[MINH HUỆ 04 – 12 – 2009] Gần đây, tòa án quốc gia Tây Ban Nha buộc tội 5 viên chức cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bao gồm cựu chủ tịch ĐCSTQ Giang Trạch Dân và La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính vì tội diệt chủng và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Trong cuộc phỏng vấn gần đây, 2 thành viên nghị viện New South Whales bà Marie Ficarra và ông Gordon Moyes bày tỏ sự đồng tình với vụ kiện.

Thành viên Hội đồng lập pháp bà Marie Ficarra– Thành viên Nghị viện NSW

2009-12-3-auinterview-01--ss.jpg
Bà Marie Ficarra, thành viên Hội đồng lập pháp

Điều tôi muốn nói là thế giới văn minh nên coi đây là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng bởi vì đối với một quốc gia như Trung Quốc mà có những chuyện được che dấu quá bí mật là không thể chấp nhận được nữa. Thật tốt khi thấy phán quyết của tòa án Tây Ban Nha và các quốc gia văn minh như Australia không thể đứng nhìn và không phải chỉ dừng lại ở việc nghiêm túc yêu cầu trả lời lý do tại sao chúng ta không được phép vào trại giam, vào bệnh viện và để xem xét một cách độc lập và công bằng. Nếu Trung Quốc không có gì để che giấu, thì họ nên cho phép các thanh tra của Liên Hợp Quốc, hội chữ thập đỏ kiểm tra, bởi vì không cần phải ngăn chặn quyền độc lập của con người.

Pháp Luân Công là môn tập hòa bình mà chỉ có thể làm cho người dân Trung Quốc mạnh thêm. Nó sẽ không làm tổn hại quốc gia và Trung Quốc đang dẫn đầu về kinh tế. Tuy nhiên, bản cáo trạng này, bản cáo trạng nghiêm trọng về nhân quyền sẽ không bao giờ giúp nó (Trung Quốc) được coi trọng trong thế giới văn minh.

Vì vậy nó sẽ khiến tất cả các thành viên lập pháp ở các nước văn minh, những nước phát triển như Australia lên tiếng. Tại diễn đàn ngày hôm nay, chúng ta có các thành viên Đảng Lao động, chúng ta có các thành viên Đảng Xanh, chúng ta có các thành viên của Đảng Tự do và tất cả chúng ta đều rất quan tâm đến những cuộc tra tấn tàn bạo, việc mổ cướp nội tạng, giết người và trại nô dịch và các nhà tù đang diễn ra; điều này là không thể chấp nhận trong thời đại ngày nay. Trung Quốc cần phải tự mình xem xét lại bản thân một cách nghiêm khắc và chấm dứt các thực trạng này và cư xử như một nước văn minh. Nếu họ muốn được cả thế giới đánh giá cao thì họ phải chiếm được sự tôn trọng.

Tiến sĩ Gordon Moyes

2009-12-3-auinterview-02--ss.jpg
Tiến sĩ Gordon Moyes, thành viên Hội đồng lập pháp, Nghị viện NSW

Tôi đang quan sát những gì xảy ra đối với các học viên Pháp Luân Công trong nhiều năm và đặc biệt việc đưa các học viên, người cơ đốc giáo và các nhóm khác đến trại lao động nô dịch và vì vậy mà họ bị tước đoạt nhân quyền

Và dĩ nhiên tồi tệ hơn cả là việc cướp mổ nội tạng. Việc các tòa án trên thế giới chẳng hạn tòa án Tây Ban Nha tuyên bố rằng một số hành vi nào đó là bất hợp pháp là rất quan trọng. Chúng ta là ở trong một thế giới và điều gì là sai ở một nơi có thể không bao giờ là đúng ở một nơi khác. Nếu nó là sai thì nó là sai. Và mọi người trên thế giới nên phản đối tất cả các hình thức của chủ nghĩa độc tài, giam giữ phi pháp và cũng như cái chết và cướp mổ nội tạng.

Vấn đề với Australia trước hết là giá trị kinh tế chứ không phải là nhân quyền. Và vì vậy có sự miễn cưỡng như chúng ta thấy trong vụ án Stern Hu, chính phủ miễn cưỡng làm bất kỳ điều gì bởi vì họ sợ điều này sẽ gây trở ngại cho việc bán quặng bô xít và quặng sắt sang Trung Quốc.

Chúng tôi rất tin tưởng trong việc vào hoạt động thương mại tốt đẹp của 2 quốc gia phía, chúng tôi muốn gửi hàng hóa sang Trung Quốc, và chúng tôi muốn mua thật nhiều từ Trung Quốc. Tuy nhiên, chúng tôi cần phải đặt nhân quyền lên trên lợi nhuận ngân hàng của công ty. Vì vậy, nếu có điều sai cơ bản thì chúng tôi cần phải khuyến khích các tòa án lên tiếng chống đối, không chỉ liên quan đến thương mại.

Tôi nghĩ chính phủ phải sẵn sàng lên tiếng đối với những nơi có điều sai trái. Cách đây vài năm, chúng tôi thấy điều đó ở Nam Phi. Chính phủ Australia đã sẵn sàng phản đối nạn phân biệt chủng tộc ở Nam Phi và chúng tôi nên sẵn sàng phản đối những gì đang xảy ra ở Trung Quốc với sự thất bại trong vấn đề giám sát nhân quyền.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/12/4/213811.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/12/7/112895.html
Đăng ngày: 13 – 12 – 2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share