Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-4-2019] Lúc 3 giờ 40 chiều ngày 23 tháng 4 năm 2019, khoảng 12 công an đã xông vào một căn phòng ở tầng tám toà nhà Phú Lợi Xương ở thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây nơi có 14 học viên Pháp Luân Công đang học Pháp cùng nhau.

Các cảnh sát đã lục soát căn hộ này mà không xuất trình lệnh khám nhà. Họ lục lọi túi xách của học viên và lên danh sách đồ vật bên trong.

Cảnh sát đã tìm thấy bên trong túi của bà Vương Kim Nga chìa khoá phòng và một lượng lớn tiền mặt có in thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Họ mặc định bà chính là người phụ trách các buổi học Pháp, nên họ đưa bà về nhà bà, lục soát và tịch thu các sách về Pháp Luân Đại Pháp và tài liệu in ấn được chất đầy trong một túi lớn.

(Ghi chú: Theo báo cáo mới nhất trên trang web Minh Huệ, bà Vương Kim Nga đã bị bắt vào năm 2015 chỉ vì tham gia điểm học Pháp: 10 học viên bị bắt trong lúc đọc sách của Pháp Luân Công – Năm người hiện vẫn bị giam)

Toàn bộ 14 học viên này bị đưa tới “Căn cứ chống tội phạm” ở quận An Nguyên, thành phố Bình Hương, tỉnh Giang Tây vào lúc 5 giờ chiều. Địa điểm này do người ở Đội An ninh Nội địa An Nguyên và một số người ở Đội An ninh Nội địa thuộc Phòng Công an Thành phố Bình Hương quản lý.

Công an đã thông báo cho những đồn công an địa phương có thẩm quyền với các học viên sống tại địa phương bắt giữ, thẩm vấn, lấy thông tin và đưa họ tới Trại tạm giam Thành phố Bình Hương.

14 học viên bị bắt gồm có: bà Tiêu Thu Văn (63 tuổi), bà Tiêu Phóng Mai (69 tuổi), bà Vương Kim Nga (68 tuổi), ông Tăng Phúc Sinh (74 tuổi), bà Hồ Mai Hương (49 tuổi), ông Đặng (84 tuổi), bà Ngô (66 tuổi), bà Lại Phương Bình (68 tuổi), bà Bành Hiển Chi (68 tuổi), bà Tạ Thiết Bình (57 tuổi), ông Trương Giác Sinh (66 tuổi), bà Hứa Phân Lan (70 tuổi), bà Chu Ái Trân (56 tuổi), và bà Giang Liễu Thanh (50 tuổi).

Bà Tạ Thiết Bình, ông Trương Giác Sinh, bà Hứa Phân Lan, bà Chu Ái Trân và bà Giang Liễu Thanh bị tạm giam trong năm ngày.

Bà Nhan Thanh Hoa, 80 tuổi, cũng đã bị giam tại trại tạm giam này.

Các bên tham gia bức hại các học viên:

trại tạm giam Thành phố Bình Hương: +86-799-6776514


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/26/385573.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/5/7/176759.html

Đăng ngày 11-05-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share