lục soát nhà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Đại Pháp, bản sao tuần báo Minh Huệ Đa Ngữ, một máy tính và số tiền mặt vài trăm tệ.

6. [Huyện Phú Dụ, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Tả Đức Tú và ba học viên khác bị bắt

Bà Tả Đức Tú và bà Tằng Phượng Liên bị bắt ở nhà vào sáng sớm ngày 17 tháng 4 năm 2019. Bà Diêm Tú Lan, ông Lý Thụ Sinh ở thôn Đông Thắng, thị trấn Nhị Đạo Loan cũng bị bắt cùng thời điểm. Hiện ông Lý đã trở về nhà. Nhưng không ai biết ba học viên kia đang ở đâu.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại các học viên:

  • Đổng Vỹ (董伟), trưởng Đồn Công an Nhị Đạo Loan: +86-452-3060030, +86-15946283456
  • Vu Phượng Trung (于凤忠), bí thư: +86-13069687388
  • Loan Khánh Ba (栾庆波), bí thư phụ trách thị trấn Nhị Đạo Loan (chịu trách nhiệm đàn áp Pháp Luân Công): +86-18345217666
  • Lý Phong Quang (李风光), trưởng Phòng 610 Thị trấn Nhị Đạo Loan: +86-18845246099

7. [Thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông] Bà Mạnh Chiêu Mỹ bị bắt

Bà Mạnh Chiêu Mỹ ở huyện Xương Nhạc bị Đội An ninh Nội địa Huyện Xương Nhạc và Đồn Công an Thành Tây bắt vào sáng ngày 17 tháng 4 năm 2019. Công an lục soát nhà và tịch thu nhiều sách về Pháp Luân Công và một máy MP4, cùng nhiều tài sản khác. Hiện bà Mạnh bị giữ ở đồn công an.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại bà Mạnh:

  • Vu Kiến Quân (于建军), đội trưởng Đội An ninh Nội địa huyện Xương Nhạc: +86-536-6296083, +86-356-6296081, +86-18678078856
  • Vu Minh Phương (于明芳), bí thư: +86-536-6296085, +86-13953671881
  • Triệu Thế Thắng (赵世胜), phó bí thư: +86-536-6296082, +86-18678078912, +86-13865629388

8. [Thành phố Thiều Quang, tỉnh Quảng Đông] Bà Mao Túc Đễ bị bắt

Người ở Uỷ ban Chính trị và Pháp luật, Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa, Phòng Quản lý sự vụ ở quận Khúc Giang đã bắt bà Mao Túc Đễ vào trưa ngày 17 tháng 4 năm 2019. Không ai biết bà đang ở đâu. Phòng 610 đã nhiều lần toan đưa bà tới Trại Tẩy não Tam Thuỷ.

9. [Huyện Cổ Lận, tỉnh Tứ Xuyên] Nhà của bàLưu Anh Quần​ cùng hai học viên khác bị lục soát

Nhà bà Lưu Anh Quần, ông Phó Quý Tiên và bà Lưu Đại Quỳnh bị tám người, bao gồm viên chức ở Ủy ban Thị trấn Thái Bình và Lưu Vĩnh Hoa, trưởng thôn Tẩu Mã vào ngày 6 tháng 4 năm 2019. Nhiều bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Công, các sách về Pháp Luân Đại Pháp và các tài liệu in khác đều bị tịch thu.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại các học viên:

  • Chính quyền huyện Cổ Lận: +86-830-7204251, +86-830-7222901
  • Uỷ ban huyện Cổ Lận: +86-830-7204251
  • La Khánh (罗庆华), trưởng Phòng Công an Huyện Cổ Lận: +86-13909081296, +86-830-7203366

10. [Thành phố Thọ Quang, tỉnh Sơn Đông] Bà Trần Mỹ Phượng và bà Lưu Thục Mỹ bị bắt

Bà Trần Mỹ Phượng, đã ngoài 80 tuổi, và bà Lưu Thục Mỹ, đã ngoài 70, bị Đội An ninh Nội địa thành phố Thọ Quang và Đồn Công an Thánh Thành bắt ngay tại nhà vào chiều ngày 17 tháng 4 năm 2019. Nhà họ cũng bị lục soát. Hai học viên lớn tuổi này đã bị bắt nhiều lần từ năm ngoái.

11. [Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc] Ông Lưu Khắc Hưng bị tạm giam

Ông Lưu Khắc Hưng bị công an mặc thường phục theo dõi khi đang phát tài liệu về Pháp Luân Công vào chiều ngày 15 tháng 4 năm 2019. Một nhóm công an thường phục đã đột nhập vào nhà ông Lưu và lục soát. Họ tịch thu toàn bộ sách Pháp Luân Công, thậm chí cả ảnh người nhà ông. Ông Lưu bị Đội An ninh Nội địa đưa vào trại tạm giam Hương Đề Mỹ Cảnh vào tối cùng ngày.

12. [Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông] Bà Diêu Diễm bị tạm giam

Bà Diêu Diễm bị bắt khi ra ngoài nói cho mọi người về Pháp Luân Công vào ngày 11 tháng 4 năm 2019. Nhà bà bị lục soát. Bà bị giam tại trại tạm giam Hà Đông.

13. [Bắc Kinh] Ông Lý Kiến Quân bị bắt

Ông Lý Kiến quân ở Khu Dân cư Thị trấn Gia Châu, quận Thông Châu, bị Đội An ninh Nội địa Quận Thông Châu bắt vào đầu tháng 3 năm 2019. Hiện ông đang bị giam ở trại tạm giam Thông Châu. Mẹ ông vì bị áp lực quá lớn mà phải nhập viện.

14. [Thành phố Hải Lâm, tỉnh Hắc Long Giang] Bà Kỳ Tuệ Linh bị bắt

Bà Kỳ Tuệ Linh bị bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công vào ngày 15 tháng 4 năm 2019.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại bà Kỳ:

  • Trương Bình (张平), trưởng Phòng Công an Thành phố Hải Lâm: +86-13304539919, +86-453-7336767
  • Tôn Khánh Thuỵ (孙庆瑞), phó phòng: +86-13009898933, +86-453-7336589, +86-453-7220008
  • Cốc Đức Dũng (谷德勇), trưởng Phòng 610: +86-13946391836
  • Quan Vinh Bân (关荣彬), phó phòng: +86-15245377277
  • Đinh Ngọc Hoa (丁玉华), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-453-7336551, +86-18745352333, +86-15504537211

15. [Thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam] Ông Trương Tích Văn chính thức bị bắt

Ông Trương Tích Văn, 63 tuổi, bị bắt vào ngày 28 tháng 3 năm 2019. Nhà ông bị người ở Đội An ninh Nội địa Quận Nhạc Lộc lục soát. Tại đây, công an cũng tịch thu một lượng lớn tài sản của ông Trương. Họ đưa ông tới trại tạm giam Số 4 Thành phố Trường Sa vào ngày 29 tháng 3 và chính thức ra lệnh bắt vào ngày 12 tháng 4.

Danh sách cá nhân/ tổ chức tham gia bức hại ông Trương:

  • Thang Thứ (汤庶), đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-731-88861933, +86-731-88861950, +86-13973137067
  • Tằng Học Long (曾学龙), bí thư: +86-731-88861933, +86-731-88807998, +86-13707314218
  • Trương Tố Văn (张素文), phó bí thư: +86-731-88641872 , +86-731-84228890, +86-13974898555

16. [Thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam] Vợ chồng bà Ngụy Ngọc Trân bị bắt và đưa ra xét xử

Bà Ngụy Ngọc trân bị bắt tại nhà em trai bởi người ở Phòng Công an Huyện Nam Triệu vào ngày 16 tháng 4 năm 2019.

Bà Ngụy và chồng là ông Mã Phi bị đưa ra xét xử ở huyện Nam Triệu vào ngày 28 tháng 03 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/18/385265.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/2/176702.html

Đăng ngày 13-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share